Ghi nhanh: 'Rô béo' vẫn làm các CĐV Brazil phát điên

04/07/2014 11:03 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - “Anh nhìn lên kia, chĩa ống kính camera lên đó đi, Ronaldo đang ở đó”. “Cậu ấy mặc sơ mi, đeo cà vạt, đứng trong phòng kính ấy”.

Ngay cả khi tôi không thể nhìn ra được, ba CĐV Brazil vẫn cứ miệt mài chỉ dẫn trong khi đám đông CĐV Brazil ngồi xem trận Argentina - Thụy Sĩ gào lên một cách cuồng nhiệt.

Hóa ra là “Rô béo”, đang sắm vai một khách mời cho đài truyền hình nào đó chắc tranh thủ lúc quảng cáo đã đứng sát bức tường kính ở tít trên cao (tầng 9 của sân Corinthians) để ngắm nhìn đám đông 63 ngàn CĐV ở phía dưới và xung quanh.

“Ronaldo, nhà vô địch” là cụm từ được tất cả dùng để bày tỏ tình yêu của họ cho anh. Ronaldo vẫy tay như một chính khách, nở nụ cười bất diệt của tiền đạo răng hô. Ronaldo là tiền đạo chủ lực của Brazil vô địch World Cup 2002. Đó cũng là danh hiệu duy nhất của cá nhân tiền đạo này ở World Cup sau bốn lần tham dự.  

Tại sao mọi người ở đây yêu mến Ronaldo đến thế? Đáp lại câu hỏi ấy là giải thích đơn giản: Đó là một thiên tài, và rất tiêu biểu cho người Brazil.

Người ngoài hành tinh được cho là thiên tài cũng đúng thôi, bởi về kỹ năng ghi bàn, những pha đối mặt với thủ môn thì không ai có thể qua được anh. Còn tiêu biểu cho người Brazil? Chẳng thể là gì khác ngoài sự thân thiện, hòa đồng và hào phóng. Ronaldo không do dự gọi Neymar là người ngoài hành tinh, đứng ra che chở Fred và Hulk, hai tiền đạo “chân gỗ” của Brazil, không ngần ngại khi chúc mừng tình địch Julio Cesar là người hùng trong trận Brazil thắng Chile trên chấm 11m (Vợ của Julio từng là người cũ của Ronaldo).

Vậy lý do nào quyết định hơn? Câu trả lời là tiêu biểu cho con người Brazil, sự thân thiện đó kết nối được cả người Brazil da màu và người da trắng gốc châu Âu. Đó là điều mà Pele cũng không làm được.

Ở Brazil trong những ngày này, người dân ở đây được khuyến cáo không thể trở thành nguyên nhân của những vụ bạo loạn trong và ngoài sân cỏ. Vụ các CĐV Brazil chế nhạo và ném chai nước vào các CĐV Argentina nóng tính khiến cho cảnh sát phải can thiệp được đúc rút kinh nghiệm theo hướng: Phải kiểm soát chính người Brazil trước, và trao cho những vị khách sự tự do và tôn trọng.

Có hai vụ xô xát nhỏ ở sân Corinthians ngay sau khi Argentina ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ. Cả hai bị tống ra khỏi sân đều là người Brazil. Và báo chí địa phương đưa tin, tại Fan Fest, khu vực tập trung các CĐV không có vé được xem màn hình lớn, năm người Brazil hô vang tên Thụy Sĩ đã bị trục xuất khỏi hiện trường, bất chấp những chỉ trích rằng Fan Fest ấy không phải nằm ở Buenos Aires.

P.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm