Maradona phân biệt chủng tộc, hút xì gà trên khán đài bất chấp lệnh cấm

17/06/2018 06:50 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Diego Maradona vừa bị cáo buộc 'có cử chỉ phân biệt chủng tộc' với người hâm mộ Hàn Quốc khi dự khán trận đấu Argentina 1-1 Iceland.

Theo ghi nhận của nhà báo Jacqui Oatley, Diego Maradona đã tỏ ra thân thiện trước khi thực hiện cử chỉ 'phân biệt chủng tộc' với người hâm mộ trên khán đài SVĐ Spartak.

Jacqui Oatley đăng tải dòng trạng thái trên Twitter với nội dung: "Một số người hâm mộ Hàn Quốc vừa hét lên "Diego" và ông ấy đáp lại bằng nụ cười, hôn gió và vẫy tay. Sau đó ông ấy lườm nguýt như một cử chỉ phân biệt chủng tộc rõ ràng. Tất cả chúng tôi đã thấy điều đó và thật sự choáng váng".

Chú thích ảnh

Nhà báo Seema Jaswal cũng khẳng định thêm: "Tôi ngồi ngay cạnh và đã thấy cử chỉ của Maradona. Những người hâm mộ rất phấn khích khi được chụp ảnh Maradona và đó là những gì ông ấy đã đáp lại. Thật đáng thất vọng".

Chú thích ảnh

Không dừng lại ở đó, Maradona tiếp tục trở thành đề tài xấu trong mắt người hâm mộ khi bị phát hiện phì phèo điếu xì gà trên khán đài sân Spartak. Huyền thoại người Argentina trở thành tâm điểm của sự chú ý trên mạng xã hội khi bị phát hiện đeo kính đen, 2 chiếc đồng hồ ở 2 tay và phì phèo điếu xì gà.

Chú thích ảnh

Ở trận đầu ra quân tại World Cup 2018, Argentina đã bất ngờ bị Iceland cầm hoà với tỷ số 1-1. Sergio Aguero mở tỷ số cho Argentina nhưng ngay sau đó Alfred Finnbogason đã kịp gỡ hòa cho Iceland. Sang hiệp 2, Leo Messi đã có cơ hội để đưa Argentina vượt lên dẫn trước nhưng lại không thể đánh bại thủ môn Hannes Halldorsson trên chấm phạt đền.

Video clip bàn thắng trận Argentina 1-1 Iceland: Messi tịt ngòi, hỏng penalty

Video clip bàn thắng trận Argentina 1-1 Iceland: Messi tịt ngòi, hỏng penalty

Bất ngờ đầu tiên đã xảy ra ở World Cup 2018 khi ứng viên vô địch Argentina bị đội lần đầu dự giải vô địch thế giới là Iceland cầm chân 1-1 trong khuôn khổ bảng D. 

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm