Chuyên gia Trần Văn Phúc: Đức sẽ thắng 1-0

04/07/2014 05:36 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chạm trán ở vòng tứ kết giữa hai đội bóng tên tuổi hàng đầu châu Âu Đức và Pháp chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Cả hai đội đã và đang trình diễn một lối chơi hiện đại, trẻ trung và giàu sức tấn công.

Từ quá khứ tới hiện tại, dù dưới thời HLV nào dẫn dắt đội tuyển Đức thì tinh thần cỗ xe tăng Đức cũng không bao giờ mất đi. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp người Đức luôn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở những giải đấu mà họ tham dự.

Ở vòng 1/8 World Cup 2014 đội tuyển Đức đã phải rất vất vả mới vượt qua đội tuyển Algeria với tỉ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Trước một đối thủ  đang có được phong độ cao, người Đức đã gặp rất nhiều khó khăn thế nhưng bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và một tinh thần chiến đấu tuyệt vời cuối cùng đội tuyển Đức vẫn giành về chiến thắng. Chính vì vậy tôi rất ấn tượng và luôn đánh giá rất cao cỗ xe tăng Đức.

Lối chơi mà tuyển Đức đang thể hiện dưới thời HLV Joachim Loew có tính kế thừa từ người tiền nhiệm  Juergen Klinsmann. Một lối chơi rất trẻ trung và hiện đại. Sự mềm mại và uyển chuyển trong tấn công kết hợp với sự chặt chẽ, tính kỉ luật nơi hàng phòng ngự đã tạo nên một sức mạnh đáng sợ cho đội tuyển Đức.

HLV Joachim Loew đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng và nhiều ngôi sao trong đội hình ở cả 3 tuyến. Chính vì chất lượng cầu thủ  đồng đều ở cả 3 tuyến nên đội tuyển Đức thường dễ dàng áp đặt lối chơi lên các đối thủ. Nếu thi đấu đúng sức thì đội tuyển Đức chẳng phải e sợ bất kì đối thủ nào cho dù là đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết.

Đội bóng áo Lam cũng đã thể hiện sức mạnh của một đội bóng lớn khi đánh bại Nigeria 2-0 ở vòng 1/8. Hàng công tuyển Pháp đã ghi tới 10 bàn sau 4 trận đấu, đó thực sự là một con số thống kê hết sức ấn tượng.

Đội hình tuyển Pháp lúc này cũng bao gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng cũng đã sớm nổi danh. Đặc biệt, tôi rất thích phong cách chơi bóng của cầu thủ có vóc dáng nhỏ con nhưng thi đấu rất máu lửa và hiệu quả là Valbuena, cầu thủ đã tung đường chuyền quyết định cho đồng đội ấn định tỉ số 2-0 trong trận đấu Pháp với Nigeria.

Thật khó cho tôi nếu lúc này phải phân định đội tuyển Đức hay Pháp mạnh hơn. Nếu so về bản lĩnh thi đấu, chất lượng cầu thủ cho tới độ nhuần nhuyễn trong lối chơi thì tôi vẫn thấy đội tuyển Đức vẫn nhỉnh hơn Pháp. Tôi dự đoán đội tuyển Đức sẽ vượt qua Pháp với tỉ số tối thiểu 1-0.

Đức Huân (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Thực phẩm chức năng pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm