Thống kê World Cup: Chân sút tệ nhất là Ronaldo

30/06/2014 21:42 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi World Cup đầy cay đắng và búa rìu chỉ trích đều tập trung vào Cristiano Ronaldo- ngôi sao số 1 của đội bóng.

Ronaldo rõ ràng đã mất tinh thần trong trận thua bạc nhược 0-4 trước Đức. Trận hòa 2-2 với Mỹ, anh cũng mất hút ở trên sân. Phải tới trận cuối cùng vòng bảng gặp Ghana, bóng từ chân Ronaldo mới lọt được vào lưới đối thủ. Bàn thắng duy nhất của anh tại giải đấu, mang ý nghĩa danh dự và cả lời chia tay World Cup.

Ronaldo đã chê Bồ Đào Nha, bảo rằng “một đội bóng trung bình không thể vô địch World Cup”. Nhưng thống kê cho thấy ngay cả chính anh- một ngôi sao của đội, cũng không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Ronaldo đã phung phí quá nhiều cơ hội và “góp phần” đưa Bồ Đào nha về nước bởi kém Mỹ về hiệu số bàn thắng.

Trong 3 trận thi đấu trọn vẹn ở World Cup 2014, Ronaldo đã tung tới 22 cú sút, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào ở World Cup tính đến thời điểm đó. Thế nhưng, tỷ lệ ghi bàn chỉ là 0,45%.


Ronaldo đã có một mùa World Cup đáng quên

Đứng thứ 2 trong danh sách là tiền đạo Karim Benzema của Pháp. Anh đã có 21 cú sút về phía khung thành đối thủ, ít hơn 1 lần so với Ronaldo. Nhưng dẫu sao, Benzema cũng khá hơn đồng đội ở Real Madrid khi ghi được 3 bàn thắng.

Ngay cả cầu thủ Asamoah Gyan cũng chơi ấn tượng hơn Ronaldo. Tiền đạo của Ghana bị chê phung phí cơ hội nhưng ít ra trong 17 lần sút bóng về khung thành đối phương,  anhvẫn ghi được 2 bàn.

Trắng tay rời World Cup với kỷ lục tồi tệ, Ronaldo còn bị chính HLV Pinto chỉ trích vì phát biểu chê bai đội bóng. “Đội tuyển Bồ Đào Nha đã mang ‘cầu thủ xuất sắc nhất thế giới’ tới World Cup nhưng cậu ấy giống như một chiếc nhẫn kim cương mà họ không bao giờ có được. Những cầu thủ khác bị đối xử như cấp dưới. Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời nhưng mỗi lần phát ngôn là cậu ấy nói ra những thứ vớ vẩn”.

Chỉ có Raul Gonzalez là đứng ra bảo vệ Ronaldo. Huyền thoại Real cho rằng quãng thời gian chinh chiến cùng “Kền kền trắng” mùa giải vừa qua đã vắt kiệt sức của Ronaldo. Do đó, anh dễ bị dính chấn thương và ra sân với tình trạng thể lực không được tốt nhất.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm