Di Maria chấn thương, chính thức tạm biệt Word Cup: Nỗi buồn của 'Thiên thần'

07/07/2014 10:54 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Rất xui cho Di Maria khi anh đã đi tới chặng này của World Cup để rồi phải rời giải vì chấn thương, và cơ hội vô địch của Argentina đứng trước một dấu hỏi lớn mang tên Hà Lan.

Bất chấp chiến thắng, HLV Alejandro Sabella biết rằng đội tuyển của ông còn cần thêm nữa để đi tới chức vô địch. Đối với Sabella, trận thắng Bỉ có lẽ là trận tốt nhất của Argentina kể từ đầu giải về mặt trình diễn và chiến thuật tổng thể, khi đội trưởng Lionel Messi, dù vẫn là tiêu điểm, không còn phải liên tục xuất hiện mỗi lần Argentina lên bóng để tạo nên cơ hội nguy hiểm nữa. Gonzalo Higuain đã không còn là con cừu lạc đàn nữa, ghi một bàn và đá cực kỳ tự tin.

“Song kiếm” đã mất một

Tuy nhiên, đúng vào giai đoạn mang tính bước ngoặt này, đúng vào thời điểm mà Sabella chờ đợi các cầu thủ đồng loạt chơi tích cực để mang đến thắng lợi, ông lại nhận một thiệt hại nặng gần ngang cỡ Neymar với Brazil. Phút 30 của trận tứ kết, Di Maria bị đau phải rời sân, và chẩn đoán cho biết chấn thương bắp đùi sẽ loại anh khỏi World Cup trong phần còn lại.

Trước chấn thương, Di Maria là một trong số ít điểm sáng của Argentina trong sự khởi đầu ấn tượng của đội tuyển này. Anh mang đến bàn thắng cực muộn trước Thụy Sĩ và là người kiến tạo để Higuain mở tỷ số trước Bỉ. Trận nào cũng vậy, sự có mặt của Di Maria đặc biệt ném hàng thủ đối phương vào trạng thái bối rối do không thể kèm anh mà không có 2 người, mà như vậy thì bớt đi sự chú ý cho các đồng đội hoạt động thuận lợi hơn.

Cùng với Messi, Di Maria là một trong 2 lựa chọn chính của Sabella để khai thác hàng thủ đối phương hoặc làm mồi nhử. Do vậy sẽ cần phải có một sự điều chỉnh chiến thuật rất lớn cho sự vắng mặt này trước Hà Lan, một trong những đội chơi tấn công rất nguy hiểm nhưng cũng hết sức thực dụng.

Sẽ rất nhớ “thiên thần”

Đây là lúc mà Argentina phải chờ đợi vào những sự trỗi dậy của các tuyển thủ khác trong lúc Di Maria vắng mặt. Lionel Messi ngày một chơi lùi hơn so với vai trò tiền đạo cắm trên danh nghĩa của mình, với khu vực hoạt động chủ yếu ở gần vòng tròn trung tâm và “Khu 14” (khu vực xen giữa vòng tròn giữa sân và khu chữ D trước vòng cấm), thế nên người thay thế Di Maria phải là một chuyên gia đột phá vòng cấm thượng hạng.

Và một trong những nhân vật trung tâm của sự trỗi dậy được kỳ vọng ấy chính là một bệnh nhân khác. Sergio Aguero, tập tễnh rời sân trước Nigeria và đã không thi đấu ở vòng knock-out, có thể sẽ không còn ngồi dự bị trước thiệt hại nhân lực này của đội bóng. Nhưng tiến độ hồi phục của El Kun cần được tăng tốc nếu anh không muốn lỡ trận bán kết hay thậm chí trận đấu cuối cùng sau đó (chung kết hoặc tranh hạng Ba).

Còn về mặt thay thế trực tiếp, Argentina có Ricky Alvarez của Inter Milan. Alvarez có kỹ thuật xử lý bóng tốt và có một phong cách chơi bóng khá phi chính thống, hay nói cách khác Alvarez là một phiên bản nghèo nàn hơn của Di Maria mà không có sức mạnh thể chất và khả năng phòng ngự ngang bằng. Trong khi đó, Maxi Rodriguez có thể đá thế vị trí của Di Maria, một cựu binh giàu kinh nghiệm và khá tinh xảo trong đấu tay đôi, nhưng đã 33 tuổi và tốc độ suy giảm rất nhiều.

Dù là ai thay thế thì cũng có thể nói rằng Argentina sẽ nhớ tiếc sức mạnh và tốc độ của Di Maria, một thứ mà người thay anh chắc chắn không đạt tới. Nhưng chiến dịch World Cup vẫn chưa đến mức thảm họa với mất mát này, và Sabella có thể lại làm nên một kỳ tích nữa trước Hà Lan.

2,8 Trung bình mỗi trận đấu ở World Cup này Di Maria thực hiện 2,8 đường chuyền/trận dẫn tới một cú dứt điểm trúng khung thành của đồng đội. Chỉ có Lionel Messi (4,5 lần/trận) cao hơn Di Maria.

528 Gonzalo Higuain đã chấm dứt 528 phút không bàn thắng của mình cho ĐT Argentina.

3 Trận đấu Argentina - Bỉ chỉ có 3 cú dứt điểm trúng đích, thấp nhất cho một trận knock-out kể từ World Cup 1990.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm