Brazil vẫn rất lạc quan dù mất Neymar

07/07/2014 07:04 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa mất ngôi sao lớn nhất nhưng Brazil vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội vô địch ở World Cup 2014 và đang làm mọi biện pháp để phần còn lại tự tin.

Khi chiếc trực thăng chở Neymar tới bệnh viện, cơ hội vô địch World Cup lần thứ 6 dường như cũng bay theo. Tuy nhiên, tuyển Brazil vẫn tỏ ra lạc quan. "Chúng tôi phải chín chắn trong tình huống như vậy. Chúng tôi buồn vì mất một cầu thủ quan trọng, một người đang cố biến giấc mơ vô địch thành sự thực", David Luiz, người hùng ở trận tứ kết chia sẻ.

Tuy còn trẻ nhưng Neymar đang đóng vai trò quan trọng tại Brazil. Theo hãng tin AP, tiền đạo của Barcelona được mọi người, kể cả các đàn anh như Luiz hay Thiago Silva, ngưỡng mộ và kính trọng. Hôm qua, tuyển Brazil đã làm việc với bác sỹ tâm lý của đội để thảo luận về sự vắng mặt của Neymar. "Chúng tôi sẽ nói xem cần làm những gì để các cầu thủ hiểu họ vẫn có thể vô địch dù bất cứ điều gì xảy ra", HLV Felipe Scolari tiết lộ.

Bác sỹ Jose Luiz Runco cho biết các cầu thủ Brazil cảm thấy "sốc và rất buồn" khi biết tin Neymar sẽ vắng mặt trong giai đoạn còn lại. "Thật buồn bởi chúng tôi biết cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi cũng biết cậu ấy quan trọng như thế nào. Nhưng chúng tôi đã xem lại và thấy vẫn có đủ khả năng (để vô địch)", tiền đạo Fred chia sẻ.

Tuy nhiên, quả thực, làm sao để thay thế Neymar là điều không dễ dàng. Từ đầu giải tới nay, phong độ của Brazil phụ thuộc quá nhiều vào Neymar. Tiền đạo 22 tuổi tỏa sáng, Brazil thăng hoa và ngược lại. Hãng AP dự đoán HLV Scolari sẽ không dùng tiền đạo Benard hay Jo thay Neymar mà thay vào đó, dùng một tiền vệ như Willian, Hernanes hay Ramires.


Từng mất ngôi sao sáng nhất Pele ở World Cup 1962 nhưng cuối cùng, Brazil vẫn vô địch

Đây không phải lần đầu Brazil mất ngôi sao sáng nhất tại World Cup. "Tôi cũng từng bị chấn thương ở World Cup 1962 tại Chile. Nhưng Chúa đã giúp Brazil tiếp tục vô địch", Pele nhớ lại. Khi Pele dính chấn thương ở trận thứ 2 với Chile, nhiều người đã nghĩ Brazil hết cơ hội vô địch. Tuy nhiên, "Selecao" đã thắng cả 4 trận tiếp theo, bảo vệ thành công chức vô địch.

"Tôi hy vọng điều này sẽ lặp lại", Pele nói. Bác sỹ Runco cũng tỏ ra lạc quan: "Tôi nghĩ sự vắng mặt của Neymar có thể giúp đội nhà mạnh mẽ hơn. Nó sẽ động viên các cầu thủ lọt vào chung kết rồi vô địch. Họ muốn tặng món quà này cho Neymar, người luôn muốn giúp đội bóng".

T.K.A

Theo AP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm