Hà Lan - Argentina: Tango lạc nhịp trong vườn tulip

09/07/2014 14:21 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên ở World Cup 2014, Argentina mang hình ảnh tập thể thực thụ, và Lionel Messi tiếp tục là ngọn cờ đầu. Tuy nhiên, so với Hà Lan, đội quân của Alejandro Sabella không thực sự gần thánh đường Maracana.

Đêm nay, giấc mơ vào chung kết sau 24 năm chờ đợi của “La Albiceleste” có thể bị chặn đứng bởi Louis van Gaal, “bông hoa tulip thép” của người Hà Lan.

Van Gaal, người bí ẩn

Người ta đã biết về Louis van Gaal từ hơn hai thập niên trước, khi ông bắt đầu dẫn dắt Ajax huyền thoại. Sự nghiệp của van Gaal với tư cách cầu thủ có thể không vẻ vang gì, nhưng ngay khi rẽ sang con đường huấn luyện là một hình ảnh hoàn toàn khác. Một van Gaal trẻ trung nhưng đầy cá tính giúp “gã khổng lồ trắng” thống trị châu Âu.

Mọi người biết về van Gaal, người luôn đặt nền móng ở những nơi dừng bước, nhưng không hiểu hết về ông. “Một kẻ điên”, chính người Hà Lan nói về ông như vậy. Phải, kẻ vĩ đại thường có chút “điên” trong đầu. Chính chất “điên” ấy giúp ông thành công rực rỡ khi lần thứ hai dẫn Hà Lan. Để đưa Hà Lan vào bán kết, HLV 62 tuổi này đã mang đến những điều hết sức kỳ diệu.

Cho đến giờ, tất cả nói van Gaal cao tay khi thay Cillessen bằng Tim Krul, trước khi bước vào loạt sút luân lưu với Costa Rica. Người ta nghiên cứu về sự thay đổi ấy như một “chuyện lạ”. Điểm đáng chú ý thực tế không hoàn toàn là Krul. Hãy lưu ý đến điểm này, lần lượt van Persie, Robben, Sneijder và Kuyt đá phạt đền như thế nào. Từ đội bóng luôn sợ hãi trên chấm 11m, với tâm lý kém, “Oranje” đã sút lạnh lùng và chính xác tuyệt đối. Nếu không phải van Gaal, thì ai giúp những con người ấy vững vàng về tâm lý?

Mọi bước đi của Hà Lan trên cuộc hành trình ở Brazil như thể nằm trong toan tính của van Gaal.

Bóng đá thế giới thay đổi nhiều trong hai thập niên qua. Van Gaal cũng thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. Một con người từng rất bảo thủ với kế hoạch “Hà Lan hóa” các CLB mình dẫn dắt, đã tự làm mới bản thân bằng nghệ thuật thực dụng. Van Gaal là một bí ẩn lớn nhất World Cup 2014, và chưa ai đọc được những ý tưởng trong đầu ông.

Tango sẽ lạc nhịp trên vườn tulip?

Van Gaal đang tuân thủ tuyệt đối kế hoạch mình vạch ra trước giải đấu: Thực dụng. Trước các đối thủ tấn công, Hà Lan đá thực dụng. Trước những kẻ thực dụng, “Oranje” càng thực dụng hơn. Dựa trên nền tảng 5-3-2, van Gaal biến Hà Lan thành đội bóng rất đa dạng, linh hoạt với 3-4-1-2, 3-5-2, và mỗi khi cần phản công nhanh có thể chuyển sang 4-3-3 truyền thống. 7 cầu thủ ghi bàn là sự phản ánh chính xác nhất hiệu quả mà “De IJzeren Tulp” (bông hoa tulip thép) đang làm.

Tất nhiên, Hà Lan không chăm chăm phòng ngự. Sự cơ động của Kuyt - Blind ở hai cánh; độ càn lướt của De Guzman (nếu De Jong không kịp bình phục), sự nhiệt tình của Wijnaldum sẽ phá vỡ tuyến giữa thiếu Di Maria của Argentina. De Vrij-Vlaar-Indi sẽ bịt kín khoảng không để ngăn Messi đột phá.

Van Gaal nhỉnh hơn Sabella nhiều mặt, nhất là khả năng xoay chuyển tình thế. Lối chơi của Argentina rất nhạt nhòa, và “tù” trong các pha tấn công. Sabellla luôn phải loay hoay trong việc phát triển lối chơi, chỉ biết dựa vào cá nhân Messi. Argentina chỉ có 79% pha chuyền bóng chính xác, và chuyền dài 19% (thấp nhất trong 4 đội bán kết). Với Sabella, Argentina di chuyển không hợp lý. Argentina chỉ di chuyển 548,1 km, thua xa 573,9 km của Hà Lan.

Trong khi Hà Lan ghi 4 bàn thắng từ thay người, thì những thay đổi của Sabella không phát huy bất kỳ tác dụng tích cực nào. Lối chơi đơn giản của Sabella còn thể hiện khi Argentina chỉ có 3 cầu thủ kiến tạo bàn thắng và tất cả đều đá chính, chưa bằng nửa Hà Lan (7 người, 2 từ dự bị).

Trong cuộc đấu mà chiến thuật thực dụng được đề cao, điệu tango có thể sẽ lạc nhịp bởi mê cung tulip.

Dự đoán: Hà Lan thắng 2-1

7 Hà Lan đã có 7 cầu thủ ghi bàn sau 5 trận đấu World Cup 2014, gồm Robben, van Persie (cùng 3 bàn), Depay (2), Fer, Sneijder, Vrij và Huntelaar. Trong khi đó, Argentina chỉ có 4 người ghi bàn, và không bàn thắng nào đến từ việc thay người.

11 Có đến 11 trong số 12 bàn thắng của Hà Lan được thực hiện trong vòng cấm. Trong khi đó, 3/8 bàn của Argentina diễn ra ngoài vòng 16m50.

62,5% Hà Lan sút bóng chính xác 62,5%, và cứ chưa đầy 3 cú sút trúng mục tiêu sẽ mang về 1 bàn. Độ chính xác trong dứt điểm của Argentina chỉ là 43,93%, và cần 3,63 cú sút chính xác để có 1 bàn.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm