Thông tin thú vị: Costa Rica lần đầu tiên lọt vào 'G-8' bóng đá thế giới

30/06/2014 14:43 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng Hy Lạp trong loạt đá phạt luân lưu đầy may rủi trong trận đấu diễn ra ngày 29/6, lần đầu Costa Rica lọt vào tứ kết dành cho 8 đội bóng mạnh nhất hành tinh.

Thắng Hy Lạp trong loạt đá phạt luân lưu đầy may rủi trong trận đấu diễn ra ngày 29/6, lần đầu Costa Rica lọt vào tứ kết dành cho 8 đội bóng hùng mạnh nhất hành tinh.

Đây là lần thứ 2 Costa Rica góp mặt tại vòng 1/8 World Cup và là lần đầu tiên vượt qua “cửa ải” này. Trong lần đầu tiên được chơi vòng 1/8, tại Italy´90, đội hình của Costa Rica khi đó cầu thủ gốc Brazil Alexandre Guimaraes. Con trai của Guimaraes là tiền vệ Celso Borges đã đá chính trong trận gặp Hy Lạp này.

Costa Rica là đội bóng thứ 3 thuộc Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) được chơi ở vòng tứ kết World Cup, sau Mỹ và Mexico.

Kể từ trận Mỹ thắng Mexico 2-0 và lọt vào tứ kết tại World Cup 2002, đây là lần đầu tiên một đội bóng thuộc CONCACAF góp mặt tại vào vòng đấu này.

Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận đấu:

- Đây là lần đọ sức đầu tiên giữa Costa Rica và Hy Lạp.

- Không có bàn thắng nào trong toàn bộ 5 bàn thắng của Costa Rica tại giải năm nay được thực hiện trước phút 44 của trận đấu.

Bryan Ruiz là cầu thủ thứ 2 của Costa Rica ghi bàn từ ngoài vòng 16,5 m tại World Cup

- Trong tất cả 4 trận tại giải năm nay, Costa Rica đều khống chế bóng ít hơn đối phương. Trong trận gặp Hy Lạp, tỷ lệ khống chế bóng là 43%.

- Bryan Ruiz là cầu thủ thứ 2 của Costa Rica ghi bàn từ ngoài vòng 16,5 m tại World Cup, sau thành tích tương tự của Rónald Gómez lập năm 2006.

- Thủ môn của Costa Rica Keylor Navas đã chặn thành công 14 trong 16 cú sút cầu môn chính xác của đối phương tại World Cup 2014.

- Đã có 145 bàn thắng ghi được tại World Cup 2014, bằng số bàn thắng của cả giải đấu diễn ra cách đây 4 năm tại Nam Phi.

- Oscar Duarte là cầu thủ đầu tiên của Nicaragua được góp mặt tại bữa tiệc bóng đá thế giới. Anh tới Costa Rica từ nhỏ và nhập quốc tịch nước láng giềng.

Trong trận này anh vào sân trong đội hình chính thức nhưng bị tước quyền thi đấu do nhận 2 thẻ vàng, trở thành cầu thủ đầu tiên của Costa Rica bị đuổi tại World Cup. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu tại vòng 1/8 World Cup năm nay.

Costa Rica rất chật vật khi thi đấu thiếu người, tuy nhiên nhờ công của thủ môn Keylor Navas mà họ giành vé tiến sâu hơn tại giải đấu quan trọng này.

- Hậu vệ Hy Lạp Socratis Papastathopoulos là cầu thủ có tên dài nhất ghi được bàn thắng tại giải năm nay. Tên anh dài hơn tên của cầu thủ Iran Reza Ghoochannejhad, người đã có bàn thắng trong trận gặp Bosnia&Herzegovina (Iran thua 1-3).

- Hi Lạp ghi được 2 bàn thắng ở những phút đá bù giờ tại giải năm nay. Tác giả của các bàn thắng muộn màng này là Papastathopoulos trong trận gặp Costa Rica, và Giorgios.

Theo Quang Sơn
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm