FBI có giúp Brazil ngăn được biểu tình?

17/05/2014 18:28 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đạn cao su, trực thăng, máy bay và cảnh sát chống bạo động được Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đào tạo. Đó chính là những cảnh tượng người ta thấy mỗi ngày tại Brazil, chỉ chưa đầy 1 tháng trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh.

Một năm kể từ khi hàng triệu người Brazil xuống đường biểu tình phản đối Chính phủ về quyết định đăng cai sự kiện thể thao quyến rũ nhất hành tinh, Brazil vẫn chưa có gì thay đổi mang tính tích cực trong việc ổn định tình hình, bảo đảm an ninh.

Vai trò của FBI tại World Cup

Đáng chú ý nhất là ở Belo Horizonte, thành phố lớn thứ 3 của đất nước, mảnh đất với 5,5 triệu cư dân. Ở đây, cảnh sát chẳng hề tạo nên được thay đổi nào. Năm ngoái, những chiếc lốp xe bị đốt cháy khi người biểu tình thể hiện sự giận dữ với Confederations Cup, khiến bầu trời Belo chuyển đỏ. Để trấn an dư luận, chính quyền thành phố đã ra thông báo, khẳng định rằng sự việc này sẽ không còn tái diễn. Kế liền đó, họ liên hệ với FBI để trải qua một khóa học kéo dài 1 tuần.

“Việc tập luyện dưới chỉ dẫn của các chuyên gia từ FBI đã diễn ra tại Belo, nơi các nhân viên an ninh của tôi có thể trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp và điệp viên của Mỹ”- Patrícia Luiza Costa, Giám đốc bộ phận giảng dạy tại Học viện Cảnh sát dân sự Minas Gerais chia sẻ với CNN.

Các nhân viên FBI đã có mặt ở Belo trong 1 tuần và Brazil có 308 nhân viên an nhinh đăng ký tham gia khóa đào tạo. FBI đã đưa ra lời khuyên về một số những vấn đề quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho một sự kiện lớn, từ kiểm soát tội phạm có tổ chức, cho đến gìn giữ hòa bình và tầm quan trọng của việc duy trì nhân quyền trong các đợt càn quét tội phạm.

Nhưng chừng ấy thời gian trôi qua, những lời dạy của FBI đã được thấm nhuần, bầu trời Belo, bầu trời Brazil vẫn chưa thể xanh trở lại.

Đụng độ “nảy lửa”

Mấy tháng qua, những cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra trên các đường phố của Belo cũng như tại Rio de Janeiro, Sao Paulo và các khu vực khác. Ngày 15/5, tại Sao Paulo, thành phố lớn nhất của Brazil, những người biểu tình đã chặn 2 con đường chính dẫn vào thành phố. Khoảng 1.500 người tại cuộc biểu tình đã vẫy biểu ngữ màu đỏ và cờ Brazil trong làn khói đen tỏa ra từ những lốp xe cháy.

“Quy mô và sự khốc liệt của các cuộc biểu tình khiến tất cả phải ngạc nhiên”- nhà báo người Anh James Montague đang tác nghiệp tại Belo cho biết. Theo ông, ban đầu các cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa với sự tham gia chủ yếu của sinh viên đại học và các nhà hoạt động xã hội. Thế nhưng, sự phản ứng yếu kém và ưa bạo lực (với hơi cay và đạn cao su) của cảnh sát đã đẩy tình hình đi xa hơn.

Sự hỗn loạn buộc chính phủ Brazil phải chi thêm hàng đống tiền ngoài hàng triệu USD đã để mua trang thiết bị đảm bảo an ninh trên mặt đất, trên không và ngoài bờ biển. Theo số liệu chính thức được công bố bởi Bộ Tư pháp Brazil, 57.000 thành viên của lực lượng vũ trang sẽ được triển khai phục vụ cho World Cup kèm theo 21.000 nhân viên thuộc lực lượng dự phòng. Chính phủ Brazil cũng đã chuẩn bị lực lượng chống bạo động với 10.000 người, tương đương sẽ có một nhân viên an ninh đảm bảo an toàn cho 50 người hâm mộ.

Năm 2009, Brazil từng ký với Israel hợp đồng cung cấp trực thăng để bảo vệ an ninh cho World Cup và Thế vận hội 2016 có giá trị lên đến 35 triệu USD. Những chiếc trực thăng thuộc đơn hàng đó đang được chuyển về và có cả máy bay không người lái. Với tiền của và con người đổ ra để phục vụ cho World Cup, Brazil luôn hứa hẹn về một sự kiện thể thao an toàn và thành công.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm