Đã đến lúc Marco Reus đóng vai kép chính

06/06/2014 10:20 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Tại VCK EURO 2012, HLV Joachim Loew từng khẳng định rằng Marco Reus sẽ là con bài tẩy của ông. Cầu thủ này hoàn toàn có thể vào vai tiền đạo, nên người ta không cần phải lo lắng việc Loew chỉ mang đến EURO chỉ có 2 chân sút thực thụ (Klose và Gomez). Nhưng rốt cuộc điều đó đã không xảy ra, Reus chỉ giữ một vai trò khá hạn chế. Song ở World Cup 2014 lần này rất có thể mọi chuyện sẽ khác hẳn.

Tại EURO 2012, Marco Reus chỉ được đá chính 1 trận duy nhất (trận tứ kết gặp Hy Lạp). Sau đó, anh cũng chỉ được vào sân trong 30 phút cuối trận bán kết với Italy, khi Đức đã bị dồn vào thế đường cùng (bị dẫn trước 2-0). Dù Reus đã ghi bàn ở cả 2 trận đấu đấy, nhưng rõ ràng việc anh chỉ có mặt trên sân tổng cộng 124 phút là không hề tương xứng với vị thế mà Loew đã tuyên bố trước giải.

Tất nhiên, cũng phải thông cảm cho Loew, khi ấy Marco Reus cũng mới chỉ là một cầu thủ thuộc vào dạng tiềm năng. Anh lúc ấy mới 23 tuổi và chỉ sắp sửa chuyển đến Dortmund, chứ chưa phải là một cái tên có nhiều trọng lượng. Thế nên, Loew không thể mạo hiểm trao trọng trách lớn cho Reus.

Còn ở thời điểm hiện tại, Reus đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc so với cách đây 2 năm. Dưới sự dẫn dắt, trui rèn của Juergen Klopp, Reus đã ngày càng hoàn thiện và hiện đã thực sự vươn đến đẳng cấp của một ngôi sao. Với việc Loew chỉ mang đến Brazil duy nhất 1 tiền đạo cắm đích thực là lão tướng Klose thì có thể khẳng định rằng việc ông sẽ phải để ĐT Đức sử dụng chiến thuật tiền đạo ảo là chuyện gần như bắt buộc.

Trên thực tế, ở trận giao hữu với Cameroon vừa qua, ông thầy của Die Mannschaft cũng đã sử dụng lối đá ấy, với Mario Goetze vào vai số 9 ảo. Chỉ có điều, đấy là một trận đấu mà viên ngọc của Bayern Munich chơi không tốt. Anh không để lại nhiều dấu ấn, ngoại trừ một cú sút dội cột dọc ở đầu trận. Hệ quả là anh cùng với Oezil, Khedira và Hummels bị Kicker đánh giá là những người chơi tệ nhất bên phía ĐT Đức (cùng bị chấm 4 điểm – điểm tệ nhất là 5).

Sau lần thử nghiệm thất bại này nhiều khả năng Joachim Loew sẽ phải tìm cho mình một diễn viên chính khác. Và Reus có thể coi là sự lựa chọn hoàn hảo. Có thể thấy, Mario Goetze không phù hợp với vai trò đá cao nhất bằng Marco Reus. Ngoài kỹ thuật khá tốt thì Reus có tốc độ và sự càn lướt hơn hẳn Goetze, đặc biệt là cầu thủ của Dortmund vượt trội người đồng đội cũ ở khả năng dứt điểm.

Nên biết rằng, Marco Reus là cầu thủ Đức ghi bàn nhiều nhất tại Bundesliga mùa này với 16 bàn. Thậm chí, nếu so sánh với những người đồng hương đang đá ở các giải VĐQG hàng đầu khác thì anh cũng là số 1. Tính trung bình trong 3 mùa gần nhất, Reus đã ghi hơn 20 bàn/mùa. Những con số ấy thừa đủ nói lên sự đáng sợ và hiệu quả của Reus. Để có thể chinh phục Cúp vàng đơn giản là Loew không thể lãng phí một vũ khí lợi hại như anh. Thế nên, có lẽ đã đến lúc Loew giao cho Reus trọng trách như ông từng chờ đợi ở anh từ tận 2 năm trước!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm