Đánh bại Hàn Quốc 4-2, Algeria rộng cửa đi tiếp

23/06/2014 04:33 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Algeria xứng đáng là một điểm sáng hiếm hoi của bóng đá châu Phi ở VCK World Cup 2014. Chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Hàn Quốc đêm qua, có thể xem là một minh chứng.

Trận đấu thật ra đã được định đoạt ngay từ hiệp một với ba bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 12 phút của hiệp một, hệ quả từ những pha tấn công sắc nét và hiệu quả hơn hẳn của đội bóng Bắc Phi. Slimali mở tỷ số ở phút 26 sau một pha đi bóng dũng mãnh sau đường kiến tạo tuyệt vời của Medjani. Và chỉ hai phút sau, trung vệ Halliche bật rất cao để hạ gục thủ thành Jung Sung-ryung. Đến phút 38, tỷ số đã là 3-0 với pha dứt điểm nhẹ nhàng của Djabou trong vòng cấm địa.

Sang hiệp hai, những nỗ lực dồn lên của Hàn Quốc được đền đáp bằng bàn gỡ của Son Heung-min, nhưng không lâu sau, sự hưng phấn ấy xẹp xuống bởi Algeria ghi bàn thứ 4 nhờ công Brahimi, sau pha bật tường với Slimani. Và dù đội trưởng Koo Ja-cheol đã gỡ thêm một bàn nữa ở phút 72, Hàn Quốc vẫn không tránh khỏi thất bại.

Trong ba lần dự VCK World Cup trước (1982, 1986, 2010), Algeria đều bị loại từ vòng bảng. Lần này, lịch sử sẽ sang trang?


Xem lại chiến thắng của Algeria

Đội hình ra sân

Hàn Quốc: Jung Sung-ryong - Lee Yong, Hong Jeong-ho, Kim Young-gwon, Yun Suk-young - Ki Sung-yeung, Han Kook-young (Ji Dong-won 78’) - Lee Chung-yong (Lee Keun-ho 64’), Koo Ja-cheol, Son Heung-min - Park Chu-young (Kim Shin-wook 57’).

Algeria: M'Bolhi - Mandi, Bougherra (Belkalem 89’), Halliche, Mesbah - Bentaleb, Medjani - Djabou (Ghilas 73’), Brahimi (Lacen 77’), Feghouli - Slimani.

Ghi bàn: Son 50’, - Slimani 26’, Halliche 28’, Djabou 38’, Brahimi 62’

 T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm