HLV Lê Thụy Hải: 'Pháp đá nhịp điệu nhưng thích Đức hơn'

04/07/2014 13:44 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Dành trọn tình cảm cho ĐT Đức và yêu cách chơi của thầy trò HLV Joachim Loew, HLV Lê Thụy Hải tin họ sẽ vượt qua đối thủ Pháp tại vòng tứ kết.

“Đội  Đức theo tôi vẫn sẽ phải giữ cách chơi quen thuộc khi gặp đội Pháp thôi. Với một ĐTQG của nền bóng đá tiên tiến thì có nhiều sự chuẩn bị, nhiều cách chơi sẵn có. Trong quá trình diễn ra World Cup từ các trận đấu vòng bảng cho tới vòng 1/8 và bây giờ là tứ kết, tôi nghĩ Đức vẫn sẽ giữ cách chơi cũ, không dám mạo hiểm thay đổi lối chơi nào đó, vẫn sẽ là tiki-taka ở khu vực giữa sân rồi phát triển bóng lên, kết hợp với những trường hợp bóng dài, ra biên, tạt sớm

Đội Đức người ta có những cầu thủ đánh đầu tốt, xâm nhập cầu môn đối phương tốt như Mueller hay Schurrle, cùng với Gotze. Vì thế, theo tôi đội Đức khó mà thay đổi lối chơi. Nhưng, chắc Đức sẽ phải thận trọng hơn và không thể mạo hiểm bằng cách tấn công ào ạt được.

Đội Pháp tổ chức tấn công có nhịp điệu và cầu thủ của Pháp không nhiều người xuất sắc, được thế giới ca ngợi bằng Đức. Nhưng Pháp có đội hình đồng đều và khác World Cup 2010, các cầu thủ Pháp rất hưng phấn, thể hiện tinh thần quyết tâm cao. 2 đội đá với nhau nói đội nào thắng thì rất khó. Cá nhân tôi thích đội Đức, yêu cách chơi của người Đức.

Đến vòng tứ kết rồi thì không còn đội nào yếu nữa, tính thận trọng sẽ rất cao nên khu giữa tranh chấp rất dày, đội nào muốn ăn được không phải là dễ.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy một đội bóng chơi có tổ chức kỷ luật chặt chẽ và tinh thần quyết tâm cao như Colombia. Brazil theo tôi vẫn phải chơi theo cách của bản thân, trông chờ vào kỹ thuật cá nhân của những cá nhân như Oscar hay Neymar, nếu nói về cách phối hợp toàn diện trên sân, tổ chức miếng thế thì chưa có gì.

Tuy nhiên, càng vào sâu, ĐT Brazil càng cho thấy sự quyết liệt, sức rất tốt, gây sức ép liên tục và các cầu thủ mũi nhọn như Neymar hoạt động rất tích cực, tạo động lực cho toàn đội. Ưu điểm của đội Brazil chỉ có vậy thôi, các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân để làm nên đột biến.

Brazil gặp Colombia sẽ rất khó đấy, không dễ dàng cho đội chủ nhà đâu. Nếu không cẩn thận thì Brazil sẽ tiếp tục phải đá hiệp phụ và thi đấu 11m”.

Lâm Chi (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm