HLV Lê Thuỵ Hải: 'Đức thay đổi để chiến thắng'

21/06/2014 11:33 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Không Brazil hay Argentina, "cỗ xe tăng Đức" để lại ấn tượng hơn cả trong mắt HLV Lê Thuỵ Hải và ông tin thầy trò Joachim Loew sẽ tiếp tục thắng Ghana để mở ra cánh cửa đi tiếp.

1."Tôi đánh giá đội tuyển Đức rất cao ở giải đấu lần này. Ghana là đội bóng châu Phi, họ thi đấu rất dũng mãnh, sức mạnh tốt, có sự càn lướt nhưng về mặt tổ chức thì không thể hơn đội Đức được. Người ta gọi đội Đức là cỗ xe tăng rồi, bây giờ lại có thêm sự uyển chuyển trong lối chơi từ ảnh hưởng của lối chơi tiki-taka mà HLV Guardiola áp dụng ở CLB Bayern Munich.

Đức cũng đang theo đà hưng phấn từ chiến thắng ở trận ra quân trước Bồ Đào Nha, Đội Đức cũng có những cầu thủ tấn công tốt như Mueller đã ghi được 3 bàn, một số cầu thủ khác cũng rất ổn định. Trận này tôi xếp Đức ở cửa trên, chấp sâu đấy, ít nhất cũng phải 1 trái. Và đội Đức cũng phải thắng trận này để yên tâm chứ không thể đá phập phù được.

Với đội tuyển Anh có thể nói hẳn cơ hội đi tiếp là không có. Mặc dù lượt trận cuối đá cùng giờ nhưng đội Anh chơi như thế này thì ăn được Costa Rica trận cuối là hơi khó đấy chứ không dễ đâu. Uruguay và Costa Rica hơn hẳn về điểm số trong khi đội Anh chưa có điểm nào, bàn thua thì nhiều. Anh phụ thuộc rất nhiều vào các đội kia, dù có thắng trận cuối cũng khó so đo về hiệu số bàn thắng/thua.

Anh đã bước chân về nhà rồi nhưng nếu để nói bất ngờ thì tôi ngạc nhiên về trường hợp của đội tuyển Tây Ban Nha hơn. Thực ra mà nói, không phải lúc nào đội Tây Ban Nha cũng chơi được lối chơi đó, còn phụ thuộc vào yếu tố con người nữa. Cầu thủ kỹ thuật phải giỏi, sức phải tốt, cần đá tinh tế., sáng tạo.. Nhưng Tây Ban Nha hay CLB Barcelona với lối chơi tiki-taka cũng có những bế tắc nhất định, đó là các quả tạt bổng gần như không có. Thường là tấn công ở trung lộ và hai nách, khi đối phương bịt kín thì sẽ gặp bế tắc. Thông thường họ ít đưa bóng ra biên, có đưa ra cũng chỉ là để đánh lừa rồi lại chuyển vào nách ngay nên khi bị đối phương bắt bài rất khó đá.

2.Tôi thấy Đức tại World Cup 2014 mới là đội chịu khó thay đổi, khác hẳn với lối chơi của người Tây Ban Nha. Cũng đá nhỏ, bật tường, ít chạm, chỉ 2 chạm là nhiều. Vì thế cũng đưa ra biên, tạt cánh đánh đầu, kết hợp đá nhỏ với lối đá chắc chắn cũ của họ và có những con người phù hợp cho lối chơi đó nên đội Đức đá uyển chuyển hơn nhiều. Tôi thấy cách chơi này hợp lý hơn.

Còn đội Anh tại World Cup 2014 thành thật mà nói đã rơi vào một bảng đấu tương đối khó nhưng Anh như mọi năm không thể hiện được gì. Bồ Đào Nha cũng thi đấu phập phù, họ được biết đến nhiều vì có Ronaldo còn nếu không có Ronaldo thì chắc chắn Bồ Đào Nha không có tên trên bản đồ bóng đá thế giới ở World Cup. Năm nay nhiều người nói đến Bỉ là hiện tượng nhưng tôi thấy đội này bình thường. Bỉ có nhiều cầu thủ đá ở những CLB khác nhưng lại không phải cầu thủ lớn.

Năm nay, Pháp, Hà Lan hay Đức ra thì có thể nói là đáng tiếc vì người ta hay hẳn. Nhưng Brazil và Argentina vẫn đá như thế thì vòng 2 cũng sẽ không dễ dàng đâu, tôi chưa thấy họ có biểu hiện gì tiên tiến cả.

World Cup năm nay tôi thấy, rất nhiều đội bóng thiên về dùng sức, tận dụng ưu thế thể lực để đá áp sát, tranh cướp bóng quyết liệt chứ không còn đá khu vực nữa. Hy Lạp đá với Nhật Bản có 10 người mà vẫn dồn ép, mất bóng đuổi kỳ cùng ngay. 10 người nhưng nếu dứt điểm tốt Hy Lạp thậm chí còn có thể ăn được Nhật Bản. Chile, Colombia, Hàn Quốc, Cameroon, Đức cũng đá rất sức mạnh, Croatia cũng thế, có bóng từ giữa sân mà họ dẫn liền một mạch xuống sát biên ngang.Thể lực được các đội đặc biệt coi trọng tại giải năm nay, những đội thiếu thể lực không thể giải quyết được vấn đề.

Còn về công tác trọng tài, nếu chúng ta để ý thì có thể nhận thấy, những quả va chạm bình thường bị coi là lỗi nhưng ở đây không bị phạt, chỉ có đá ác ý từ phía sau mới bị trọng tài thổi phạt. Những tình huống tì vai hay hai, ba người va chạm... trọng tài sẽ không thổi, đó là một điểm khác.

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm