Thông tin thú vị: Mất 12 năm, Croatia mới lại thắng ở World Cup

19/06/2014 16:33 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn)- Trong trận gặp Cameroon ngày 19/6 ở khuôn khổ lượt trận thứ hai ở bảng A, Croatia đã ghi được tới 4 bàn mà không bị thủng lưới lần nào. Đây là trận thắng đậm nhất của “Vatreni” (biệt danh của đội tuyển Croatia) trong lịch sử các lần tham dự World Cup.

Sau đây là một số thống kê thú vị khác của trận đấu:

- Croatia đã giành được chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ lần hạ Italy 2-1 năm 2002.

- Đây là lần chạm trán đầu tiên của Croatia với một đội bóng châu Phi tại ngày hội bóng đá thế giới.

- Mario Mandžukić là cầu thủ đầu tiên thực hiện được cú đúp cho Croatia tại các ngày hội túc cầu thế giới. Tiền đạo đang đầu quân cho câu lạc bộ (CLB) Bayern Muenchen (Đức) là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng bằng đầu nhất tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa bóng 2013-2014 (7 bàn).

- Ivan Perišić là cầu thủ thứ hai của Croatia ghi bàn và hỗ trợ đồng đội lập công trong một trận tại World Cup, sau thành tích tương tự của Mario Stanić trong lần giáp mặt Jamaica năm 1998.

- Phải chờ 4.393 ngày tính từ ngày ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup (tháng 6/2002) tiền đạo Croatia Ivica Olic mới ghi được bàn thứ hai trong trận gặp đội bóng đến từ “Lục địa Đen”.

- Croatia chỉ bị thủng lưới 12 bàn trong 15 trận dự World Cup, thành tích giữ sạch lưới thuộc loại tốt nhất trong 32 đội đang tranh tài tại Brazil.


- Cầu thủ bị thẻ đỏ trong trận này Alexandre Song, cùng với người chú Rigobert Song (cựu tuyển thủ Cameroon) đã nhận 3 trong số 8 thẻ đỏ của đội tuyển Cameroon trong lịch sử World Cup.

- Từ lần đầu tiên dự vòng chung kết bóng đá thế giới tại España’82, Cameroon đã nhận được 8 thẻ đỏ, bằng số thẻ đỏ của Argentina, đội bị cho là “chơi bẩn” bậc nhất tại các bữa tiệc bóng đá thế giới.

- Cameroon là đội đầu tiên bị thua liên tục 6 trận tại các kỳ World Cup, đuổi kịp kỷ lục đáng buồn tương tự của El Salvador (6 lần bại trận liên tiếp trong khoảng thời gian 1970-1982).

- Những "chú sư tử bất khuất" chỉ có 1 lần thắng trong 14 trận gặp các đội bóng châu Âu tại World Cup (thắng Rumania 2-1 năm 1990). Các trận còn lại kết thúc hòa (5 trận) và thua (8 trận).

- Trong 15 trận gần đây nhất tại World Cup, Cameroon chỉ có 1 trận thắng (thắng 1-0 trước Arab Saudi năm 2002). Trong các trận còn lại có 4 trận hòa và 10 trận thua.

- Các cầu thủ Cameroon chỉ ghi được 7 bàn thắng trong 13 trận gần đây nhất tại World Cup.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm