Hồ sơ: Tây Ban Nha khởi đầu tệ hại? Không vấn đề!

18/06/2014 20:21 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - "Thua một trận đánh nhưng không có nghĩa mất hẳn một cuộc chiến", câu nói này đã từng vận vào chính Tây Ban Nha và đó là lý do đội đương kim vô địch thế giới vẫn tin vào khả năng bảo vệ ngai vàng của mình.

Năm 2010, Tây Ban Nha, với tư cách là đội đương kim vô địch châu Âu, đã hứng chịu cú sốc đầu tiên khi thua 0-1 trước Thụy Sĩ trong trận ra quân. Nhưng đội quân của ông Del Bosque đã không gục ngã sau trận thua bất ngờ đó. Họ thắng liền hai trận còn lại và giành vé vào vòng 1/8 với tư cách là đội đầu bảng (bằng điểm với Chile nhưng hơn chỉ số phụ).

Đó cũng là thất bại duy nhất của Tây Ban Nha. Tại các vòng tiếp theo, La Seleccion đã lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha, Paraguay, Đức (cùng tỷ số 1-0) trước khi lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới bằng chiến thắng 1-0 sau 120 phút nghẹt thở với Hà Lan ở trận chung kết.

Quay ngược về Espana 82, Italy cũng đã khởi đầu tồi tệ. Họ thậm chí không thắng được một trận nào ở vòng bảng và chỉ lọt qua khe cửa hẹp để vào vòng loại trực tiếp. Với phong độ chói sáng của Paolo Rossi, Italy đã đi đến cuối con đường và bước lên ngôi vô địch đầy thuyết phục sau chiến thắng 3-1 trước Đức.

Ở World Cup 1966, tuyển Anh, với tư cách chủ nhà, đã ra quân với trận hòa 0-0 trước Uruguay. Nhưng sau trận hòa này, họ giành chiến thắng liên tiếp, đi đến chung kết và hạ Tây Đức 4-2 một cách nghẹt thở.

Như vậy, việc một đội bóng với tư cách ĐKVĐ nhập cuộc bằng một thất bại không phải là thảm họa như nhiều người nghĩ. Thực tế, thất bại 1-5 trước Hà Lan có thể coi là nỗi thất vọng lớn nếu xét về mặt tỷ số. Nhưng Hà Lan cũng là đối thủ được đánh giá cao nhất ở bảng B. Tây Ban Nha đã không thể vượt qua được "kẻ chiến bại" của họ ở World Cup 2010 song trên lý thuyết, cánh cửa vào vòng 1/8 của họ vẫn rộng mở, trong bối cảnh hai đối thủ còn lại của bảng B là Chile và Australia không quá mạnh.

Nếu thắng cả 2 trận còn lại, Tây Ban Nha sẽ vào vòng 1/8. Điều đáng ngại nhất cho đội quân của Del Bosque là nếu họ kết thúc với vị trí nhì bảng B, khả năng chạm trán Brazil là rất lớn. Ở Confed Cup 2013, La Seleccion đã thua 0-3 trong trận chung kết trước Selecao ở ngay trên đất Brazil.

Tuy nhiên, là một đội bóng lớn, đây là lúc Tây Ban Nha cần phải chứng minh được tham vọng của mình. Đã đến lúc, thày trò ông Del Bosque cần phải thể hiện được bản lĩnh.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm