HLV Lê Thụy Hải: 'Quan trọng là thành tích chứ không phải chơi đẹp'

05/07/2018 11:38 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải nhận định 4 cặp đấu của vòng tứ kết World Cup 2018 khá cân bằng về trình độ, chênh lệch nếu có giữa các đội bóng là không đáng kể và không loại trừ khả năng các đội phải kéo nhau đến loạt đá luân lưu để phân định thắng/thua. Và lúc này quan trọng là đi tiếp chứ không phải chơi đẹp để rồi phải về nước sớm!

4 cặp đấu của vòng tứ kết tôi nghĩ đều sẽ rất hay và khó đoán định, ví dụ như cuộc đối đầu giữa Brazil với Bỉ là rất khó nói trước điều gì. Mặc dù trong thâm tâm tôi rất thích đội tuyển Brazil nhưng Bỉ cũng có những mặt rất hay, các điểm mà tôi nghĩ Brazil hoàn toàn có thể bị khắc chế vì tuyến giữa của đội tuyển Bỉ rất mạnh. Dù khó đoán tỷ số thắng/thua, nhưng cá nhân tôi vẫn nghiêng về phía đội tuyển Brazil.

Ở cặp đấu giữa Anh và Thụy Điển. Đội tuyển Anh dù vừa thắng Colombia để đi đến vòng tứ kết nhưng tôi vẫn thấy đội bóng này không có gì đặc biệt. Harry Kane nổi bật ở giải ngoại hạng Anh nhưng trên bình diện thế giới tôi thấy cũng bình thường, Sterling đá ở Man City hay như thế mà khi khoác áo đội tuyển Anh cũng không thể hiện được sự nhanh nhẹn đó nữa. Có nhiều điểm trong lối chơi của đội tuyển Anh rất dễ bị đối phương khắc chế, vì thế trận tứ kết sẽ không dễ dàng gì với họ. Thụy Điển trông thế thôi, lối đá tuy không hoa mỹ nhưng lại chắc chắn, chững chạc, cẩn thận, tiềm ẩn sự nguy hiểm. Vào đến vòng tứ kết thì tất nhiên các đội muốn thắng nhau rất khó rồi, nhiều lúc phải dẫn đến hiệp phụ và penalty. Đã vào đến đây rồi người ta không cần bóng đá đẹp nữa mà quan trọng nhất là kết quả và tôi nghiêng về Thụy Điển.

Nga – Croatia cũng là một cặp đấu hay và tôi nghĩ đội chủ nhà không thể duy trì lối đá như đã từng thể hiện trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8. Croatia thực ra không phải đội quá mạnh, Nga buộc phải đá cân bằng, cởi mở. Nga không thể mang tư tưởng thận trọng, duy trì tỷ số hòa để hướng đến việc đá phạt đền phân định thắng/thua nữa, như thế hết sức vô lý. Nga, đội chủ nhà World Cup 2018 lọt vào đến vòng tứ kết tôi nghĩ là đã quá đạt yêu cầu rồi nên họ phải thay đổi lối chơi, cách tính toán của mình. Nhưng nếu chơi cân bằng và qua những gì hai đội đã thể hiện từ đầu giải đến nay thì tôi thấy Croatia tốt hơn Nga. Croatia trông vậy thôi nhưng vẫn có những cầu thủ xuất sắc, có những khoảnh khắc hoàn toàn có thể tỏa sáng vì thế Croatia dễ đạt được những điều họ cần và mong muốn, dù rất nhỏ. Nói cách khác là nếu có cơ hội Croatia sẽ giải quyết được vấn đề còn bên phía đội tuyển Nga không có những cá nhân đặc biệt xuất sắc, đủ sức tạo nên sự khác biệt.

Lịch thi đấu và trực tiếp Tứ kết World Cup 2018

Lịch thi đấu và trực tiếp Tứ kết World Cup 2018

Lịch thi đấu vòng Tứ kết World Cup 2018. Các trận đấu được trực tiếp trên VTV6, VTV2 và VTV3.

Uruguay - Pháp thì Pháp tôi đánh giá là đội cửa trên nhưng để ăn được Uruguay không phải dễ. Đội tuyển Uruguay người ta phòng ngự kín kẽ và có hai tiền đạo mũi nhọn Cavani - Suarez, lối chơi chắc chắn cộng thêm việc chơi bóng bổng rất tốt. Vì thế trận đấu giữa Uruguay và Pháp tôi nghĩ cũng sẽ rất hay. Uruguay không chỉ chơi phòng ngự đơn thuần mà sẽ đá phòng ngự, phản công, vì thế đó là cuộc đấu đáng chờ đợi. Uruguay có những mũi nhọn để quyết định trận đấu nên dù đánh giá Pháp ở cửa trên, nhưng tôi nghĩ chênh lệch giữa hai đội cũng sẽ không nhiều, có thể chỉ là 51% so với 49% thôi, không hơn hẳn. Đã vào đến đây rồi, Uruguay cũng như 7 đội còn lại của vòng tứ kết cần nhất là thành tích chứ không phải lối chơi đẹp nữa. Nhưng tôi tin Pháp vẫn sẽ là đội đi tiếp.

Cả 4 cặp đấu của vòng tứ kết đều cân bằng, Brazil hay Pháp tôi nghĩ họ sẽ quyết tâm giành chiến thắng trong 90 phút, hai cặp đấu còn lại sự chênh lệch cũng không đáng kể, vì thế, sự kịch tính, hấp dẫn của các trận đấu này còn đang ở phía trước.

HLV Lê Thụy Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm