Tại sao Bỉ không thể vô địch World Cup 2014?

26/05/2014 09:11 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Có tới 10 người trong đội hình tuyển Bỉ chơi trận cuối cùng tại vòng loại World Cup 2014 với Wales đang chơi bóng ở Premier League và con số này đã là 12 vào thời điểm hiện tại.  

Đội bóng của Marc Wilmots đã dễ dàng vượt qua vòng loại khu vực châu Âu (bảng A) với thành tích bất bại: thắng 8, hòa 2, và chỉ để thủng lưới 4 bàn. Tuy nhiên, theo Franky Van der Elst và Nico Claesen, hai cựu tuyển thủ Bỉ từng vào đến Bán kết World Cup 1986 tại Mexico, thì tuyển Bỉ hiện tại không thể vô địch World Cup.

“Tôi không nghĩ rằng một đội bóng đã vắng bóng 12 năm tại World Cup lại có thể vô địch giải đấu này”, Van Der Elst, người đã có 86 trận khoác áo tuyển Bỉ nhấn mạnh trên BBC. “Chúng tôi có những cầu thủ giỏi cũng như chất lượng kỹ thuật trong lối chơi, nhưng tuyển Bỉ cũng có một số khía cạnh phải tốt hơn nữa. Chúng tôi đã vượt qua vòng loại một cách dễ dàng nhưng chúng tôi chỉ ghi 18 bàn trong 10 trận. Tuyển Bỉ chỉ để thủng lưới 4 lần, nhưng khả năng ghi bàn phải được cải thiện hơn nữa”.


Hàng công của Bỉ đã chơi khá tệ ở vòng loại dù có Lukaku và Hazard

Con số 18 bàn của tuyển Bỉ ở vòng loại là một sự ngạc nhiên nếu biết rằng HLV Wilmots đang sở hữu nhiều tiền vệ và tiền đạo tài năng. Thậm chí, trung vệ hiện đã 35 tuổi Daniel Van Buyten, lại đang là chân sút số một của tuyển Bỉ với 10 bàn. Tuy nhiên, Van Buyten không phải là sự lựa chọn số 1 ở hàng thủ tuyển Bỉ nếu Vincent Kompany lành lặn.

Trong khi đó, cựu tiền đạo của tuyển Bỉ và Tottenham là Claesen thì cho rằng hai chân sút tốt nhất của Bỉ hiện tại là Romelu Lukaku (đá cho Everton theo dạng cho mượn) và Christian Benteke (Aston Villa) chưa được thử thách ở một đẳng cấp cao. “Everton là một đội bóng tốt và Aston Villa cũng không tồi, nhưng họ không phải là Man United, Arsenal hay Tottenham”, Claesen nhấn mạnh.

Một vấn đề khác nữa của tuyển Bỉ là một số cầu thủ trụ cột của họ đã không được ra sân thường xuyên trong mùa bóng vừa qua. Thủ quân của Arsenal Thomas Vermaelen hiếm khi được đá chính trong khi Toby Alderweireld cũng chỉ đóng vai dự bị ở Atletico.

“Trong một tháng thì không có vấn đề gì, nhưng khi bạn không ra sân 3 hay 4 tháng, thì đó là vấn đề”, Claesen khẳng định.

Claesen cũng thừa nhận rằng tuyển Bỉ đang tồn tại những điểm yếu về chiến thuật và họ hoàn toàn có thể bị đối thủ khai thác tại Brazil.

“Vấn đề, như mọi người đều biết ở tuyển Bỉ, vẫn là hai vị trí hậu vệ cánh trái và phải, bởi chúng tôi chơi với hai người vốn sở trường đá trung vệ. Trên hàng công, khi buộc phải chơi trong một không gian chật hẹp, Lukaku sẽ gặp khó khăn. Chính vì vậy, Wilmots có thể phải thay đổi và sử dụng những cầu thủ suy nghĩ nhanh hơn và sáng tạo hơn”.

Vậy mục tiêu của tuyển Bỉ ở Brazil? Theo Van Der Elst, vào Tứ kết là mục tiêu thực tế hơn cả đối với Bỉ. “Tôi nghĩ rằng với đội hình hiện tại, Bỉ phải góp mặt ở World Cup hay các giải đấu lớn nói chung mỗi dịp. Không thể lặp lại chuyện chúng tôi tới Brazil rồi sau đó chờ 12 năm nữa để tham gia một giải đấu lớn khác. Với chất lượng của Bỉ hiện tại, chúng tôi có thể vào Tứ kết, đó là một mục tiêu thực tế. Nếu hoàn thành mục tiêu, và đem kinh nghiệm đó tới World Cup tiếp theo, chúng tôi có thể tiến xa hơn”.

Người Bỉ ở Premier League

Christian Benteke (Aston Villa)

Nacer Chadli (Tottenham)

Mousa Dembele (Tottenham)

Marouane Fellaini (Manchester United)

Eden Hazard (Chelsea)

Adnan Januzaj (Manchester United)

Vincent Kompany (Manchester City)

Romelu Lukaku (Everton, mượn từ Chelsea)

Simon Mignolet (Liverpool)

Kevin Mirallas (Everton)

Thomas Vermaelen (Arsenal)

Jan Vertonghen (Tottenham)

V.M
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm