Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Argentina vào vòng 1/8 nhờ may mắn!'

28/06/2018 10:16 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Không phủ nhận, Messi và các đồng đội đã có một trận đấu với nỗ lực lên đến 200% khả năng, nhưng theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, vẫn cần phải đến cả sự may mắn Argentina mới có được tấm vé đi tiếp tại World Cup 2018. Thầy trò HLV Sampaoli có thể giúp cho các CĐV của mình tạm thời vui mừng với việc thoát qua “cửa tử”, dù vậy, nhà đương kim á quân thực sự không được đánh giá cao tại giải đấu năm nay.

Chiến thắng từ sự thay đổi chiến thuật

Trong cái vòng luẩn quẩn và sự bế tắc về việc tìm ra sơ đồ chiến thuật hiệu quả, cùng việc sắp xếp một vị trí thực sự phù hợp cho Messi sau 2 trận đấu trước với những kết quả thất vọng, HLV Sampaoli đã quyết định để Argentina trở lại với đội hình 4-4-2 quen thuộc. Sự thay đổi này đã tạo nên những hiệu quả rõ rệt và khác biệt về lối chơi của đoàn quân Tango trong cuộc chạm trán với Nigeria. Có thể cảm nhận rõ nhất là sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, giúp cho cầu môn của thủ thành Armani giảm thiểu được tối đa sức ép và phần nào đem đến sự tự tin cho các cầu thủ ở tuyến trên.

Cũng với sơ đồ này, Argentina chơi thanh thoát hơn, các tình huống phối hợp ăn ý hơn và sự liên kết giữa các tuyến cũng được củng cố vững chắc hơn. Nó không còn cho thấy cảm giác đứt đoạn, bị cô lập giữa các tuyến như ở các trận đấu trước.

Cũng ở sơ đồ chiến thuật 4-4-2 khi Messi được bố trí đá cặp với Higuain đã giúp cho sức tấn công của Argentina trở nên mạnh mẽ hơn. Sự bất ngờ mà HLV Sampaoli đem lại cho Nigeria chính là việc để mũi nhọn Higuain thường xuyên đá lùi và Messi chơi cao nhất trên hàng tiền đạo. Việc bố trí Messi chơi gần cầu môn hơn đã khai thác được phần nào sự nguy hiểm mà cầu thủ này có thể đem lại, đồng thời, giảm thiểu áp lực đeo bám và vây ráp của các hậu vệ và tiền vệ đối phương dẫn tới khó phát huy năng lực như 2 trận đấu trước.

Chiến thắng lẫn tấm vé đi tiếp của Argentina dù có yếu tố may mắn đóng góp nhưng trên hết nó bắt nguồn từ sự thay đổi về chiến thuật khi HLV Sampaoli không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Vậy nên dù chưa thực sự thuyết phục song thành công này sẽ giải tỏa áp lực tâm lý và là điểm tựa để Argentina có được các trận đấu tốt hơn ở phía trước.

Nhưng Argentina vẫn không được đánh giá cao

Những lời có cánh đang được HLV Sampaoli dành cho cá nhân Messi và các học trò sau khi Argentina lọt qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8. Qua phát biểu của nhà cầm quân này, cũng có thể cảm nhận được tập thể Argentina đang trở nên đoàn kết hơn và những khúc mắc trong nội bộ đã phần nào được giải quyết. Argentina có thể chơi tốt hơn ở trận đấu tiếp theo khi áp lực tâm lý phần nào được giải tỏa song cá nhân tôi không đánh giá cao đội bóng này bởi những gì thể hiện cho thấy, Argentina không có được sự đồng đều, cân bằng về lực lượng và trên thực tế HLV Sampaoli vẫn chưa tìm ra được phương án hiệu quả nhất để khai thác tối đa tài năng và phẩm chất của Messi.

Với độ tuổi trung bình cầu thủ xấp xỉ 30 tuổi (chính xác là 29 tuổi 6 tháng 24 ngày), Argentina sở hữu một đội hình già nua nhất tại World Cup năm nay và sở hữu rất nhiều các cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Kể cả những ngôi sao lừng lẫy một thời như Higuain, Di Maria, Mascherano… cũng đều chơi không hiệu quả và họ thực sự không còn phù hợp với những trận đấu quyết liệt đòi hỏi nền tảng thể lực dồi dào và sức chịu đựng dẻo dai. Ngoài yếu tố tuổi tác, dưới góc độ con người, sự mất cân đối giữa tấn công và phòng ngự được nhìn thấy rõ ràng trong cách chơi của Argentina và một đội bóng như thế khó có thể làm nên chuyện.

Argentina vào vòng 1/8: Để giữ lại những nụ cười Messi...

Argentina vào vòng 1/8: Để giữ lại những nụ cười Messi...

Hôm nay cứ vui đi vì chắc gì ngày mai đã thế. Các CĐV Argentina không muốn tin như vậy. Họ muốn ngày vui World Cup của mình kéo dài nữa, dài mãi, cho tới ngày hết giải.

Với riêng cá nhân Messi, nhìn cách Messi chơi bóng tôi vẫn cảm thấy sự đơn độc của cầu thủ này khi sự hỗ trợ của các vệ tinh xung quanh là không đáng kể. Messi vẫn rất nỗ lực nhưng bóng đá là môn chơi của 11 người và để phát huy tài năng sự hỗ trợ của đồng đội là cực kỳ cần thiết. Trong lúc này, HLV Sampaoli dường như vẫn đang bất lực trong việc tìm ra phương án để giúp Messi chơi tốt hơn và cũng là để Argentina đạt hiệu quả cao hơn và như vậy, dù qua khe cửa hẹp nhưng không có nghĩa Argentina đã có thể mỉm cười.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm