Pháp - Đức: Cuộc chiến của thế hệ vàng

04/07/2014 06:00 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Tất nhiên, chẳng ai muốn phải sớm chấm dứt giấc mơ World Cup ở vòng tứ kết. Nhưng không thể phủ nhận thực tế rằng: nếu ĐT Pháp có dừng chân sau trận đấu đêm nay thì Brazil 2014 vẫn được xem một giải đấu thành công của họ. Ngược lại, nếu điều đó xảy ra với người Đức (hoặc thậm chí họ bị loại ở bán kết) thì chắc chắn đấy vẫn là một thất bại không hơn không kém…

Sở dĩ như vậy là vì ĐT Đức hành quân đến Brazil với tâm thế hoàn toàn khác với đối thủ của họ. Thày trò Joachim Loew mang trên mình cả một niềm hi vọng lớn lao mang tên thế hệ vàng.

Gánh nặng thế hệ vàng

Ở Đức, đoàn quân của Joachim Loew được ưu ái gọi là thế hệ vàng. Quả thực, họ là một tập thể đồng đều, xuất sắc nhất mà bóng đá Đức tạo ra trong suốt hơn 2 thập kỷ trở lại đây (kể từ sau đội hình đăng quang tại Italy 1990). Chỉ có điều, thế hệ của Lahm lại chưa phải là thứ vàng mười đúng nghĩa. Trong cả 4 VCK World Cup và Euro gần nhất, Die Mannschaft đều để lại những dấu ấn rất mạnh mẽ và tiến rất sâu. Nhưng Đại bàng trắng sông Rhine cuối cùng đều bị bắn hạ ngay trước ngưỡng của thiên đường.

World Cup 2014 lần này có thể coi là kì World Cup cuối cùng của những Lahm, Schweinsteiger. Bởi vậy sự kì vọng của người hâm mộ, cũng như chính bản thân thày trò Joachim Loew ở giải đấu này là rất lớn. Lẽ thường, sự kì vọng thì luôn đi kèm với sức ép, và ĐT Đức cũng chẳng thể là ngoại lệ. Dù đã được LĐBĐ Đức gia hạn hợp đồng đến tận mùa hè 2016 ngay trước thềm World Cup, nhưng HLV Loew vẫn thổ lộ với báo giới rằng không ngoại trừ khả năng ông mất việc sau Brazil 2014. Điều đó cho thấy áp lực dành cho ĐT Đức đáng sợ như thế nào.

Dường như chính bầu không khí ngột ngạt bị bủa vây bỏi sức ép ấy đã khiến người Đức không còn giữ được sự tỉnh táo. HLV Joachim Loew đã có nhiều quyết định khó hiểu. Bất chấp việc được kêu gọi trả Lahm trở lại vị trí tiền vệ biên, Loew đã khẳng định ông vẫn sẽ để Lahm chơi tiền vệ. Đây rõ ràng là một hành động phiêu liêu của vị sư trưởng cỗ xe tăng Đức. Bởi tuyến tiền vệ, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm là điểm mạnh nhất của ĐT Pháp với những cầu thủ có thừa sức mạnh cũng như kỹ thuật như Pogba, Matuidi.

Sự thoải mái của người Pháp

Trước Algeria, Lahm và các đồng đội đã rất khó khăn trong việc kiểm soát giữa sân trước lối chơi pressing liên tục của đối thủ. Chắc chắn thử thách của họ trước ĐT Pháp còn khắc nghiệt hơn nhiều. Vì bên cạnh chất lượng nhỉnh hơn hẳn hàng tiền vệ của Algeria, Les Bleus còn sở hữu một lợi thế cực lớn, đó là tâm lý.

Khác với đối thủ, ĐT Pháp tại World Cup 2014 chẳng phải là thế hệ vàng, bạc gì cả. Trong mắt chính người Pháp đó chỉ là một lứa cầu thủ thường thường. Có thể nói, sau vết nhơ tại Nam Phi 2010 thì người dân xứ lục lăng cũng chẳng đặt nhiều hi vọng ở Les Bleus ở giải đấu này. Thậm chí, chỉ cần không đi vào vết xe đổ xấu hổ 4 năm trước cũng đã có thể coi là chấp nhận được. Nhất là khi, ngôi sao sáng nhất Ribery còn phải vắng mặt vì chấn thương; và đội bóng của HLV Deschamps cũng chỉ nhọc nhằn lên chuyến tàu muộn tới Brazil sau màn hút chết trước Ukraine ở loạt play-off tranh vé vớt.

Chính vì thế mà tinh thần của ĐT Pháp ở giải đấu này là cực kì thoải mái. Họ thi đấu mà không phải đối mặt với bất kì sức ép nào, dù là nhỏ nhất. Ở khía cạnh nào đó, đấy chính là nền tảng để những chú gà trống Gaulois đang kiêu hãnh cất cao tiếng gáy.

Nhưng công bằng mà nói, ĐT Pháp vẫn chưa gặp phải đối trọng đáng kể. Sự quá dễ dàng từ suốt đầu giải đến giờ có thể làm hại họ khi bất ngờ phải đụng một liều thuốc thử cực mạnh như ĐT Đức. Để trở thành vàng mười, đơn giản là người Đức chẳng có lựa chọn nào khác, ngoài việc phải bỏ lại sau lưng mọi rào cản để một lần nữa trở lại thánh đường Maracana vào ngày 14/7 tới. Bằng không Loew và các học trò sẽ chỉ có thể trách mình…

9 ĐT Pháp của Deschamps đang có mạch 9 trận bất bại liên tiếp. Trận thua gần đây nhất của họ chính là thất bại 0-2 trên sân Ukraine ở trận play-off lượt đi.

15 Thày trò Joachim Loew đã bất bại trong suốt hơn 1 năm qua với mạch 15 trận liền. Lần cuối cùng họ bại trận là trận thua Mỹ 3-4 trong 1 trận giao hữu mà Loew không triệu tập những cầu thủ của Bayern Munich và Dortmund.

67,89 Tỉ lệ chiến thắng của ĐT Đức dưới thời Joachim Loew là 67.89%, trong khi đó tỉ lệ này với HLV Deschamps và ĐT Pháp chỉ là 57.14%

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris - Debuchy, Varane, Sakho, Evra - Cabaye - Pogba, Matuidi - Valbuena, Griezmann - Benzema

Đức: Neuer - J. Boateng, Mertesacker, Hummels, Hoewedes - Lahm - Schweinsteiger, T. Kroos - Schuerrle, Oezil - T. Mueller.

Dự đoán: 1-3

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm