Toni Kroos: Thần đồng giờ đã lớn

09/07/2014 06:13 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) Kiến tạo bàn mở tỷ số và tự lập một cú đúp, Toni Kroos đã có một ngày tiệm cận sự hoàn hảo. Thần đồng của bóng đá Đức đã thật sự lớn.

Phút 11, Kroos đá phạt góc tới đúng vị trí Thomas Mueller đã đợi sẵn và 1-0 cho người Đức. Từ đầu World Cup tới nay, Kroos là người đá phạt chính của "Die Mannschaft". Các pha đá phạt của Kroos đều có độ chính xác rất cao, 2 trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng (Mats Hummels đánh đầu ghi bàn ở trận gặp Bồ Đào Nha và Pháp). Hơn 10 phút sau, tiền vệ của Bayern tự lập cú đúp với những pha dứt điểm cận thành đơn giản, gần như định đoạt số phận trận đấu khi đồng hồ mới chỉ đến phút 26.

Trong một ngày mọi vị trí của tuyển Đức chơi như lên đồng, Kroos đã đĩnh đạc bước vào vị trí nhạc trưởng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài dấu giày vào 3 bàn thắng quan trọng, Kroos còn là hạt nhân trong lối chơi rất hợp lý HLV Joachim Loew đã giăng ra cho Brazil. Kroos có mặt ở mọi điểm nóng (chạm bóng 83 lần, nhiều nhất trận), ngăn chặn đối phương cũng như tổ chức các đợt lên bóng của tuyển Đức. Gần như mọi đợt tấn công của tuyển Đức đều qua đôi chân của Kroos, cầu thủ chuyền bóng thành công tới 93%, cao nhất đội.

Sau trận đấu, FIFA đã chọn Kroos là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trang Whoscored, dựa trên các chỉ số thống kê, cũng chấm Kroos tới 9,8 điểm, tức tiệm cận sự hoàn hảo. Thực ra, trong các trận trước, Kroos cũng đã cho thấy dáng dấp của một ông chủ ở khu trung tuyến. Không mạnh mẽ như Bastian Schweinsteiger hay sáng tạo như Mesut Oezil nhưng bù lại, Kroos biết cách luân chuyển bóng liên tục, mở ra những hướng tấn công nguy hiểm cho đội nhà. Trong lối chơi khoa học của tuyển Đức, có thể ví Kroos như bộ xử lý trung tâm, luôn biết cách tìm ra phương án hiệu quả nhất.

Màn trình diễn xuất sắc của Kroos tại Brazil càng có ý nghĩa hơn khi trước thềm World Cup, tuyển Đức bị khủng hoảng tuyến giữa. Cả 2 trụ cột là Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira đều dính chấn thương, buộc ông Loew phải kéo Philipp Lahm lên và mang đi cả những cầu thủ vô danh như Krammer hay Ginter. Trước đây, ông Loew chưa từng trọng dụng Kroos nhưng tại World Cup 2014, đang xây dựng lối chơi quanh tiền vệ của Bayern ngay cả khi Schweinsteiger và Khedira đã trở lại. Oezil, vốn được coi như con cưng của Loew, cũng đã phải dạt cánh, nhường vai trò tổ chức cho Kroos.

Với màn trình diễn chói sáng tại Brazil, Kroos đã được Real Madrid tiếp cận ngay khi World Cup đang diễn ra. Có tin đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng trả lương 12 triệu euro một mùa, tức gần gấp 3 lần mức Bayern đang trả, cho Kroos. Chưa rõ độ chính xác của tin này nhưng chắc chắn, sau màn trình diễn siêu hạng trước Brazil, Bayern sẽ làm mọi cách để giữ lại viên ngọc này. Thần đồng của bóng đá Đức đã trưởng thành, đủ sức dẫn dắt ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm