Góc Marcotti: Vòng bán kết, hy vọng Messi không bị Hà Lan 'chặt chém'

07/07/2014 11:56 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng tứ kết đã diễn ra không kịch tính như dự kiến. Chỉ có 5 bàn thắng được ghi sau 4 trận, thống kê nghèo nàn ở một World Cup của bóng đá tấn công. Vòng bán kết sẽ diễn ra thế nào?

Argentina – Hà Lan và Đức – Brazil là hai cặp đấu của những đội có lực lượng mạnh nhất World Cup. Họ đã vô địch 10/19 World Cup và vào 21/38 trận bán kết.

Họ cũng là những đội viết nên lịch sử World Cup. Trong 40 năm, Đức lọt vào chung kết 5 lần, Argentina và Brazil cùng Hà Lan, vào chung kết 3 lần.

Chung kết World Cup 2002 là trận đấu gần nhất mà hai đội thành công nhất lịch sử World Cup, Đức và Brazil, gặp nhau. World Cup 1978 lại là câu chuyện của Argentina và Hà Lan, của bóng đá Tổng lực và Mario Kempes.


Messi liệu có vượt qua hàng thủ Hà Lan?

Bạn cũng thấy một điều thú vị ở World Cup năm nay: 3/4 đội vào bán kết đứng trên vai một siêu sao. Brazil là Neymar. Argentina là Messi. Hà Lan là Robben. Chỉ Đức là tập thể đồng đều, không có siêu sao nổi trội.

Dĩ nhiên là Brazil đã mất Neymar vì chấn thương và Thiago Silva vì bị treo giò. Nên Brazil ở bán kết sẽ là Brazil khác, chú trọng lối đá tập thể nhiều hơn. Argentina thì vẫn cố gắng tìm sự cân bằng với Messi. Đội Đức đã dùng lối chơi trực diện để thắng Pháp, sẽ cố duy trì lối đá đó. Hà Lan của Louis van Gaal cho đến giờ vẫn khá bí ẩn, vì HLV của họ quá tài năng.


Đội Đức là tập thể đồng đều.

Đức – Brazil (Bele Horizonte)

Đây sẽ là đội Đức kiểm soát bóng thống trị như 4 trận đầu, hay đội Đức với hàng tiền vệ cơ bắp và đá trực diện như trước Pháp? Đó là câu hỏi lớn nhất Loew phải trả lời. Scolari liệu có duy trì 4-2-3-1 khi vắng Neymar? Khi Luiz Gustavo trở lại, ông có dùng bộ ba tiền vệ cơ bắp Paulinho, Fernandinho, Luiz Gustavo ở giữa sân?Đội Đức có vẻ thoải mái hơn khi đẩy cao đội hình tấn công, còn Brazil lại đáng sợ hơn khi chơi thận trọng. Trận đấu vì thế sẽ được quyết định ở cuộc giành giật ở giữa sân.


Vắng Neymar, Brazil sẽ thay đổi.

Argentina – Hà Lan

Van Gaal đã sử dụng mọi công thức để lọt vào đến đây. Sau khi cho Tim Krul vào sân từ ghế dự bị bắt phạt đền trước Costa Rica, bạn không biết ông ấy sẽ còn làm những gì nữa. Tăng cường hàng thủ sẽ là việc cần làm để chống Messi, trong khi hàng thủ Argentina sẽ có một ngày vất vả trước Robben. Quá nhiều cạm bẫy chờ Sabella và các học trò.


Van Gaal và Robben là những yếu nhân của Hà Lan.

Argentina đã tiến bộ qua từng trận, đặc biệt ở hàng thủ và vị trí của Mascherano. Thiếu Di Maria, đội bóng Nam Mỹ sẽ mất cầu thủ “chạy hộ” Messi ở giữa sân. Nhưng Argentina còn Higuain, và họ có thể thay đổi đôi chút cho phù hợp. Hy vọng rằng Messi sẽ không bị đối xử như hàng thủ Brazil đã đối xử với James Rodriguez.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm