Bàn thua ngớ ngẩn của Muslera: Pepe Reina đổ lỗi cho quả bóng, Neville chỉ trích kịch liệt

07/07/2018 08:02 GMT+7 | Tranh cãi World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn)- Đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến xoay quanh sai lầm của thủ thành Fernando Muslera khiến Uruguay phải trả giá bằng trận thua 0-2 trước tuyển Pháp.

Trận tứ kết giữa Pháp và Uruguay, Les Bleus sớm có bàn vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Raphael Varane ở hiệp 1. Bước sang đầu hiệp 2, Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt cho Pháp sau một cú dứt điểm từ xa. Bàn thắng của Griezmann có công rất lớn của thủ thành Uruguay, Muslera. Cú sút của Griezmann không quá hiểm hóc, Muslera đứng ở tư thế sẵn sàng cản phá nhưng lại bất cẩn để bóng bay vào lưới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Muslera lóng ngóng để bóng bật vào lưới

Với sai lầm này, Muslera gia nhập danh sách thủ môn thảm hoạ ở World Cup 2018. Trước đó, David De Gea của Tây Ban Nha và Willy Caballero của Argentina cũng mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

Chú thích ảnh
Pepe Reina cho rằng lỗi do quả bóng của adidas

Tại sao lại có nhiều thủ môn mắc sai lầm ở World Cup này đến vậy? Pepe Reina cho rằng lỗi không thuộc về những người gác đền mà do chính quả bóng được sử dụng ở World Cup 2018. "Cần phải thiết kế những quả bóng để dễ dàng hơn cho các thủ môn nắm bắt hoặc đoán quỹ đạo của chúng đúng không nhỉ. Chúng ta nên tìm một cách khác để tạo nên những show diễn. Tôi cá với các bạn là chúng ta đã chứng kiến ít nhất 35 bàn thắng từ tầm xa ở World Cup 2018 bởi đơn giản thủ môn không thể cản phá. Quả bóng được bọc một lớp nhựa khiến nó rất khó để giữ. Thủ môn sẽ gặp rất nhiều vấn đề với các quả bóng loại này", thủ thành Tây Ban Nha nhận định.

Chú thích ảnh
Neville xát muối vào nỗi đau của Muslera

Adidas là nhà sản xuất bóng cho World Cup kể từ năm 1970. Dù liên tục có những cải tiến về công nghệ và chất liệu nhưng nhiều quả bóng được sử dụng ở World Cup bị chê bai, đặc biệt là quả bóng Jabulani sử dụng tại Nam Phi năm 2010. World Cup 2018, adidas sử dụng quả bóng được thiết kế riêng cho vòng knock-out mang tên Telstar Mechta. 

Nhưng bình luận viên Gary Neville nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Cựu cầu thủ M.U xát muối thêm vào nỗi đau của Muslera khi kịch liệt chỉ trích sai lầm của anh. "Ồ, trái bóng đang bay tới cầu môn. Đó là một trái bóng chứ không phải một quả bom cháy. Nếu tỉnh táo, Muslera chỉ cần để tay trước ngực và thực hiện cú đẩy bóng. Thú thật, tôi chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để mô tả về tình huống này nữa. Tôi thực sự không nghĩ quả bóng đi xoáy. Thật đáng tiếc khi Muslera lại mắc sai lầm ở một trận đấu lớn như vậy".

ĐIỂM NHẤN Pháp 2-0 Uruguay: Vũ khí bất ngờ và sự cô độc của Suarez

ĐIỂM NHẤN Pháp 2-0 Uruguay: Vũ khí bất ngờ và sự cô độc của Suarez

Pháp 2-0 Uruguay. Một chiến thắng thuyết phục và xứng đáng cho Les Bleus. Chiến thắng thể hiện những phẩm chất của ứng viên vô địch.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Gimenez bật khóc khi trận đấu còn chưa kết thúc

Neville còn tỏ ra không tán thành khi cầu thủ Gimenez đã đổ lệ khi trận đấu còn chưa kết thúc. "Anh ta đang khóc à? Anh ta khóc vì cái gì vậy? Có chuyện gì với anh ta sao? Trận đấu vẫn còn 5 phút nữa. Đó là những phút còn lại của cảm xúc, của khát khao. Uruguay vẫn còn 5 phút. Họ có thể ghi 2 bàn trong thời gian đó. Hành động của anh ta thật đáng xấu hổ".

 

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm