Thiên tài vật lý Stephen Hawking tìm ra bí quyết vô địch World Cup cho tuyển Anh

29/05/2014 07:58 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Thiên tài vật lý lý thuyết của nhân loại, Stephen Hawking, vừa đưa ra chứng minh tuyển Anh có thể tạo ra thành công ở World Cup 2014.

Các CĐV tuyển Anh, những người đang rất lo cho số phận Tam Sư tại World Cup 2014, có thể phải cảm ơn Giáo sư Stephen Hawking. Sau một tháng nghiên cứu tỉ mỉ các kết quả và màn trình diễn của tuyển Anh tại World Cup, nhà khoa học thiên tài này đã chứng minh được rằng tuyển Anh của Roy Hodgson có đủ điều kiện thắng các trận đấu, và thắng các loạt luân lưu.

Phát hiện gồm:

+ Nhiệt độ: Nhiệt độ là yếu tố quan trọng. Nếu nhiệt độ tăng lên 5 độ, cơ hội vô địch của tuyển Anh giảm 59%.

+ Độ cao: Tuyển Anh tăng gấp đôi khả năng thành công nếu chơi ở sân bóng thấp hơn 500 mét.

+ Đội hình: Đội hình 4-3-3 đạt tỉ lệ chiến thắng 58%. Đội hình 4-4-2 chỉ đạt tỉ lệ chiến thắng 48%.

+ Màu áo: Tuyển Anh tốt nhất nên chọn màu áo đỏ.

+ Trọng tài: Các trọng tài châu Âu bắt các trận có tuyển Anh sẽ tốt hơn là các trọng tài từ các nơi khác.

Giáo sư Stephen Hawking cũng cố gắng lý giải nguyên nhân tuyển Anh đá phạt đền rất tệ: Từ World Cup 1990, tuyển Anh đã bị loại bởi 6/8 lần thi sút luân lưu ở các giải lớn. Nhưng theo Giáo sư Hawking thì có thể tính toán được khả năng thành công khi đá luân lưu.

+ Vị trí: Các tiền đạo có 81% cơ hội thành công khi đá luân lưu. Các tiền vệ là 67% còn các hậu vệ chỉ là 65%.

+ Kiểu tóc: Các cầu thủ tóc vàng hoặc đầu trọc sẽ ghi bàn nhiều hơn là các cầu thủ tóc màu sẫm: 84% so với 71%.

+ Lấy đà: Lấy đà ba bước hoặc ít hơn thì có 58% cơ hội sút thành công.

+ Góc sút: 84% số quả phạt đền sút lên góc cao sẽ thành công. Nhiều hơn bất cứ khu vực nào khác.


Thày trò Roy Hogdson có nghe theo Giáo sư Hawking?

“Mọi người thường xem các sự kiện là không liên quan và không thể giải thích. Họ khao khát tìm hiểu về trật tự cơ bản của thế giới. World Cup cũng vậy”, Giáo sư Hawking nói.

“Thành công của tuyển Anh có thể được tạo ra bằng cách thay đổi một số điều kiện môi trường, sinh lý, chính trị và chiến thuật”, Giáo sư Hawking khẳng định.

Giáo sư Stephen Hawking là một huyền thoại được cả nhân loại ngưỡng mộ. Ông bị tê liệt toàn thân gắn với chiếc xe lăn từ năm 21 tuổi do bệnh ALS, làm huỷ hoại tuỷ sống và phần não có chức năng điều khiển hoạt động của cơ bắp, loại bệnh hiểm nghèo chưa tìm ra cách chữa. Nhưng ông vẫn quyết vượt lên số phận để cống hiến cho nền vật lý nhân loại nhiều công trình khoa học.

Ông từng sang Việt Nam vào năm 1997, trong một chuyến du lịch.  

Gia Hưng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm