Mario Balotelli: ‘Tôi chẳng phạm sai lầm nào cả’

26/06/2014 07:52 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại cay đắng của tuyển Italy ở World Cup 2014, tiền đạo Mario Balotelli lại trở thành mục tiêu chỉ trích của một bộ phận tifosi. Họ cho rằng anh không phải người Italy thực sự.

Tiền đạo gốc Ghana lập tức phản ứng và khẳng định anh không phải là người có lỗi trong việc Azzurri bị loại từ vòng bảng World Cup 2014. “Tôi tự hào vì đã cống hiến tất cả cho tuyển Italy và không phạm sai lầm gì. Một số tifosi nói tôi không phải người Italy thực sự", Balotelli bày tỏ.

“Ở Châu Phi người ta sẽ không đổ lỗi cho một trong những người anh em của họ. Không bao giờ. Điều đáng xấu hổ không phải vì bạn bỏ lỡ một bàn thắng, vì bạn chạy nhiều hơn hay chạy ít hơn ở trên sân. Những gì người ta chỉ trích tôi, những chỉ trích thiếu công bằng, mới thực sự đáng xấu hổ".

Vấn đề lớn nhất với Balotelli là từ khi chọn khoác áo tuyển Italy, anh đã hơn một lần trở thành nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc. Mới nhất là cuối tháng 5/2014 khi anh cùng các đồng đội tập luyện chuẩn bị cho World Cup. Đang chuẩn bị bài tập chạy tốc độ cự ly ngắn cùng với các đồng đội tại trung tâm huấn luyện Coverciano, gần Florence, Balotelli trở thành đối tượng bị trêu chọc, khi một CĐV của tuyển Italy có những lời lẽ tục tĩu nhằm vào anh.

Tiền đạo 23 tuổi chỉ im lặng khi nghe những lời lẽ trêu chọc, nhưng quay sang phàn nàn với đồng đội về sự việc này. Cảnh sát sau đó đã được mời đến và giải tán đám đông gồm 20 CĐV, tụ tập trên đường phố và đứng xem các tuyển thủ Italy tập luyện.

Phát biểu với báo chí sau đó, các đồng đội của Balotelli, như Ciro Immobile hay Claudio Marchisio, đều tỏ thái độ chia sẻ với tiền đạo gốc Ghana và cho rằng "những sự việc như vậy chỉ làm cho hình ảnh bóng đá Italy trở nên xấu xí và hành động đó là đáng xấu hổ". Italy từ lâu đã luôn phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc. Bản thân Balotelli cũng từng bị CĐV Roma trêu chọc trong trận đấu với AC Milan vào năm 2013.

Tại World Cup năm nay Balotelli ghi bàn quyết định giúp Italy thắng Anh 2-1 ở trận mở màn nhưng sau đó anh bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn trong trận gặp Costa Rica và đến trận gặp Uruguay thì anh bị thay ra sớm do dính chấn thương.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm