Marchisio và Balotelli ghi bàn, Italy đánh bại Anh 2-1

15/06/2014 04:49 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đầu ra quân tại World Cup 2014, Italy đã giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Anh nhờ công của Marchisio (phút 35) và Balotelli (phút 50). Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Anh là Sturridge (phút 37).

Cục diện bảng D ở World Cup 2014 sau lượt đấu đầu tiên. Bất ngờ đã xảy ra khi đội tuyển Costa Rica dẫn đầu, trong khi đó xếp cuối bảng là đội tuyển Uruguay. Đội tuyển Italy xếp thứ hai còn đội tuyển Anh xếp thứ ba.

Vị trí

Bảng D

Điểm

Thắng

Hòa

Thua

Ghi bàn

Thủng lưới

Hiệu số

Điểm

 

1

Costa Rica

1

1

0

0

3

1

2

3

 

2

Italy

1

1

0

0

2

1

1

3

 

3

Anh

1

0

0

1

1

2

-1

0

 

4

Uruguay

1

0

0

1

1

3

-2

0

Hết giờ! Đội tuyển Italy đã giành thắng lợi 2-1 ở trận đầu ra quân tại World Cup 2014.

90+30- NGUY HIỂM! Pirlo thực hiện quả đá phạt trực tiếp, tuy nhiên bóng đập xà ngang khung thành của đội tuyển Anh.

Trọng tài cho bù giờ 5 phút. Đây là cơ hội cho đội tuyển Anh.

90- Đội tuyển Anh vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ khi mà nhiều cầu thủ của Italy lùi về phần sân nhà để tham gia phòng ngự. Thời gian không còn nhiều cho các học trò của HLV Roy Hodgson. 

87- Rooney sút xa nhưng bóng đi thiếu chính xác!

85- NGUY HIỂM! Steven Gerrard thực hiện quả đá phạt trực tiếp nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Đội tuyển Anh vẫn đang bế tắc trong việc tìm bàn thắng gỡ hòa. HLV Roy Hodgson đã cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân, liệu sự thay đổi người của ông có đem lại hiệu quả?

79- Hai đội lại có sự thay đổi người. Bên phía đội tuyển Italy, Candreva ra, Marco Parolo vào. Bên phía đội tuyển Anh, Adam Lallana vào thay cho Sturridge.

76- Đội tuyển Anh được hưởng quả đá phạt trực tiếp tuy nhiên sau đó, thủ môn Sirigu đã cản phá thành công.

73- Hai đội đều có sự thay đổi người. Bên phía đội tuyển Anh, Jack Wilshere vào thay cho Jordan Henderson. Bên phía đội tuyển Italy, Ciro Immobile vào thay cho Mario Balotelli.

68- Antonio Candreva dứt điểm thiếu chính xác sau đường chuyền của Thiago Motta!

HLV Roy Hodgson ôm mặt tiếc nuối vì Rooney dứt điểm thiếu chính xác

64- Ross Barkley! Cầu thủ vừa vào sân đã uy hiếp khung thành của đội tuyển Italy với một cú sút bằng chân phải nhưng thủ môn đối phương đã phản xạ kịp thời!

63- NGUY HIỂM! Matteo Darmian dứt điểm không thành công trong vòng cấm của đội tuyển Anh.

62- Rooney! Cầu thủ của đội tuyển Anh dứt điểm trong vòng cấm khi mà không bị đối phương theo sát nhưng bóng đi chệch cột dọc.


61- ĐT Anh có sự thay đổi người! Ross Barkley vào thay cho Danny Welbeck.

57- Đội tuyển Italy có sự thay đổi người. Thiago Motta vào thay cho Marco Verratti.

56- Steven Gerrard ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho đội tuyển Anh hưởng penalty!

54- Rooney! Chân sút của đội tuyển Anh tung ra một cú sút từ xa nhưng đáng tiếc bóng đi chệch khung thành!

50- Tỉ số là 2-1! Balotelli vừa lập công với một pha đánh đầu cận thành chính xác! Bây giờ lợi thế thuộc về đội tuyển Italy!

Hiệp 2 bắt đầu!

Ông Gary Lewin, nhân viên của đội tuyển Anh phải nằm cáng rời sân sau pha ăn mừng bàn thắng của Sturridge!

Hiệp 1 kết thúc, tỉ số trận đấu đang là 1-1!

45+2- Balotelli! Chân sút của Italy đã khiến cổ động viên của Anh phải thót tim sau pha dứt điểm kĩ thuật của mình. Rất may là bóng đã được cầu thủ của đội tuyển Anh phá ở ngay trên vạch vôi.

45- Matteo Darmian! Sau đường chuyền của Andrea Barzagli, Darmian dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác!

41- Sau đường chuyền của Rooney, Jordan Henderson dứt điểm từ xa nhưng trái bóng đã bị cản phá.

Trận đấu đã trở nên sôi động hơn sau 2 bàn thắng vừa qua. Đội tuyển Italy vẫn đang cầm bóng nhiều hơn (64%). 

Sturridge ăn mừng bàn thắng gỡ hòa

37- VÀO! Tỉ số là 1-1! Rooney đã tung ra đường chuyền chính xác cho Sturridge dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Sirigu. 

35- VÀO! Sau pha nhả bóng của Pirlo, Marchisio dứt điểm từ xa, làm tung lưới đội tuyển Anh! 1-0 cho Italy!

Pirlo vẫn miệt mài chuyền bóng nhưng anh chưa thể xé toang được hàng thủ của "Tam sư":


Sơ đồ các đường chuyền bóng của Pirlo từ đầu trận tới giờ

28- Antonio Candreva dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác!

23- Balotelli! Anh dứt điểm từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Marchisio nhưng bóng đi quá cao và lệch về phía bên phải khung thành. 

22- Một tình huống nguy hiểm mà đội tuyển Anh tạo ra. Sturridge đã không thể đón được pha căng ngang của Welbeck.

Trong khi Rooney thi đấu khá mờ nhạt thì Sterling chơi rất ấn tượng. Anh đang là mối đe dọa cho hàng thủ của đội tuyển Italy với tốc độ và khả năng đi bóng của mình. 

19- Candreva dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Joe Hart đã phản ứng kịp thời!


16- Sau đường chuyền của Gerrard, Glen Johnson dứt điểm từ xa nhưng bóng lại chệch về phía bên phải khung thành của đội tuyển Italy.

Lúc này, đội tuyển Italy đang cầm bóng nhiều hơn. Tỉ lệ kiểm soát bóng của họ là 72%. Tuy nhiên họ mới thực hiện được 1 cú sút về phía khung thành đội tuyển Anh.

11- Welbeck! Anh sút bóng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch về phía bên trái.

8- Bây giờ thì Italy đang tấn công dồn dập. Giorgio Chiellin dứt điểm bằng chân trái ở trong vòng cấm của đối phương, đáng tiếc là bóng lại đi chệch về bên trái khung thành.

6- Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Đội tuyển Anh đang dồn ép đối phương. Sterling và Henderson đã tung ra 2 cú sút xa về phía khung thành của Italy nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.


Cú sút của Sterling làm thót tim CĐV Italy

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!


Đội tuyển Italy khởi động

Đội hình thi đấu:

ĐT Anh: Hart, Johnson, Cahill, Jaglielka, Baines, Gerrard, Henderson, Sterling, Rooney, Welbeck và Sturridge.

Dự bị: Foster, Wilshere, Lampard, Smalling, Oxlade-Chamberlain, Jones, Milner, Lambert, Lallana, Barkley, Shaw, Forster.

ĐT Italy: Sirigu, Chiellini, Paletta, Barzagli, Darmian, De Rossi, Pirlo, Veratti, Candreva, Marchisio và Balotelli.

Dự bị: Buffon, De Sciglio, Thiago Motta, Abate, Cassano, Cerci, Aquilani, Immobile, Parolo, Bonucci, Insigne, Perin.

Trong khi Sturridge ghi 21 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo (ở Premier League mùa vừa qua) thì Balotelli ghi 14 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo (ở Serie A mùa vừa qua)

Với Andrea Pirlo và Mario Balotelli một bên, cùng Wayne Rooney và Steven Gerrard phía bên kia, sẽ có rất nhiều câu chuyện được kể lại sau 90 phút ở Arena da Amazonia đêm nay. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ là 32 độ C, độ ẩm trên 80% và đội nào có thể chạy suốt 90 phút ở Manaus mà không kiệt sức sẽ có cơ hội lớn giành 3 điểm.

Trong khi Steven Gerrard chuyền bóng trung bình 65,3 lần/trận (ở Premier League mùa vừa qua) thì Pirlo chuyền bóng trung bình 69 lần/trận (ở Serie A mùa vừa qua)

Tam sư có thể lợi thế hơn về mặt thể lực, khi các cầu thủ của Hodgson quen thuộc với một giải đấu luôn đòi hỏi phải vắt kiệt năng lượng, Premier League. Trong khi đó, Serie A được biết tới là nơi thiên hơn về chiến thuật, tư duy và tính tổ chức.

Các thống kê về Pirlo trong trận Anh-Italy ở tứ kết EURO 2012, trong đó anh thực hiện 139 đường chuyền

Nhưng đủ sức chạy nhiều cũng có thể là con dao hai lưỡi với tuyển Anh, khi trong đội hình đối thủ của họ có Pirlo. Ở tuổi 35, tiền vệ khoác áo Juventus hầu như không chạy trên sân nữa, nhưng có cảm giác là Pirlo càng ít di chuyển thì anh lại càng lợi hại. Khi trận đấu càng trôi về cuối, vào lúc các cầu thủ đã thấm mệt, những đường chuyền chính xác từng cm với khả năng nhìn thấy trước tương lai của Pirlo có thể là đòn kết liễu trận đấu. Prandelli có một lựa chọn rất khó chịu: để tiền vệ kiến tạo của ông ngồi ghế dự bị, chơi chặt chẽ từ đầu và tung Pirlo vào sân ở nửa cuối hiệp 2.

Luc Holtz, HLV trưởng của đội tuyển Luxembourg, đưa ra lời gợi ý cho đội tuyển Anh rằng họ nên chơi phản công nếu muốn thu được kết quả tốt trước Italy. Ông cho biết: “Nếu cần phải chỉ ra tử huyệt của đội tuyển Italy, thì đó là khả năng chống phản công. Dưới triều đại HLV Cesare Prandelli, Italy đã không còn chơi như ngày xưa nữa, họ tấn công nhiều hơn, cố gắng giành quyền kiểm soát bóng trong chân, và các hậu vệ biên rất hay dâng cao tấn công. Trước khi gặp chúng tôi, Italy đã bị Ireland cầm hòa 0-0, trong trận đấu mà họ suýt thủng lưới 2-3 bàn từ các pha phản công. Thế nên chúng tôi cũng tìm cách khai thác tử huyệt đó”.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm