Gái mại dâm ở Brazil học tiếng Anh để thu hút du khách

04/06/2014 10:38 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 và công nghiệp tình dục ở Brazil là hai chủ đề hoàn toàn khác biệt, nhưng ở một khía cạnh nào đó, có sự liên hệ giữa chúng. Du lịch tình dục ở Brazil không còn là một điều gì mới mẻ, nhưng nhờ World Cup, đây là một cơ hội làm ăn lớn cho ngành công nghiệp này.

Brazil, đất nước lớn nhất khu vực Nam Mỹ, đang dần dần vượt qua Thái Lan để trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng nhất cho du lịch tình dục. Nhưng với việc Brazil đăng cai World Cup 2014, diễn ra từ 14/6 tới 13/7, và sau đó là Olympic mùa Hè 2016, du lịch tình dục ở đây lại càng có cơ hội phát triển khi mà hàng trăm nghìn khách du lịch sẽ đổ về quốc gia này.

Những người hành nghề mại dâm được cho là đã học tiếng Anh và giao dịch với các ngân hàng để có thể nhận được tiền từ thẻ tín dụng. Hay nói cách khác, ngành du lịch tình dục ở Brazil đang làm mọi thứ có thể để thu hút được khách hàng nước ngoài. Với gái bán dâm nói riêng và công nghiệp tình dục Brazil nói chung, World Cup 2014 thực sự là một cơ hội lớn.


Mại dâm là hợp pháp ở Brazil với những người 18 tuổi trở lên

Ở Brazil, mại dâm là hợp pháp với những người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, Brazil còn tồn tại mại dâm trẻ em bởi luôn có từ 250.000 đến 500.000 đứa trẻ tham gia vào công việc này. Trong 5 năm qua, mại dâm và du lịch tình dục ở Brazil đã thực sự bùng nổ, đặc biệt là ở những thành phố lớn và giàu có nhất. Các nhà thổ ở Brazil giờ có thể cạnh tranh với các quán bar khách sân hay CLB đêm. Các cô gái bị lôi kéo vào mại dâm bởi nó giúp họ dễ kiếm tiền, trong bối cảnh mức lương trung bình ở Brazil rất thấp.

Sở dĩ mại dâm và du lịch tình dục bùng nổ một cách dễ dàng ở Brazil là bởi quốc gia này rất thoải mái khi nói về sex và chấp nhận sự tồn tại của các văn hóa phẩm mang tính chất khiêu dâm. Internet cũng có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của ngành công nghiệp tình dục ở Brazil bởi ở đây, tồn tại rất nhiều trang web môi giới mại dâm. Tuy nhiên, như đã nói, mại dâm ở Brazil là hợp pháp với người 18 tuổi trở lên.

Brazil có rất nhiều bãi biển đẹp, thu hút một lượng lớn khách du lịch mỗi năm. Nhưng sự nổi tiếng về du lịch tình dục ở Brazil cũng là một nguyên nhân quan trọng khác thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều đơn vị tổ chức du lịch của Brazil đã cung cấp dịch vụ mại dâm giá rẻ cho khách du lịch từ nước ngoài.

Tại Sao Paulo, Cafe Millenium được coi là nhà thổ lớn nhất với khoảng 300 gái mại dâm hành nghề mỗi đêm. Bên trong đó là quán bar, sàn nhảy, nhiều phòng cho thuê, bể bơi, nhà hàng, sân khấu biểu diễn ca nhạc, tiệm làm tóc, và thậm chí là cả trung tâm thể dục.

Giữa World Cup 2014 và ngành du lịch tình dục, đặc biệt là mại dâm trẻ em, chính phủ Brazil đang tập trung vào giải quyết vấn đề thứ hai hơn. Các quan chức bóng đá lẫn chính phủ của Tổng thống Dilma Rousseff đều đang cố gắng loại bỏ mại dâm trẻ em trước khi World Cup khởi tranh. Họ không muốn Brazil mang tiếng là một trong những thủ đô du lịch tình dục của thế giới.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm