Góc Anh Ngọc: Bây giờ, đến lượt Italy cũng lo lắng

20/06/2014 12:52 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng Anh của Uruaguay là một kết quả tệ nhất mà Italy có thể chờ đợi, bởi một kết cục khác, Anh thắng hoặc hòa, sẽ mở rộng cánh cửa cho Italy chiếm ngôi đầu bảng và chắc chắn vào vòng sau, nếu họ đánh bại Costa Rica đêm nay. Giờ đây, việc Uruguay hạ Anh sẽ khiến trận đấu cuối cùng trong bảng giữa Italy với Uruguay có thể trở thành một cái bẫy đối với đội quân của Prandelli.

Sự trở lại đầy ấn tượng của Luis Suarez là một lời cảnh báo đầy kích động đối với Prandelli và hệ thống phòng ngự cùng hỗ trợ phòng ngự mà ông xây dựng lên. Chân sút của Liverpool đã hạ gục đội Anh với hai bàn thắng, và nhìn cái cách mà anh thi đấu, có thể nhận thấy Suarez đã thèm khát ra sân, thèm khát ghi bàn và thèm khát cảm giác chiến thắng như thế nào. Hai bàn thắng vào lưới Anh không chỉ giúp Uruguay sáng bừng hy vọng vào vòng sau và đặt toàn bộ cơ hội ấy vào trận đấu với Ý, mà còn là một lời cảnh báo nghiêm trọng, rằng mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra với Italy, nếu họ chỉ một giây lơ là trong trận đấu cuối. 

Nếu Italy hạ Costa Rica, trận Italy-Uruaguay sẽ là cuộc quyết đấu cho vị trí đầu bảng

Dù thế nào đi chăng nữa, có một điều chắc chắn: nếu Italy hạ Costa Rica, trận Italy-Uruaguay sẽ là cuộc quyết đấu cho vị trí đầu bảng. Một trận hòa với đội quân của Tabarez cũng đủ để Italy đạt được mục đích ấy. Nhưng một trận thua sẽ khiến họ nhiều khả năng phải gặp Colombia ở vòng 1/8.

Nhưng mọi toan tính chỉ là đếm cua trong lỗ và Italy phải làm tất cả những gì có thể để đánh bại Costa Rica, đội đã gây bất ngờ lớn khi chiến thắng một Uruguay-không-Suarez. Trận thắng đầy ấn tượng trước Anh ở lượt trận đầu tiên giờ đã đến lúc gác sang bên và những lời ngợi khen mà Italy nhận được từ báo chí thế giới ở trận ấy cũng cần phải ngay tức khắc chìm vào lãng quên để hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trước đội bóng Trung Mỹ. Liệu có dễ dàng đánh bại Costa Rica không?

Câu trả lời là không, không hề. Báo chí Italy mấy hôm nay đã kêu ca về cái nóng và độ ẩm kinh người ở Recife. Người Costa Rica không cảm thấy vấn đề gì, vì họ sống trong điều kiện như thế. Nhưng những cầu thủ Châu Âu đã quen với khí hậu khô ôn đới đã cảm thấy địa ngục là thế nào ở Manaus, gần rừng Amazon. Sự chuẩn bị quá tốt về thể lực đã giúp Ý đứng vững và vượt qua Anh, một đội đến Châu Âu khác. Nhưng Costa Rica là một thực thể khác, và chắc chắn HLV Pinto của họ hiểu rằng, quen khí hậu là một lợi thế cho Costa Rica.

Nếu không muốn tự bắn vào chân mình, Italy chỉ có một lựa chọn duy nhất, là thắng Costa Rica.

Cho đến giờ, báo chí Ý đã đưa ra những dự đoán về khả năng thay đổi một số vị trí của Prandelli cho trận đấu rất thiên về thể lực và đối đầu ở mọi vị trí với Costa Rica. Buffon có khả năng sẽ trở lại khung gỗ, thiên đường cũ của anh, lấy chỗ của Sirigu đã chơi tuyệt vời trước người Anh. Paletta, luôn gặp khó khăn ở trận đầu trước tốc độ của Anh, sẽ nhường chỗ cho Bonucci, người sẽ được đưa vào để đá cặp với Chiellini, được đẩy từ cánh trái vào đá trung vệ thay cho Barzagli. Darmian chuyển từ phải sang trái và Abate trở lại ở vị trí hậu vệ phải. Lường trước được những khó khăn ở khu trung tuyến, vốn sẽ là chiến trường tranh chấp chủ yếu và là nơi mà Prandelli muốn duy trì khả năng cầm bóng, cũng như tăng khả năng chiến đấu tay đôi, ông sẽ để chuyên gia đánh chặn Thiago Motta thay cho Verratti, người thiên về cầm bóng hơn.

Nếu không muốn tự bắn vào chân mình như thường làm vậy trong các giải đấu lớn, Italy chỉ có một lựa chọn duy nhất, là thắng Costa Rica. Lịch sử cho thấy, việc thắng trận thứ hai liên tiếp trong một World Cup luôn đem đến cho Ý cơ hội lớn: 2 lần Italy đã vào đến bán kết sau khi thắng 2 trận đầu giải. Điều đó xảy ra các năm 1978, khi Italy được coi là một bất ngờ lớn của giải (họ thắng Hungary 3-1 ở trận thứ hai vòng bảng và năm 1990 (thắng Mỹ 1-0).

Bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi sau thắng lợi của Uruguay. Một trận thắng thứ hai liên tiếp mới chỉ đã đảm bảo một cách mong manh cho Italy một suất vào vòng hai, nhưng chưa đem đến cho họ ngôi đầu bảng. Vị trí ấy chỉ có thể giành được trong trận đấu cuối cùng với Uruguay, một trận đấu được dự báo sẽ là một cuộc quyết đấu sống chết, vì người Uruguay không muốn về nhà, nhất là khi họ vừa có Suarez trở lại trong bùng nổ.

Chờ tin chiến thắng từ những người Thiên thanh.

                            Anh Ngọc
(từ Rio de Janeiro)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm