Argentina – Nigeria: Bao giờ xòe 'tứ quý'?

25/06/2014 07:41 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Với Argentina, thứ vũ khí duy nhất và lợi hại nhất mà họ có chưa được phơi bày. Chúng ta không nói về Messi, mà về những pha phản công mà bộ tứ Di Maria - Higuain - Agüero - Messi trình diễn.

Vũ khí tối thượng

Đấy là Messi - Higuain - Di Maria - Aguero. Người đầu trên tầm thế giới, 3 người sau là những ngôi sao thực sự. Họ đã từng cùng nhau chơi rất ăn và ăn ý dưới thời Sabella.

4 người này gần như làm nên tất cả. Messi và Di Maria kiến tạo lối chơi, họ thay phiên nhau hoặc đồng thời kiêm cả vị trí “số 10” và “số 8”. Nghĩa là tổ chức, giữ nhịp, đột phá, dứt điểm. Gago có thể đóng góp việc tạo dựng lối đá, nhưng anh thiếu ổn định ở trình độ cao, chủ yếu vẫn là Di Maria và Messi.

Higuain cắm cao nhất, nhưng anh vẫn đủ cơ động để dạt biên và tạo ra khoảng trống. Anh có thể chơi quay lưng về phía khung thành đối phương để làm tường và băng cắt dứt điểm tốt. Aguero linh động, nhưng ở Argentina, anh sắm vai săn mồi hơn là tạo ra cơ hội dù nhãn quan khả năng kiến thiết của anh không hề tồi.

Họ là một khối. Đặc biệt nguy hiểm ở những pha lên bóng nhanh. Di Maria và Messi thường là người phát động tấn công bằng khả năng đi bóng qua người. 2 chân sút còn lại luôn biết cách tạo ra khoảng không và chọn vị trí chuẩn xác. Ở vòng loại World Cup, bộ tứ ấy là nỗi ám ảnh của các hàng phòng ngự khi Argentina phản công.

Nhưng 2 trận vừa rồi, họ đã ở đâu?

Một Argentina mạnh ai nấy đá

Argentina không có lối chơi. Đó là những gì thể hiện qua 2 trận đấu với Bosnia Hezegovina và Iran. Đội bóng ấy bị nhìn với con mắt ngờ vực về tầm vóc của một đội bóng biết bắt kịp thời đại khi họ chơi bóng như một đội từ... thế kỉ trước.

Đấy là kiểu chuyền bóng chậm rãi, các cầu thủ ít di chuyển, các cá nhân nhận bóng xong, cắm đầu đột phá hoặc thong thả đập nhả không rõ ý đồ. Đương nhiên là đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn hẳn (Iran) nhưng được tổ chức tốt, và đội bóng không quá chênh lệch đẳng cấp (Bosnia Herzegovina), được tổ chức bình thường, ngăn chặn Argentina tấn công dễ dàng.

Ai nhận bóng, xử lý bóng, người xem cũng có cảm giác như nhau. Không tồn tại đột biến nào, về nhịp điệu tấn công lẫn cá nhân. Trừ Messi.

Nhưng chỉ trông chờ vào một nhân vật giải quyết mọi chuyện là việc đi ngược với lí thuyết của bóng đá hiện đại. Sabella cần tìm cách kích hoạt sức tấn công và tính liên kết của những siêu sao khác.

Ông đang có thứ vũ khí hủy diệt, và cũng gần như là duy nhất trên khía cạnh tập thể: Sức cộng hưởng công phá của các ngôi sao tấn công, nhưng họ chưa tìm thấy nhau.

Cần sự kết nối từ Messi

Trong 4 siêu sao ấy, chỉ Messi là chơi tốt ở nhịp chậm, đúng hơn là mọi nhịp điệu. 3 người còn lại dường như chỉ chơi hay ở nhịp nhanh. Khi có khoảng trống, 3 người ấy trở nên kiệt xuất, nếu không, sức xuyên phá của họ khó phát huy.

Thực sự thì phẩm chất cá nhân của họ không bị giới hạn như vậy, nhưng Sabella không tập được những bài tấn công thay đổi nhịp độ đột ngột. Hoặc những bài vở ấy đã từng xuất hiện, nhưng chưa tái diễn được do phong độ của các mũi nhọn này, khiến cả đội mất phương hướng trong lên bóng.

Cảm giác bóng và vị trí của Higuain rất kém. Aguero vật vã trong nhịp điệu chậm chạp của cả đội. Anh đánh mất đi một trong những điểm mạnh nhất của mình: Thông minh trong chọn vị trí và xử lý trong phạm vi hẹp. Di Maria đang chơi hệt như World Cup 2010: Chỉ biết cắm đầu lừa bóng bên cánh trái, và kết quả là anh như đâm đầu vào bê tông khi đối phương cố thủ. Anh cũng chưa thực sự là mình.

Nhưng đẳng cấp của họ không thể mất đi nhanh thế. Cũng 2 trận rồi, chúng ta thấy Messi đang lạc lối trong vai trò tạo ra liên kết dây chuyền. Di Maria và Gago đang thực hiện việc ấy, nhưng họ không tới tầm. Ngoài việc ghi bàn, để tái tạo bộ tứ siêu đẳng này, Messi cần liên kết họ lại.

Nghĩa là anh cần di chuyển ở trung tâm nhiều hơn, gánh vác hơn, 3 người còn lại cần cơ động hơn. Trong một thế trận cởi mở hơn, bộ tứ ấy sẽ hiện nguyên hình. 

0 Argentina chưa bao giờ thua khi Higuain- Aguero- Messi- Di Maria cùng xuất phát.

27 Bộ tứ này đã ghi 27/35 bàn cho Argentina ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Trong đó bộ đôi Higuain - Messi đã ghi tới 19 bàn.

40 Tính cả bàn thắng vào lưới Iran, Messi đã ghi 40 bàn cho ĐTQG qua 88 trận. Hiện anh đang đứng thứ 2 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Argentina qua mọi thời đại. Người đứng đầu là Batistuta với 56 bàn.

Đội hình dự kiến

Argentina: Romeo- Zabaleta, Garay, Fernandez, Rojo - Mascherano, Di Maria, Gago - Messi - Aguero - Higuain.

Nigeria: Enyeama- Ambrose, Oshaniwa, Omeruo, Yobo - Mikel, Onazi, Emenike - Babatunde; Odemwingie, Musa.

Dự đoán: 2-0


Huỳnh Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm