FIFA trần tình vụ tuyển Hà Lan bị đuổi khỏi khách sạn

09/07/2014 13:57 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Sáng sớm ngày hôm qua, đội tuyển Hà Lan đã có mặt từ sớm để làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Sao Paulo, chuẩn bị cho trận đấu với Argentina ở tứ kết World Cup.

Lịch trình này bị đẩy sớm 1 ngày so với dự định bởi thầy trò HLV Louis van Gaal đã  bị buộc phải dọn hành lý khỏi khách sạn ở Rio di Janeiro. Tuyển hà Lan đã ở khu nghỉ dưỡng Ipanema nổi tiếng của Rio de Janeiro kể từ khi bắt đầu chiến dịch World Cup. Tuy nhiên, cho tới hôm thứ Hai, sau khi kết thúc vòng tứ kết, toàn đội được thông báo phải dọn phòng để “nhường” chỗ cho khách mới.

Trước sự thay đổi đầy bất ngờ này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan Bert van Oostveen bức xúc:  “Thật đáng xấu hổ khi những chuyện như thế này xảy ra. Các cầu thủ đang sử dụng khách sạn và họ phải nhường chỗ trước thềm trận đấu lớn nhất sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ các vận động viên đã phải nhường chỗ cho những lợi ích không liên quan đến bóng đá”.


Tuyển Hà Lan chuyển tới khách sạn ở Sao Paulo

Phát biểu của ông Bert van Oostveen lam dấy lên đồn thổi rằng chính FIFA đã buộc tuyển Hà Lan rời khách sạn để  nhường phòng cho một số quan chức và nhà tài trợ. Tuy nhiên, FIFA đã lên tiếng biện minh. “Không phải chúng tôi đã ném tuyển Hà Lan ra khỏi khách sạn. Quyết định được đưa ra khi tuyển Hà Lan đã xác định ngày họ sẽ kết thúc quá trình ăn ở tại đại bản doanh”, đại diện truyền thông của FIFA Delia Fischer phát biểu trước báo chí.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm