Đội tuyển Bồ Đào Nha: Bỏ Bebe, gọi Nani là sai lầm lớn của Paulo Bento?

16/05/2014 15:18 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Bồ Đào Nha, một trong những cái tên được kỳ vọng ở World Cup 2014, đã công bố danh sách sơ bộ gồm 30 cái tên.

Nhìn vào thành phần được lựa chọn, có thể thấy HLV Paulo Bento đặt tiêu chí ổn định lên hàng đầu.

Vẫn là những con người cũ

Sẽ là không quá lời nếu nói rằng, đội tuyển Bồ Đào Nha không cần công bố danh sách sơ bộ làm gì cho rườm rà. Bởi có rất ít thay đổi trong thành phần lựa chọn của ông Paulo Bento và điều này sẽ càng rõ ràng hơn vào ngày 19/5 tới, khi số lượng cầu thủ sẽ giảm từ 30 xuống còn 23. Một số thông tin cho biết, ban đầu Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng muốn HLV Bento công bố thẳng 23 người sẽ đến Brazil, thay vì gọi tên cả 30 người nhằm tránh cảm giác thất vọng cho những người phải xem World Cup qua truyền hình. Nhưng ông Bento đã không làm như thế.

Tất nhiên, ổn định không có nghĩa là không gây tranh cãi. Hãy lấy ví dụ với bộ đôi từng cùng gắn bó trong màu áo Man United, Nani và Bebe. Nani dù đã sa sút quá nhiều và không còn được trọng dụng ở sân Old Trafford, vẫn được HLV Bento lựa chọn. Trong khi đó, Bebe đã bị gạt bỏ không thương tiếc, dù anh đã chơi khá tốt mùa giải vừa qua trong màu áo CLB Pacos de Ferreira. Hình ảnh một trong những bản hợp đồng thảm họa của Man United đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, anh thậm chí còn là chân sút số một của Pacos de Ferreira với 11 bàn thắng. Đó là những quyết định gây tranh cãi, và HLV Paulo Bento phải sẵn sàng hứng chịu búa rìu từ dư luận nếu ĐT Bồ Đào Nha thi đấu thất vọng.

Thử định hình 23 người cuối cùng

Còn trong danh sách 4 thủ môn của ĐT Bồ Đào Nha, thì thủ thành Anthony Lopes của Lyon dường như là người có nguy cơ ngồi nhà cao nhất. Người gác đền Beto của Sevilla đã chơi quá tốt trong trận chung kết Europa League với Benfica, khi anh cản phá hai cú sút của Cardozo và Rodrigo trong loạt sút luân lưu.

Đến hàng phòng ngự, sẽ là một điều ngạc nhiên nếu Rolando vẫn nằm trong danh sách những người đến Brazil. Lý do là bởi phong độ của Rolando ở cuối mùa đi xuống trầm trọng.

Ở hàng tiền vệ, gần như bộ ba đá chính đã được HLV Paulo Bento định hình gồm Moutinho, Meireles và Veloso. Một chút cơ hội sẽ dành cho tài năng trẻ đang lên của Sporting Lisbon William Carvalho. Nhưng vẫn có thể nhắc đến một sự vắng mặt đáng tiếc đó là Josue của Porto, điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải đáng quên của đội chủ sân Dragao. Trong khi đó, Ruben Amorim vẫn có thể được giữ lại nhờ khả năng hỗ trợ phòng ngự trong trường hợp chấn thương gõ cửa hàng thủ. Ivan Cavaleiro cũng là một cái tên có hy vọng đến Brazil, khi anh thi đấu khá tốt trong màu áo Benfica.

Cuối cùng là hàng công, nơi được coi là vấn đề lớn nhất của ĐT Bồ Đào Nha khi thiếu vắng sức sáng tạo và một tay săn bàn thường trực. HLV Paulo Bento vẫn sẽ đem theo những gương mặt quen thuộc như Cristiano Ronaldo, Eder, Helder Postiga, Hugo Almeida, Quaresma, Varela. Hai cái tên có thể bị loại khỏi danh sách là Rafa và Vieirinha. Với Vieirinha, đó có vẻ là một điều hơi bất công khi anh thi đấu khá tốt trong màu áo Wolfsburg, đội bóng đứng thứ 5 chung cuộc ở Bundesliga.

Dù thế nào, Paulo Bento đã định hình bộ khung với những con người quen thuộc. Tất nhiên, mặt hạn chế của nó là thiếu tính chiều sâu, nhạy bén và mạo hiểm. Nếu không có những chấn thương nào đáng tiếc xảy ra vào giờ chót, thì Bento cùng các học trò đã sẵn sàng hướng tới World Cup 2014.

3 Trong bản danh sách sơ bộ 30 người của ĐT Bồ Đào Nha, có 3 cầu thủ chưa từng thi đấu một trận nào cho ĐTQG gồm thủ môn Lopes, bộ đôi tiền vệ Gomes và Mario.

4 Benfica là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ cho ĐT Bồ Đào Nha nhất, với tổng cộng 4 người.

18 Có đến 18 cầu thủ (tức gần hai phần ba đội hình) của ĐT Bồ Đào Nha đang chơi bóng ở nước ngoài, đông nhất là ở Tây Ban Nha, với 7 người.

Danh sách sơ bộ ĐT Bồ Đào Nha

Thủ môn: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Sevilla), Eduardo (SC Braga), Rui Patricio (Sporting)

Hậu vệ: Andre Almeida (Benfica), Antunes (Malaga), Bruno Alves (Fenerbahce), Fabio Coentrao, Pepe (đều của Real Madrid), Ricardo Costa, Joao Pereira (đều của Valencia), Neto (Zenit), Rolando (Inter).

Tiền vệ: Andre Gomes (Benfica), Joao Mario (Vitoria FC), Joao Moutinho (Monaco), Miguel Veloso (Dynamo Kiev), Raul Meireles (Fenerbahce), Ruben Amorim (Benfica), William Carvalho (Sporting).

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (SC Braga), Helder Postiga (Lazio), Hugo Almeida (Besiktas), Ivan Cavaleiro (Benfica), Nani (Manchester United), Rafa (SC Braga), Ricardo Quaresma (FC Porto), Varela (FC Porto), Vieirinha (Wolfsburg).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm