Đến World Cup 2014, hãy quên mạng xã hội

25/05/2014 17:37 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Mạng di động 3G, 4G đã quá quen thuộc với người dân ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng đó lại là thứ xa xỉ với du khách tới Brazil vào tháng 6 này.

Không Twitter, không Facebook, chẳng thể đăng tải ảnh “tự sướng” trong SVĐ để chia sẻ với bạn bè. Thậm chí trong trường hợp tồi tệ hơn, những cuộc gọi khẩn cấp bị chặn do nhà mạng quá tải.

Quá tải ở “giờ G”

Hơn 1 năm trước thời điểm diễn ra World Cup, chính phủ Brazil tuyên bố sẽ tăng cường đầu tư để khắc phụ mọi vấn đề, hướng tới một giải đấu hoàn hảo nhất trong mắt người hâm mộ. Trong số “núi” việc cần làm đó, lãnh đạo đất nước Nam Mỹ hứa hẹn sẽ thiết lập mạng di động 4G tại 12 thành phố đăng cai các trận đấu. Nhưng cho đến bây giờ, 3 tuần trước giờ bóng lăn, điều đó vẫn chưa xảy ra.

Thực trạng này sẽ dẫn tới những hệ lụy có thể nhìn thấy trước. Mạng di động có thể nghẽn hoặc mất hoàn toàn. Truy cập internet qua điện thoại sẽ chậm rì. Và nguy cơ những cuộc gọi thông thường cũng gặp vấn đề.

Các sự kiện lớn diễn ra tại Brazil những năm qua cho thấy mạng di động của Brazil đang thực sự quá tải. Những gì xảy ra ở Confederations Cup năm ngoái là minh chứng rõ rằng nhất. Ở trận chung kết, gần như không thể gửi tin nhắn văn bản hoặc thực hiện cuộc gọi từ bên trong SVĐ Maracana ở Rio de Janeiro. Những chiếc xe tải phát sóng lưu động đã được ban tổ chức tăng cường nhằm giải quyết vấn đề nhưng vẫn không ăn thua.

Cũng trong năm ngoái, khi 1 triệu người dân đổ xô tới Copacabana để được gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô, họ háo hức muốn tải ảnh lên mạng xã hội để chia sẻ về sự kiện này. Nhưng không thể.

Đổ lỗi lẫn nhau

Nhu cầu sử dụng mạng di động tại Brazil tăng vọt trong những năm qua trong khi cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ không thể theo kịp. Theo điều tra của hãng viễn thông ANATEL, hiện có 272 triệu thuê bao di động ở đất nước có 200 triệu dân. Sự yếu kém trong dịch vụ khiến viễn thông trở thành ngành… đáng ghét nhất ở Brazil.

Các nhà cung cấp dịch vụ đổ lỗi nguyên nhân cho chính quyền, cho rằng họ quan liêu quá mức trong việc hạn chế dựng những tháp sóng trong thành phố để cải thiện chất lượng mạng. Ở Brazil, các thành phố riêng biệt tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng quỹ đất, bởi thế có những hạn chế về việc xây dựng các cột phát sóng. Giấy phép cho các dự án viễn thông vì thế trải qua quá trình kiểm tra gắt gao và đại đa số nhận được cái lắc đầu từ chính quyền.

Carlos Duprat, người đứng đầu Sinditelebrasil- một tập đoàn công nghiệp của Brazil, cho biết các nhà khai thác đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này trước World Cup nhưng phải đối mặt với rào cản pháp luật đã lỗi thời. “Đúng là các nhà cung cấp có vấn đề. Nhưng lỗi không hoàn toàn nằm ở phía họ”- ông Duprat nói.

Các quan chức chính phủ thì phàn nàn rằng nguyên do là bởi sự tham lam của các công ty viễn thông. “Họ đăng ký thuê bao cho cả chục triệu người dùng mà không cải thiện hạ tầng. Các công ty nên đầu tư vào mạng dữ liệu, mở rộng năng lực của nó trước khi nghĩ tới việc bành trướng bằng số lượng thuê bao”- Chủ tịch ANATEL, Joao Resende nói trong một buổi điều trần gần đây.

Người có cái nhìn khách quan nhất là Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông Brazil Paulo Bernardo. Ông bảo việc nghẽn mạng chắc chắn sẽ xảy ra tại World Cup vì chẳng đủ thời gian lắp đặt các thiết bị cần thiết để thúc đẩy các dịch vụ. Thế nên, tốt nhất là ngồi lại bàn bạc, tìm giải pháp cho sự kiện lớn tiếp theo. Sự kiện mà ông Bernardo ám chỉ chắc hẳn là Thế vận hội mùa Hè 2016.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm