Messi được Di Maria chuyền bóng, ai cản nổi Argentina?

26/06/2014 11:32 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ tài kiến tạo của Di Maria, Messi đang thăng hoa ở World Cup 2014. Nếu bộ đôi này tiếp tục chơi ăn ý, đội bóng nào có thể cản Argentina tới chức vô địch thứ 3?

Lionel Messi là linh hồn trong chiến thắng của Argentina trước Nigeria với 2 bàn thắng tuyệt đẹp. Nhưng sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua sự xuất sắc của hàng tiền vệ.

Quyết định sử dụng sơ đồ 3-5-2 trong trận gặp Bosnia và Herzegovina của HLV Alejandro Sabella gây ngạc nhiên bởi nó ảnh hưởng tới Messi, tập trung sức công phá vào tuyến giữa. Xếp Maxi Rodriguez đá cạnh Angel di Maria và Javier Mascherano có thể tăng cường sức tấn công từ tuyến giữa nhưng mặt khác, cũng khiến Argentina không thể kiểm soát được khu trung tuyến.

Chỉ sau một hiệp, ông Sabella dường như đã sớm nhận ra vấn đề nên chuyển về sơ đồ 4-3-3, thay Maxi bằng Fernando Gago. Từ đó, Argentina thi đấu cân bằng hơn, Messi và cả bộ 3 Mascherano, Gago lẫn Di Maria đều phát huy hết khả năng.

Tam tấu này đã thể hiện tất cả những gì người ta chờ đợi ở hàng tiền vệ. Mascherano thu hồi bóng, ngăn chặn đối phương. Còn Gago là một nhạc trưởng từ xa, thu hồi bóng rất nhanh rồi phát động tấn công chớp nhoáng cho 3 tiền đạo ở trên. Dĩ nhiên không thể bỏ sót Di Maria.

Khi Real Madrid mua Gareth Bale và Isco, người ta nghĩ sớm muộn Di Maria cũng sẽ phải rời sân Bernabeu. Nhưng rốt cuộc, biến cố này lại giúp Di Maria hoàn thiện bản thân hơn, thay đổi từ một cầu thủ chạy cánh thành tiền vệ trung tâm, thành một mắt xích không thể thiếu trong chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti.


Messi (trái) và Di Maria đang chơi rất ăn ý.

Ở đội tuyển Argentina cũng vậy, Di Maria đang chơi ở trung tâm, lệch đôi chút sang bên trái. Có lẽ Di Maria đang là cầu thủ quan trọng thứ 2, chỉ sau Messi, nhờ mang đến sự biến hóa cho Argentina. Được phép dâng cao lại sở hữu năng lượng dồi dào, Di Maria di chuyển liên tục, từ giữa sân sang cánh, đôi lúc đóng vai trò như tiền đạo thứ 4.

Trước trận gặp Nigeria, Di Maria có nhận xét về khó khăn của đội nhà: "Chúng tôi phải tiếp tục làm những gì đã thực hiện. Điều đó có nghĩa là tiếp tục kiên nhẫn, tìm các khoảng trống có thể ghi bàn. Để làm như vậy, chúng tôi phải luân chuyển bóng liên tục, chuyền cho các đồng đội đang có vị trí thuận lợi. Nói chung, chúng tôi phải di chuyển liên tục".

Ở trận gặp Nigeria, Di Maria đã thực hiện xuất sắc những gì mình đã nói: liên tục di chuyển, kiến tạo cho đồng đội, thường là cho Messi dứt điểm. Nếu Di Maria vẫn thi đấu như hiện nay, Argentina sẽ là một đội rất mạnh. Và khi đó, không biết đội nào có thể cản nổi Argentina?

T.K.A
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm