Phản ứng sau án phạt Suarez: 'Đáng bị nhốt trong phòng tối, cùng một con sói dữ'

27/06/2014 08:43 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Sau án phạt rất nặng FIFA dành cho Luis Suarez, rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

Chủ tịch LĐBĐ Uruguay Wilmaz Valdez: “Hôm nay chúng tôi kháng án… Không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy rằng án phạt này là đúng đắn. Chúng tôi đang nói về án treo giò 9 trận, 4 tháng và phạt tiền, với tôi là hoàn toàn quá nặng”.

Phó Chủ tịch FIFA Jim Boyce: “Tôi nghĩ án phạt FIFA đưa ra với Luis Suarez là hoàn toàn chính xác. Hy vọng rằng anh ta sẽ nhận ra hành vi ấy sẽ không được chấp nhận”.

Đội trưởng tuyển Uruguay Diego Lugano: “Thật sự phẫn nộ và bất lực. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế. Chúng tôi muốn sống trong một thế giới tốt đẹp hơn nhưng thế giới đó đơn giản là không tồn tại. Luật lệ họ đề ra, kẻ mạnh vẫn là kẻ mạnh… Chúng tôi vẫn tự hào về cậu ấy vì cậu ấy xứng đáng với điều đó. Không gì cản được chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục khiêm tốn, đoàn kết, quyết đoán, nhận ra các sai lầm với cái đầu ngẩng cao”.

Tiến sĩ Andrew Evans, chuyên gia tâm lý học đại học Nottingham Trent: “Án phạt này sẽ không ngăn chặn được những gì Suarez làm trong tương lai. Nó vẫn tương tự các án phạt trước. Thứ thật sự cần bây giờ là một chương trình tâm lý thích hợp để thay đổi hành vi”.

Tiền đạo Brazil, Fred: “Không công bằng vì phạt thế thì hết đời cầu thủ. Bốn tháng, 9 trận, mọi người sẽ cưỡi đầu cưỡi cổ bạn, chỉ trích bạn. Anh ấy phải bị phạt, vâng, nhưng tôi muốn thấy Suarez đá ở World Cup”.

Đại diện hãng đồ dùng thể thao Adidas: “Adidas hoàn toàn ủng hộ án phạt của FIFA. Adidas chắc chắn không bỏ qua những hành vi của Suarez gần đây và chúng ta sẽ lại mong rằng anh ta đạt đến tiêu chuẩn cao nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ không hợp tác với Suarez trong bất cứ sự kiện marketting nào ở World Cup 2014”.

Tiền đạo Chile Alexis Sanchez: “Thật sự là tệ với World Cup, với các trận đấu và thật sự tệ cho Uruguay cũng như bóng đá thế giới”.

Cựu tiền đạo Brazil, Ronaldo: “Tôi chưa từng cắn bất cứ ai. Tôi biết cắn là đau. Nếu con tôi cắn tôi thì chúng sẽ bị phạt đứng trong phòng tối với một con sói hung dữ. Hình phạt đấy tương đương với bị cấm thi đấu trong 4 tháng với các cầu thủ bóng đá”.

Glenn Hayes, đại diện hãng luật Irwin Mitchell: “Mặc dù quyết định của FIFA gần như không đề cập gì đến Liverpool nhưng rõ ràng đội bóng này sẽ bị ảnh hưởng. Giá trị của Suarez trên thị trường sẽ giảm nhanh chóng”.

Giám đốc điều hành Ian Ayre của Liverpool: “CLB Liverpool sẽ đợi cho đến khi có báo cáo về án phạt của Ủy ban kỷ luật FIFA trước khi đưa ra bình luận tiếp theo”.

Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Uruguay Liliam Kechichian: “Chúng tôi rất đau lòng với án phạt quá nặng này. Giờ hãy xem chúng tôi giúp đỡ cậu ấy và cách đội bóng thể hiện đẳng cấp”.

Andreas Campomar, tác giả cuốn “Gonzalo! Lịch sử bóng đá Mỹ Latin”: “Với nhiều người Mỹ Latin thì lệnh cấm để lại hậu quả rất lớn. Nó sẽ được hiểu là tác động của bóng đá châu Âu với bóng đá Mỹ Latin”.

Tít trang nhất El Pais tại Uruguay: “Lệnh phạt tồi tệ nhất”.

Cựu cầu thủ Liverpool Alan Hansen: “Tôi nghĩ án phạt là đúng đắn”. 

Nguyên văn quyết định của Hội đồng kỷ luật với trường hợp của Suarez:

- Cầu thủ Luis Suarez đã vi phạm vào đoạn 1 điều 48 (tấn công) và điều 57 (hành vi phi thể thao nhằm vào một cầu thủ khác) Bộ luật kỷ luật của FIFA.

- Cầu thủ Luis Suarez sẽ bị treo giò trong 9 trận đấu chính thức. Trận đầu tiên trong án treo giò này sẽ được áp dụng trong trận đấu giữa Colombia và Uruguay ở FIFA World Cup vào ngày 28/6 tới. Những trận đấu còn lại trong án phạt sẽ được áp dụng cho các trận đấu sắp tới của đội tuyển Uruguay ở FIFA World Cup 2014, hoặc trong các trận đấu chính thức sau đó sao cho phù hợp với đoạn 2a điều 38 Bộ luật kỷ luật của FIFA.

- Cầu thủ Luis Suarez bị cấm tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan tới bóng đá (quản trị, thi đấu hay bất cứ hình thức nào khác) trong vòng 4 tháng, phù hợp với điều 22 Bộ luật kỷ luật của FIFA.

- Một án phạt bị cấm tới sân vận động cũng được áp dụng cho cầu thủ Luis Suarez, phù hợp với điều 21 Bộ luật kỷ luật của FIFA. Theo đó, cầu thủ Luis Suarez bị cấm vào bất cứ sân vận động nào trong thời gian thụ án phạt (điểm 3).

- Cầu thủ Luis Suarez cũng bị cấm vào bất cứ sân vận động nào mà đội tuyển Uruguay thi đấu trong khi đang thụ án treo giò 9 trận (điểm 2).

- Cầu thủ Luis Suarez buộc phải nộp khoản tiền phạt trị giá 100.000 franc Thụy Sĩ.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm