Mỹ được lợi lớn từ trận hòa giữa Đức và Ghana

22/06/2014 10:40 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa của tuyển Đức trước Ghana đặt cơ hội đi tiếp vào tay đội tuyển Mỹ, đội sẽ còn 2 trận trong tay, gặp Đức và BĐN.

Những tưởng Đức sẽ thắng Ghana để giành trọn 6 điểm sau 2 trận, qua đón vào vòng đấu loại trực tiếp, thì Ghana đã dũng cảm cầm hòa Đức. Đức vì thế có 4 điểm sau 2 trận. Ghana chỉ có 1 điểm. Tuyển Mỹ vẫn đứng thứ hai với 3 điểm. Bồ Đào Nha chưa giành điểm. Tuyển Mỹ còn 2 trận gặp Đức và Bồ Đào Nha.

BXH bảng G hiện như sau: 1. Đức (4đ); 2. Mỹ (3đ); 3. Ghana (1đ); 4. BĐN (0đ)

* Tuyển Mỹ sẽ vào vòng sau nếu:

_ Đánh bại BĐN, không thua Đức.

_ Hòa BĐN và thắng/hòa Đức

_ Thua BĐN và thắng Đức.

_ Thua BĐN không quá 3 bàn còn cả hai trận Mỹ - Đức và BĐN – Ghana đều hòa.

* Tuyển Mỹ sẽ bị loại nếu thua BĐN, hòa Đức và BĐN thắng Ghana. Dĩ nhiên nếu thua cả BĐN lẫn Đức, trong khi BĐN hòa Ghana thì Mỹ cũng sẽ bị loại.


Ronaldo (trái) và tuyển BĐN đang rất căng thẳng.

Trước World Cup 2014, bảng D được gọi là bảng Tử thần nhưng rồi Costa Rica bất ngờ dẫn đầu bảng và đi tiếp, bỏ lại 3 ứng viên tranh nhau vé còn lại. Bảng G khác hẳn. Các đội bóng thuộc bảng G đều còn cơ hội, và khoảng cách điểm rất sít sao.

Lẽ ra nếu Ghana thắng Đức thì cơ hội của tuyển Mỹ còn cao hơn. Nhưng bàn gỡ hòa của Klose khiến Đức chia điểm với Ghana và tuyển Mỹ khó khăn hơn đôi chút. Dù vậy, tuyển Mỹ vẫn tràn trề cơ hội đi tiếp, thậm chí là dẫn đầu bảng.

Trong lịch sử, đội tuyển Mỹ đã 3 lần vượt qua vòng bảng các kỳ World Cup là năm 1994, 1998 và 2002. Thành tích tốt nhất của tuyển Mỹ ở các kỳ World Cup là vào tứ kết tại World Cup 2002.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm