Italy - Ireland: Tìm visa đi Brazil

31/05/2014 14:04 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Cesare Prandelli đang cố gắng chứng minh ông là một người công bằng, trong việc lựa chọn nhân sự đi Brazil. Thế nên, trận giao hữu với CH Ireland là cơ hội để một số cầu thủ tìm cho mình visa sang Brazil sau ít ngày nữa.

Một trong những nhân vật được chú ý nhất là Giuseppe Rossi. Ở tuổi 27, khi phần lớn cầu thủ đang ở độ chín trong sự nghiệp, thì Rossi lại phải đi tìm lại chính mình. Một sự khởi đầu mới của cầu thủ sinh ra tại Mỹ, sau những chấn thương khủng khiếp đến với đôi chân anh.

Rossi từng được HLV Prandelli cho đá 2 trận kể từ ngày anh bình phục chấn thương. Lần đầu là vào sân từ ghế dự bị trận gặp Armenia ở vòng loại World Cup 2014. Sau đó, anh đá chính lần đầu tiên trong vòng 2 năm, và ghi bàn vào lưới Nigeria. Đấy cũng là bàn đầu tiên mà Rossi ghi trong màu áo Thiên thanh, sau lần anh làm tung lưới Estonia ngày 03/06/2011.

17 bàn thắng mà Rossi ghi cho Fiorentina mùa giải vừa qua là con số tích cực. Thế nhưng, chấn thương ở nửa cuối mùa giải mà Rossi gặp phải thực sự là một vấn đề. Thể trạng của Rossi không đảm bảo anh có thể đá tốt ở World Cup 2014, với các đối thủ rất mạnh về thể lực, cùng điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Sau những buổi tập “chay”, trận giao hữu với CH Ireland là cơ hội để Rossi thể hiện mình và chinh phục niềm tin của Prandelli. Một số đồng đội ủng hộ Rossi có một chỗ trên chuyến bay sang Rio de Janeiro ít ngày nữa. Khi đến thăm Coverciano, HLV Marcello Lippi cũng công khai ủng hộ anh. “Tôi ủng hộ Rossi, vì tôi thấy hối tiếc khi không mang cậu ấy đi Nam Phi. Rossi có một tư duy tuyệt vời, một thiên tài”. Nhưng, Prandelli mới là người quyết định.

Gần như chắc chắn “Pepito” sẽ đá cặp với Immobile, Vua phá lưới Serie A. Phía sau họ có thể là Verratti. Có vẻ như Prandelli không thực sự cần Verratti, nên ông cho anh cơ hội cuối cùng bằng việc đá hộ công. Verratti không lạ vị trí này, nhưng mùa giải vừa qua, anh đá thấp trong đội hình PSG.

Darmian là một nhân tố khác nhận được sự quan tâm. Sau mùa giải chơi tuyệt hay trong màu áo Torino, Darmian sẽ ra mắt Azzurri, và cũng là cơ hội để anh tìm cho mình visa đi Brazil.

Cơ hội không nhiều, nhưng không vì thế mà những Rossi, Verratti, Darmian, và có thể cả Gabriel Paletta, được quyền mất hy vọng. 90 phút trước CH Ireland là cơ hội để họ thay đổi suy nghĩ của Prandelli.

Đội hình dự kiến

Italy: Sirigu - Darmian, Paletta, Bonucci, De Sciglio - Montolivo, Thiago Motta, Marchisio - Verratti - Rossi, Immobile.

Ireland: Elliott - Coleman, O'Shea, Delaney, Ward - Whelan, Wilson - McGeady, Hoolahan, McClean - Shane Long.

Dự đoán: 3-1

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm