Mascherano và Hummels có thể lỡ chung kết Argentina - Đức

11/07/2014 07:34 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Javier Mascherano và Mats Hummels, 2 cầu thủ quan trọng bậc nhất trong hệ thống phòng ngự của Argentina và Đức, đang dính chấn thương, chưa chắc ra sân ở trận chung kết.

Trong trận bán kết với Hà Lan, Mascherano đã va chạm khá mạnh với  Georginio Wijnaldum. Mascherano đã nằm bất tỉnh trên sân nhưng chỉ sau vài phút chữa trị, đã tỉnh dậy và tiếp tục thi đấu. Mascherano chính là người hùng của Argentina với pha cản phá cú sút của Arjen Robben ở cuối trận.

"Họ (các bác sỹ) sẽ nói liệu tôi có sao không. Còn tôi chắc chắn mình rất ổn. Trong trận tôi cảm thấy có đau đầu một chút nhưng giờ thì ổn rồi", Mascherano chia sẻ sau trận đấu. Ở World Cup 2014, vấn đề sức khỏe của các cầu thủ đã nhiều lần bị đem ra mổ xẻ.

Cây viết Marcotti của trang ESPN từng lên án việc FIFA vẫn cho phép Alvaro Pereira của Uruguay tiếp tục thi đấu trận gặp Anh dù đã bị va chạm mạnh ở vùng đầu, lăn ra bất tỉnh trên sân và chỉ được "kiểm tra toàn diện" trong vài phút.

Trong khi đó, tuyển Đức cũng chưa rõ liệu Mats Hummels có thể ra sân hay không. "Mọi cầu thủ đều ổn trừ Hummels và cậu ấy đang được điều trị. Chúng tôi sẽ đánh giá xem cậu ấy có thể dự trận chung kết hay không", lãnh đội Oliver Bierhoff tiết lộ trên kênh ARD.

"Tôi có vấn đề với đầu gối vài hôm nay. Nhưng đây mới là lần đầu vẫn còn đau sau khi khởi động và trong trận, càng đau hơn. Tôi quyết định xin nghỉ bởi không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.  Chúng tôi sẽ kiểm tra xem vấn đề nghiêm trọng thế nào. Chấn thương này không quá nhỏ nhưng may mắn, tôi nghĩ nó không thể ảnh hưởng tới trận đấu hôm Chủ nhật", Hummels chia sẻ.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm