CHÙM ẢNH: Sự tuyệt vọng tột cùng của hàng triệu CĐV Brazil

09/07/2014 13:57 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Thảm bại tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Brazi đã ập đến khi niềm kỳ vọng về danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 6 đang lớn hơn bao giờ hết. Thua trận 1-7, Brazil rời cuộc chơi một cách tủi hổ, bạc nhược bởi đầy rẫy những sai lầm.



58.000 khán giả trên sân vận động Mineirao ở thành phố Belo Horizonte và hàng triệu khán giả truyền hình đã thực sự bị sốc. Chẳng ai có thể ngờ giấc mơ vô địch World Cup của đội chủ nhà Brazil lại tan vỡ chỉ ngay trong vòng 29 phút đầu tiên - khi họ để lọt lưới 5 bàn.


Quãng thời gian sau đó thật sự là một cuộc tra tấn tinh thần đối với các cầu thủ Brazil trên sân lẫn CĐV trên khán đài.


Người phụ nữ gào thét trong tuyệt vọng.


Cô bé nước mắt lưng tròng, vịn vào vai ông tìm sự chia sẻ.


Khắp nơi trên đất nước Brazil, người dân đổ lệ.


Choáng váng trước những gì đang xảy ra.


Người Brazil đứng chết lặng khắp mọi nơi, ở khán đài, Fan Fest, trên đường phố hay các quán bar.


Tâm trạng buồn bã, tuyệt vọng tới cả giận dữ. Người đàn ông này đã nhai cả lá cờ tổ quốc.






Với việc thua 1-7 ở bán kết ngay trên sân nhà là một điều quá khủng khiếp đối với đất nước giàu truyền thống bóng đá như Brazil.







Ác mộng ở Mineirao còn khủng khiếp hơn cả ác mộng Maracana.




Brazil đã chọn cách tiếp cận sai lầm trong trận bán kết với Đức.




Selecao vẫn cố gắng chơi tấn công phủ đầu để rồi mắc bẫy của người Đức.


HLV Felipe Scolari đã quá coi thường đối thủ. "Lỗi lầm thuộc về tôi"- ông cay đắng thừa nhận sau trận đấu.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm