Bình luận Nam Khang: Bố trận

09/07/2014 19:47 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa Argentina và Hà Lan sẽ chỉ có một con đường dẫn đến sân Maracana (Rio de Janeiro) vào rạng sáng ngày 14/7 tới. Do vậy, giữa Lionel Messi và Arjen Robben cũng sẽ chỉ có một người được tiếp tục mơ đến chiếc Cúp vàng và có thể là Quả bóng vàng.

Trận đấu đêm nay, vì thế, không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống, dung hòa giữa kỷ luật trong phòng thủ với bùng nổ trong tấn công, mà còn là cuộc so tài giữa hai cầu thủ lừa bóng giỏi nhất ở giải đấu này.

Cuộc chiến ở tuyến giữa  

Sabella chưa được xem là bậc thầy về chiến thuật như người đồng nhiệm ở bên kia chiến tuyến nhưng bù lại, ông có biệt tài xây dựng lối chơi cho đội tuyển Argentina dựa trên từng đối thủ.

Với họ, sơ đồ chiến thuật gần như chỉ là cách để phân bổ vị trí của các cầu thủ trên sân bởi khi nhập cuộc, sự biến hóa trong cách vận hành chiến thuật mới là điều quan trọng. Do vậy, khi nói rằng sơ đồ 4-3-1-2 của Argentina chống lại 3-4-1-2 của Hà Lan thì đó chỉ là cuộc chiến trên lý thuyết bởi diễn biến của trận đấu không hề cứng nhắc như cái sa bàn vô tri.

Chẳng hạn, ở trận này cuộc chiến ở giữa sân sẽ diễn ra rất quyết liệt, xét đến việc cả hai HLV đều muốn tạo ra ưu thế về quân số ở khu vực này. 5 tiền vệ của Hà Lan có thể áp đảo 4 tiền vệ của Argentina nhưng khi hai hậu vệ cánh Pablo Zabaleta và Marcos Rojo dâng cao một chút thì “Albiceleste” lại chiếm ưu thế về người.

Đây là cuộc chiến để giành quyền kiểm soát thế trận mà trong đó sẽ có những cuộc đối đầu khá thú vị. Trở về đội tuyển Argentina, Javier Mascherano lại được chơi ở vị trí tiền vệ trụ sở trường và điều đó sẽ khiến anh đối mặt với Wesley Sneijder. Do vậy, dù nhiệm vụ quan trọng của Mascherano là phát động những đợt tấn công từ sâu bên phần sân nhà thì riêng ở trận đấu này anh sẽ phải thường xuyên để mắt đến Sneijder nhằm chia cắt anh với hai tiền đạo ở phía trên là Robin van Persie và Robben.

“Chăm sóc” Messi và Robben

Messi đang có khuynh hướng chơi như một “số 10” cổ điển với phạm vi hoạt động rất rộng, thậm chí là lùi sâu về phần sân nhà. Do vậy, nhiều khả năng HLV Van Gaal sẽ không phân công một tiền vệ cụ thể nào bám theo Messi bởi điều đó có thể khiến tuyến giữa đánh mất sự cân đối. Thay vào đó, mỗi khi Messi di chuyển đến đâu thì tiền vệ đang đứng ở vị trí đó sẽ nhận nhiệm vụ “chăm sóc” anh.

Bên cạnh đó, các tiền vệ của Hà Lan còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là ngăn chặn mọi đường bóng hướng đến Messi bởi nếu làm được điều đó thì họ sẽ hạn chế được thiệt hại mà siêu sao này có thể gây ra cho khung thành của thủ môn Jasper Cillessen. Trong trường hợp Messi có bóng thì phải lao vào tranh cướp và giành lại bóng một cách nhanh nhất có thể. Nói thì dễ nhưng làm lại không đơn giản bởi nếu chỉ lấy một chọi một, thậm chí là hai chọi một, sẽ dễ thất thế trước kỹ năng lừa bóng siêu việt của Messi.

Đó cũng chính là điều mà Robben sẽ thách thức hàng phòng ngự của Argentina, nhưng ở tốc độ cao hơn. Robben cũng hoạt động khá rộng nhưng anh tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với những pha dắt bóng từ biên phải xắn vào trung lộ. Do vậy, khoảng trống giữa hậu vệ trái Rojo với trung vệ Ezequiel Garay sẽ là nơi hoạt động ưa thích của Robben. Thế nên, trong khi cả hai hậu vệ kể trên đều phải để mắt đến anh thì các tiền vệ của Argentina cần phải ngăn cản mọi đường bóng hướng đến Robben. Đó là nhiệm vụ rất quan trọng bởi mỗi khi Robben có bóng là hầu như sóng gió sẽ nổi lên.           

Do cả Messi lẫn Robben đều có khả năng quyết định số phận của trận đấu nên đội nào bày binh bố trận tốt để vô hiệu hóa ngôi sao của đối phương thì nhiều khả năng họ sẽ giành được chiến thắng.

Nam Khang 
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm