HỌ ĐÃ NÓI, Loew: 'Tôi hiểu cảm giác của Scolari'. Kroos:' Không thể tin nó là 7-1'. Scolari: 'Tôi xin lỗi'

09/07/2014 06:49 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Có trong mơ chắc những người yêu bóng đá cũng không thể nghĩ Đức sẽ vượt qua Brazil tới 7-1. Thế còn người trong cuộc, họ nghĩ sao?

Tiền vệ Toni Kroos, người đóng góp 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo phát biểu: “Một trận đấu quá ấn tượng. Đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất của đội tuyển Đức mà tôi tham gia. Ngay từ những phút đầu, chúng tôi đã nhập cuộc rất tự tin khi thấy Brazil chơi khá lưỡng lự. Sau bàn thắng mở tỉ số, những bàn thắng khác cũng tới như mưa. 7-1 là một tỷ số không thể tin được. Chúng tôi ở đây để trở thành những nhà vô địch thế giới, chúng tôi hạnh phúc với tất cả những gì đã làm. Nhưng trận chung kết vẫn đang chờ phía trước. Chẳng ai có được cúp vàng ở một trận bán kết cả”.

Kroos đã ghi 2 bàn vào lưới Brazil

Sau khá nhiều chỉ trích, cuối cùng HLV Joachim Loew đã mang về cho đội nhà một chiến thắng quá thuyết phục. “Sau khi thua Italy ở bán kết 2006, tôi cũng hiểu được cảm giác của ông Scolari, người hâm mộ và các cầu thủ Brazil lúc này. Bởi vậy tôi nghĩ chúng tôi cần phải khiêm tốn về thành tích này. Mọi thứ vẫn còn đợi các cầu thủ ở phía trước. Tuy nhiên, cảm giác này thật tuyệt, chúng tôi đã thắng và vào chung kết. Chúng tôi đã chơi đầy cảm xúc và xứng đáng với thắng lợi này. Nhưng tỷ số này là điều không tưởng”, ông chia sẻ.

Thomas Mueller, tiền đạo đang bước vào cuộc đua cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới với James Rodriguez và Arjen Robben cũng ghi thêm được 1 bàn thắng. Anh tâm sự: “Chúng tôi không thể nghĩ được kết quả lại là 7-1. Tôi không biết phải nói gì nhưng quả thật là tôi không dám tin. Điều này có gì đó điên rồ”.

Thomas Mueller không ngờ Đức lại thắng đậm đến thế

Về phía Brazil, đây quả là một thảm bại mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được. Thua đau đớn ngay trên sân nhà là điều mà HLV Luiz Felipe Scolari không hề mong muốn. “Ai là người gánh trách nhiệm cho kết quả này? Tôi, là tôi. Người ta có thể đổ lỗi cho các cầu thủ về thảm bại này nhưng người đưa ra những quyết định về đội hình, chiến thuật là tôi. Đó là sự lựa chọn của tôi. Tất cả lỗi là của tôi. Người Đức thắng quá xứng đáng và tôi tôn trọng họ. Tôi xin lỗi tất cả người dân Brazil về màn trình diễn tệ hại này. Tôi xin lỗi vì đã không thể đưa đội bóng đến chung kết. Nhưng tôi hứa sẽ giúp tất cả đứng dậy để hướng tới trận tranh giải ba”, ông Scolari phát biểu.

HLV Felipe Scolari nhận trách nhiệm về thất bại của Brazil

Hậu vệ David Luiz thì bộc bạch: “Tôi xin lỗi tất cả mọi người dân Brazil. Chúng ta đều biết họ đặt nhiều kỳ vọng vào đội bóng thế nào. Đức đã chơi tốt hơn, chuẩn bị tốt hơn. Đây quả là một ngày tồi tệ.”

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm