Mueller sẽ thành Klose mới?

10/07/2014 15:19 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi bàn mở tỷ số ở trận gặp Brazil, Thomas Mueller đã có 5 pha lập công ở World Cup 2014, trở thành cầu thủ thứ 2 ghi được 5 bàn ở 2 kỳ World Cup liên tiếp. Người đầu tiên chính là đàn anh Miroslav Klose ở World Cup 2002 và 2006. Klose và Mueller cũng đang là Vua phá lưới của 2 kỳ World Cup gần nhất. Tại sao bộ đôi không được đánh giá cao về tài năng này lại có thể lập nên những kỳ tích mà Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, những ngôi sao đã xô đổ vô số kỷ lục ở cấp câu lạc bộ, cũng phải bó tay?

Câu trả lời nằm ở lối chơi của tuyển Đức. Argentina hay Bồ Đào Nha không có lối chơi đặc sắc, gần như trông cả vào tài năng của Messi và Ronaldo. Trong một ngày đẹp trời, bộ đôi này có thể ghi cả tá bàn thắng. Nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể duy trì phong độ, cảm hứng liên tục như vậy, nhất là ở một giải đấu khắc nghiệt như World Cup, nên thành tích khá hạn chế. Đã dự 3 kỳ World Cup (2006, 2010 và 2014) nhưng Messi mới có 5 bàn, còn Ronaldo thậm chí mới có 3.

Trong khi đó, Klose và Mueller được hưởng lợi nhờ lối chơi khoa học của tuyển Đức. Ở “Die Mannschaft”, bộ đôi này là những mắt xích đóng vai trò ghi bàn trong một cỗ máy đã được lập trình, phân chia nhiệm vụ tới từng chi tiết. Không có chuyện Klose và Mueller cướp bóng từ giữa sân, vượt qua vài hậu vệ rồi dứt điểm. Nhiệm vụ của họ chỉ là di chuyển tới vị trí đã “hẹn”, thường ở vòng cấm, chờ đồng đội phục vụ tận răng (từ tạo không gian thuận lợi tới chuyền bóng) rồi dứt điểm.

Tuy nhiên, Klose và Mueller cũng có những “đặc điểm” riêng. Mueller từng thừa nhận bản thân không sở hữu kỹ thuật siêu việt, nhưng có tư duy rất thực dụng: từng động tác di chuyển, khống chế bóng tới dứt điểm đều được lập trình để đạt hiệu quả tối đa. Nhờ các pha xử lý đã được vạch sẵn trong đầu, Mueller luôn nhanh và chính xác hơn đối thủ. Nói nôm na, Klose hay Mueller chơi bóng dựa trên tốc độ của tư duy hơn là của đôi chân.

Chơi thực dụng nên các pha xử lý của Klose hay Mueller thường rất đơn giản, không gây ấn tượng về mặt thị giác. Nhưng bù lại, cả 2 đều có thành tích ghi bàn ấn tượng. Klose đã có 16 bàn, nhiều nhất lịch sử World Cup. Còn Mueller, mới 24 tuổi, đá 12 trận, cũng kịp sở hữu 10 bàn, trên cả những huyền thoại như Diego Maradona (8 bàn, 21 trận), Rudi Voeller (8, 15) hay Karl Heinz Rummenigge (9, 19). Tại Nam Phi 2010, dù mới 20 tuổi, Mueller cũng kịp giành Chiếc giày Vàng.

Thực ra, tư duy thực dụng là một trong những đặc tính của người Đức. Trong 13 cầu thủ ghi được từ 10 bàn trở lên ở World Cup thì có tới 5 người Đức, trong Top 3 cũng có 2 cái tên của Đức (Klose và Gerd Mueller). Với tốc độ ghi bàn hiện nay, không bất ngờ nếu Thomas Mueller sẽ chiếm vị trí chân sút số 1 trong lịch sử World Cup của Klose. Mới 24 tuổi, phía trước Mueller là cả một bầu trời.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm