Đội tuyển Honduras: Chờ cảm hứng từ Premier League

01/06/2014 19:42 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Không chờ đến ngày cuối cùng, HLV Luis Fernando Suarez đã chốt sớm danh sách 23 cầu thủ dự VCK World Cup 2014. Nhìn vào danh sách này, có thể nhận thấy Honduras đang chờ đợi rất nhiều vào những ngôi sao đang chơi bóng ở Premier League.

Trong danh sách 23 cầu thủ được công bố hôm 5/5, có tới 9 cầu thủ đang chơi cho các CLB quốc nội nhưng theo chính ông Suarez thừa nhận, hy vọng của ông chính là các ngoại binh, những người đang chinh chiến ở các giải đấu tại châu Âu.

Cái tên nhận được sự kì vọng nhiều nhất chính là Wilson Palacios. Cầu thủ chạy cánh 29 tuổi không còn là một cái tên xa lạ, nhất là khi anh đã có 7 mùa chơi bóng ở nước Anh. Palacios bắt đầu chơi bóng ở châu Âu trong màu Birmingham, sau đó là Wigan, Tottenham và hiện là Stoke. Anh cũng là cầu thủ Honduras thành công và duy trì được phong độ cao nhất trong một quãng thời gian dài.

Người đồng đội của Palacios là Maynor Figueroa hiện cũng đã có 6 năm khoác áo Wigan. Chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, cầu thủ 31 tuổi này từng được xếp vào hàng những chuyên gia phòng ngự ổn định nhất Premier League. Năm 2012, chính Figueroa là một trong những nhân vật có đóng góp quan trọng nhất giúp Wigan giành FA Cup sau chiến thắng trước Man City. Hết mùa giải, khi Wigan xuống hạng Figueroa chuyển sang Hull City, và tiếp tục giữ một vai trò quan trọng ở CLB này.

Dù chơi ở giải hạng nhất nhưng Wigan dường như vẫn luôn là bến đỗ lý tưởng cho các cầu thủ người Honduras. Trong thành phần của CLB thuộc ngoại ô thành Manchester hiện có 2 tuyển thủ Honduras là Juan Carlos Garcia và Roger Espinoza.  Có lẽ vì thế mà lối chơi của tuyển Honduras đang mang cảm hứng từ chính của Wigan, với lối chơi nhanh và sử dụng khá nhiều những đường chuyền dài, tận dụng tốc độ của những cầu thủ chạy cánh như Palacios hay Roger Espinoza.

“Chúng tôi muốn chơi một thứ bóng đá hiện đại, dựa trên nền tảng thể lực của các cầu thủ. Nếu Honduras duy trì được sự ổn định, chúng tôi đủ bản lĩnh đề đối đầu với các đội bóng lớn”, HLV Luis Fernando Suarez nói trong ngày công bố danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2014.

Vẫn bị đánh giá là đội yếu nhất ở bảng E, nhưng rất có thể, Honduras sẽ là một ẩn số buộc Pháp, Thụy Sĩ hay Ecuador phải dè chừng.

Đội tuyển Honduras
Biệt danh: Los Catrachos
Thứ hạng FIFA: 30
HLV: Luis Fernando Suarez
Đội trưởng: Noel Valladares

Danh sách triệu tập:

Thủ môn: Luis Lopez ( Real Espana, sinh năm 1993, 0 trận/0 bàn), Noel Valladares (Olimpia, 1977, 121/0), Donis Escober (Olimpia, 1980, 25/0)

Hậu vệ: Osman Chavez (Olimpia, 1984, 53/0), Maynor Figueroa (Hull City, 1983, 103/3), Juan Pablo Montes (Olimpia, 1985, 10/1), Victor Bernardez (San Jose Earthquakes, 1982, 32/1), Emilio Izaguirre (Celtic, 1986, 67/1), Juan Carlos Garcia (Wigan Athletic, 1988, 32/1), Arnold Peralta (Rangers, 1989, 20/0), Brayan Beckeles (Olimpia, 1985, 21/1)

Tiền vệ: Wilson Palacios (Stoke City, 1984, 93/6), Mario Martinez (Herediano, 1989, 35/3), Oscar Garcia (Houston Dynamo, 1984, 92/2), Roger Espinoza (Wigan Athletic, 1986, 40/4), Andy Najar (Anderlecht, 1993, 16/1), Luis Garrido (Olimpia, 1990, 18/0), Jorge Claros (Motagua, 1986, 47/3), Marvin Chavez (Chivas USA, 1983, 40/4).

Tiền đạo: Jerry Palacios (Alajuelense, 1981, 22/5), Jerry Bengtson (New England Revolution, 1987, 42/19), Carlo Costly (Real Espana, 1982 , 68/30), Rony Martinez (Real Sociedad, 1988, 11/1)

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm