Robin van Persie: Niềm hy vọng Da cam

15/04/2014 07:00 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tin rằng 4 năm trước ở Nam Phi, Robin van Persie thậm chí không phải là tiền đạo số 1 của ĐT Hà Lan.

Giờ thì đã là như vậy, nhưng anh vẫn chịu sức ép rất lớn thể hiện được khả năng ghi bàn của mình ở những sân chơi lớn nhất. Van Persie đã tỏa sáng đầu tiên trong màu áo Arsenal rồi sau đó với Man United sau nỗi thất vọng thua trận ở chung kết World Cup 2010 0-1 trước TBN, giải đấu mà anh cũng chỉ ghi được 1 bàn.

Ở Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, nơi Van Persie một lần nữa không thể mang tới cho ĐT Hà Lan những bàn thắng mà họ rất cần. Van Persie chỉ ghi 1 bàn trong 3 trận và đội bóng áo cam kết thúc vòng bảng với vị trí bét bảng B, thậm chí không kiếm được điểm nào.

Van Persie mới đây đã trở thành chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá Hà Lan với 41 bàn ghi được, vượt qua kỷ lục 40 bàn của Patrick Kluivert, nhưng thành tích cá nhân đó sẽ không mấy ý nghĩa nếu như anh không thể ghi bàn ở Brazil mùa hè này.

Hà Lan sẽ tới Brazil với hy vọng rũ bỏ danh hiệu đội bóng hay nhất chưa từng vô địch World Cup. Đội á quân ở các giải 1974, 1978 và 2010 có một đội hình không thua kém bất kỳ đối thủ nào, với rất nhiều cầu thủ kỳ cựu đã từng trải ở các giải lớn, mà Van Persie là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, thách thức lớn đã xuất hiện với họ ngay từ vòng bảng, khi Hà Lan rơi vào bảng tử thần có mặt TBN, Chile và Australia.

“Thật đặc biệt vì chúng tôi khởi đầu World Cup trước một đối thủ mà chúng tôi đã gặp 4 năm về trước trong trận chung kết (TBN)”, Van Persie nói. “Thật lý tưởng vì chúng tôi ngay lập tức có cơ hội trả món nợ đó”. Với nhiều cầu thủ Hà Lan như Van Persie, và cả HLV Louis Van Gaal, World Cup 2014 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng, và khát khao chiến thắng với họ là đang lớn hơn bao giờ hết.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm