Argentina 0-0 Hà Lan (pen 4-2): Cản phá 2 quả 11m, Romero đưa Argentina vào chung kết

09/07/2014 22:17 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Argentina đã lọt vào trận chung kết World Cup 2014 với đội tuyển Đức sau khi đánh bại Hà Lan ở loạt sút luân lưu với tỉ số 4-2.

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: Cillessen, De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Kuyt, De Jong, Sneijder, Wijnaldum, Blind, Robben, Van Persie.
Dự bị: Vorm, Janmaat, De Guzman, Verhaegh, Veltman, Kongolo, Clasie, Lens, Huntelaar, Depay, Krul.

Argentina: Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo, Biglia, Mascherano, Lavezzi, Messi, Perez, Higuain.
Dự bị: Orion, Campagnaro, Gago, Maxi Rodriguez, Augusto Fernandez, Federico Fernandez, Palacio, Alvarez, Aguero, Basanta, Andujar.

Ấn F5 để liên tục cập nhật...

Argentina đã lọt vào trận chung kết World Cup 2014 với đội tuyển Đức sau khi đánh bại Hà Lan ở loạt sút luân lưu với tỉ số 4-2.

Kết quả sút 11m

Hết giờ. Như vậy hai đội buộc phải bước vào loạt sút 11m.

117- NGUY HIỂM! Maxi Rodriguez dứt điểm sau đường chuyền của Messi nhưng anh không thể đánh bại được Cillessen.

115- NGUY HIỂM! Palacio đối mặt với thủ môn của Hà Lan nhưng anh đánh đầu quá nhẹ và Cillessen đã bắt dính.

111- NGUY HIỂM! De Vrij dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

109- Tỉ số vẫn là 0-0. Lúc này, HLV của hai đội đã nghĩ đến loạt sút 11m cân não.

Hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Hai đội sẽ bước sang đá hiệp phụ thứ hai.

105- Huntelaar nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Bản đồ về những cú dứt điểm của 2 đội

100- Đội tuyển Argentina có sự thay đổi người. Maxi Rodriguez vào thay Lavezzi.

98- NGUY HIỂM! Robben dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn của Argentina đã tóm gọn.

95- Đội tuyển Hà Lan có sự thay đổi người. Van Persie rời sân để nhường chỗ cho Huntelaar.


94- Tỉ số vẫn là 0-0. Nhiều khả năng van Persie sẽ phải rời sân để nhường chỗ cho Huntelaar.

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!

Hết giờ. Sau 90 phút, tỉ số trận đấu vẫn là 0-0. Hai đội buộc phải bước vào thi đấu ở hiệp phụ

90 -NGUY HIỂM! Mascherano kịp thời xoạc bóng cản phá cú sút của Robben ở trong vòng cấm. Hà Lan đang gây sức ép lên khung thành của Argentina.



87- Trận đấu càng về cuối càng trở nên căng thẳng khi hai đội liên tục mở ra những đợt tấn công. Thế nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

84- Rojo dứt điểm từ xa nhưng không thể thắng được thủ môn của Hà Lan.

81- Đội tuyển Argentina có 2 sự thay đổi người. Aguero vào sân thay cho Higuain. Palacio vào sân thay cho Perez.

80- Thời gian không còn nhiều cho 2 đội. Tỉ số vẫn là 0-0.

75- Việt vị! Higuain ở trong vòng cấm, cố gắng đón bóng từ đường chuyền của Perez nhưng trọng tài đã phất cờ.

74- Van Persie! Cầu thủ người Hà Lan thực hiện một cú móc bóng ở trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Bản đồ thể hiện những đường chuyền của Robben và Messi

70- Hai đội chơi khá chặt chẽ và tỉ số trận đấu vẫn chưa thay đổi. Hà Lan đang cầm bóng nhiều hơn (55%).

67- Dirk Kuyt tạt bóng vào vòng cấm nhưng hậu vệ của Argentina đã phá bóng ra ngoài.

62- Đội tuyển Hà Lan có sự thay đổi người. Jordy Clasie vào thay cho Nigel de Jong.

60- Tỉ số của trận đấu vẫn đang là 0-0. Đội tuyển Hà Lan chơi chủ động hơn ở hiệp 2 nhưng họ vẫn chưa thể chọc thủng lưới của Argentina. Tỉ lệ cầm bóng của Hà Lan là 52%. 

58 - NGUY HIỂM! Sau quả tạt của Lavezzi, Higuain dứt điểm bằng đầu nhưng không thành công.

56- Messi định đưa bóng vào vòng cấm nhưng Vlaar đã xoạc bóng thành công!

55- Tỉ số của trận đấu vẫn đang là 0-0. Robben vừa nỗ lực đột phá vào vòng cấm của Argentina nhưng hậu vệ đối phương đã kịp thời ngăn chặn anh.

50- NGUY HIỂM! Messi đối mặt với thủ môn Cillessen ở ngoài vòng cấm nhưng trước đó, cầu thủ của Argentina đã việt vị. 


49- Sneijder! Cầu thủ của đội tuyển Hà Lan thực hiện quả đá phạt nhưng bóng đi quá cao. 


48- Demichelis phạm lỗi với Robben ở ngoài vòng cấm của Argentina. Đội tuyển Hà Lan được hưởng quả đá phạt trực tiếp.

Đội tuyển Hà Lan có sự thay đổi người. Daryl Janmaat vào thay cho Bruno Martins Indi.

Hiệp 2 bắt đầu!

+ Ở hiệp một, Robben thi đấu mờ nhạt khi chỉ chạm bóng có 7 lần. Trong khi đó Messi chơi khá thấp và tập trung ở bên cánh trái.

Bản đồ nhiệt về khu vực hoạt động của Robben và Messi ở hiệp 1

Thống kê: Hà Lan đã việt vị 23 lần ở World Cup 2014. Họ đang đội việt vị nhiều nhất. 

Bản đồ nhiệt về khu vực hoạt động trên sân của hai đội trong hiệp một

Hiệp một kết thúc. Tỉ số vẫn đang là 0-0.

45- Martins Indi nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Messi.

40- Đội tuyển Hà Lan vẫn đang bị đối phương dồn ép. Có rất ít cơ hội cho van Persie thể hiện khả năng săn bàn của mình.


37- Messi chơi thấp và vẫn chưa tạo ra nhiều nguy hiểm với hàng thủ của Hà Lan.


34- Đội tuyển Hà Lan thường xuyên sử dụng những đường bóng dài, tuy nhiên Robin van Persie đang gặp khó khăn khi mà các hậu vệ Argentina theo anh rất sát. Trong khi đó Robben chơi khá mờ nhạt.

Robben không thi đấu hiệu quả

30- Tỉ số vẫn đang là 0-0. Cả Argentina và Hà Lan đều chưa ghi được bàn thắng nào. Tỉ lệ kiểm soát bóng của Argentina là 54%.

27- Trận đấu gián đoạn do Mascherano bị đau. 


24- NGUY HIỂM! Garay! Cầu thủ của Argentina đánh đầu trong vòng cấm sau quả phạt góc của Lavezzi nhưng bóng đi vọt xà ngang!


20- Tỉ số của trận đấu vẫn đang là 0-0. Đội tuyển Argentina đang chơi lấn lướt hơn nhưng họ đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

15- KHÔNG VÀO! Messi thực hiện quả đá phạt nhưng thủ môn Cillessen đã bắt dính.



14- Perez bị Vlaar phạm lỗi ở ngoài vòng cấm của Hà Lan. Đội tuyển Argentina được hưởng 1 quả phạt trực tiếp.

13- NGUY HIỂM! Sau đường chuyền của Kuyt,Sneijder tung ra một cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. 


8- Argentina đang gặp khó khăn trong tấn công khi mà đội tuyển Hà Lan có nhiều cầu thủ xuất hiện ở trong vòng cấm. Những đợt tấn công của đội tuyển xứ Tango chưa thể đem phá vỡ được hệ thống phòng ngự dày đặc này.

4- Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Argentina đang là đội cầm bóng nhiều hơn. Tỉ lệ kiểm soát bóng của họ là 89%.

Thống kê: Lionel Messi là cầu thủ giành nhiều nhất danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận đấu (4 lần) ở World Cup 2014. 


Đồ họa về trận đấu giữa Hà Lan và Argentina ở bán kết World Cup 2014


Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Đội hình thi đấu của 2 đội:



Những hình ảnh trước trận đấu:







Thành tích đối đầu của 2 đội ở World Cup:

Nhắc đến cuộc đụng độ sắp tới giữa Argentina và Hà Lan, sẽ có nhiều người nhớ tới bàn thắng tuyệt đẹp của danh thủ Dennis Bergkamp vào lưới Argentina tại vòng tứ kết World Cup 1998. Pha làm bàn ấy được xem một trong những cú dứt điểm kĩ thuật nhất ở World Cup. Kết quả là Hà Lan đã giành chiến thắng 2-1 để bước tiếp vào vòng trong.

Màn trình diễn của đội tuyển Hà Lan trong lần đầu tiên họ đối mặt với Argentina tại World Cup 1974 được xem là đỉnh cao của lối chơi tổng lực khi đè bẹp đội tuyển xứ Tango với tỉ số 4-0. Ở hiệp một, Hà Lan đã dẫn trước 2-0 nhờ công của Johan Cruyff và Krol. Sang đến hiệp 2, đội bóng áo da cam có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Cruyff và Rep.

4 năm sau đó, hai đội gặp nhau ở trận chung kết World Cup 1978 tại Buenos Aires (Argentina). Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa 1-1 và phải bước sang hiệp phụ. Nhờ 2 bàn thắng Kempes (phút 104) và Bertoni (115) mà đội tuyển xứ Tango đã giành chiến thắng chung cuộc là 3-1, qua đó lên ngôi vô địch World Cup.

Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội đã kết thúc với tỉ số 0-0. Đó là khi hai đội đụng độ nhau ở vòng bảng World Cup 2006. Cả hai đội sau đó đều lọt vào vòng 1/8. So với 3 trận đấu trước, trận cầu không bàn thắng này gây ra nhiều thất vọng với CĐV của hai đội.

World Cup

Địa điểm diễn ra trận đấu

Ngày thi đấu

Tỉ số

Vòng đấu

2006

Frankfurt/Main

21/06/2006

Hà Lan

0:0

Argentina

Vòng bảng

1998

Marseilles

04/07/1998

Hà Lan

2:1

Argentina

Tứ kết

1978

Buenos Aires

25/06/1978

Argentina

3:1

Hà Lan

Chung kết

1974

Gelsenkirchen

26/06/1974

Hà Lan

4:0

Argentina

Vòng hai


1h40: Clip giới thiệu trận đấu giữa Hà Lan và Argentina ở bán kết World Cup 2014:


1h35: Trong khi Robben đã ra sân 80 lần và ghi 26 bàn thắng cho đội tuyển Hà Lan thì Messi đã thi đấu 87 trận và ghi 44 bàn cho đội tuyển Argentina.


1h30: Trong khi Hà Lan ghi được 12 bàn ở World Cup 2014 thì Argentina mới ghi được 8 bàn ở giải đấu lần này. Số cầu thủ ghi bàn của Hà Lan là 7, trong khi đó của Argentina là 4.


0h25: Ngay trước trận đấu, báo chí Anh đưa tin Wesley Sneijder có thể đến Manchester United. Galatasaray sẽ đồng ý để tiền vệ của đội tuyển Hà Lan đến Man United nếu đội bóng Anh chi ra 16 triệu bảng. Man United được dẫn dắt bởi HLV van Gaal từ mùa tới.

0h20: Bìa tờ De Telegaaf, nhật báo số 1 Hà Lan: Điệu tango cuối cùng của Messi.


Trang bìa của De Telegraaf.

0h18: Trận đấu hôm nay sẽ dành 1 phút tưởng niệm Di Stefano, huyền thoại bóng đá người Argentina vừa qua đời vì bệnh tật. Đây là cách tôn vinh Di Stefano của FIFA, tại một trận bán kết World Cup, dù Di Stefano chưa từng được dự World Cup trong sự nghiệp.

0h15: Robin van Persie đã gặp Argentina 1 lần trong sự nghiệp. Đó là trận đấu tại World Cup 2006. Hà Lan hòa Argenitna 0-0. Van Persie vào sân từ ghế dự bị thay Landzaat phút 67. Đến nay van Persie vẫn chưa ghi bàn thắng nào cho Hà Lan tại các trận đấu thuộc vòng knock-out hai giải lớn EURO và World Cup.

0h10: Hôm nay, Hà Lan đá trận đấu quốc tế thứ 750 trong lịch sử.


Trận thứ 750 trong lịch sử đội tuyển Hà Lan.

0h06: Ra sân trước Hà Lan, Messi sẽ có trận đấu thứ 14 cho tuyển Argentina tại các kì World Cup. Anh san bằng kỉ lục của huyền thoại Burruchaga. Danh sách các cầu thủ đá nhiều trận nhất cho đội tuyển Argentina trong lịch sử: [21] Maradona, [18] Kempes, [16] Ruggeri, [15] Mascherano, [14] Burruchaga, [13] Messi.

23h50: Hôm nay, một nhà báo người Argentina tên Jorge 'Topo' López đã qua đời sau một tai nạn giao thông tại Sao Paulo, Brazil. Nhà báo Topo là người có quan hệ rất gần gũi với Lionel Messi, tiền đạo tuyển Argentina.

23h42: Argentina đến giờ đã thắng tất cả các trận bán kết World Cup mà họ tham dự, vào các năm 1930, 1986 và 1990. Năm 1978 Argentina vào chung kết nhưng giải đó chia hai bảng, chọn hai đội dẫn đầu vào chung kết, không có trận bán kết.

23h35: Lionel Messi hiện có nhiều pha đi bóng qua người nhất World Cup 2014, với 29 pha qua người. Kình địch Robben có 25 pha qua người.


Thống kê Messi - Robben. Ảnh Opta.

23h25: Đội Hà Lan đã giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất gặp Argentina. Trong 5 trận này, Hà Lan chỉ phải nhận 2 bàn thua.

23h18: Hôm nay 9/7/2014, cũng là ngày tuyển Italy giành chức vô địch thế giới lần thứ 4 sau trận thắng Pháp năm 2006.

23h14: Dù hiện vẫn kém James Rodriguez 2 bàn nữa, nhưng nhà cái đánh giá khả năng Leo Messi giành Vua phá lưới World Cup là rất cao. Các nhà cái chốt mức cược cho khả năng này là 4/1 (đặt 1 ăn 4), tỉ lệ rất đáng lưu tâm.

23h08: Bàn thắng kinh điển trong các trận Hà Lan - Argentina là pha ghi bàn bằng 3 chạm tuyệt kĩ của Denis Bergkamp tại World Cup 1998. Anh nhận bóng từ đường chuyền dài, dùng 1 chạm bằng gót hạ Ayla, sau đó vẩy bóng cực tinh tế hạ Carlos Roa. Giải đấu đó Hà Lan vào đến bán kết, và thua Brazil.


Bergkamp và bàn thắng 3 chạm kinh điển.

23h06: Gặp nhau 8 lần ở các giải chính thức, Argentina mới thắng Hà Lan 1 trận. Đó là trận thắng ở chung kết World Cup 1978 rất đáng nhớ. 4 năm sau thất bại 0-4 trước Hà Lan ở World Cup 1974, Argentina đã báo thù bằng trận thắng 3-1 trên sân nhà để đăng quang. Đó là giải đấu Hà Lan không có Johan Cruyff, tiền đạo vì bị một số kẻ bắt cóc đe dọa đã không dám dự giải. Hà Lan cũng không còn thứ bóng đá Tổng lực đam mê như 1974 nữa, nên bị Argentina khuất phục.


Kempes ghi bàn cho Argentina năm 1978.


22h15: Argentina mang hình ảnh tập thể thực thụ, và Lionel Messi tiếp tục là ngọn cờ đầu. Tuy nhiên, so với Hà Lan, đội quân của Alejandro Sabella không thực sự gần thánh đường Maracana.

Louis van Gaal, “bông hoa tulip thép” của người Hà Lan, sẽ là vũ khí đáng sợ nhất của đại diện châu Âu.

Van Gaal đang tuân thủ tuyệt đối kế hoạch mình vạch ra trước giải đấu: Thực dụng. Trước các đối thủ tấn công, Hà Lan đá thực dụng. Trước những kẻ thực dụng, “Oranje” càng thực dụng hơn. Dựa trên nền tảng 5-3-2, van Gaal biến Hà Lan thành đội bóng rất đa dạng, linh hoạt với 3-4-1-2, 3-5-2, và mỗi khi cần phản công nhanh có thể chuyển sang 4-3-3 truyền thống. 7 cầu thủ ghi bàn là sự phản ánh chính xác nhất hiệu quả mà “De IJzeren Tulp” (bông hoa tulip thép) đang làm.


Messi hay Robben sẽ vào chung kết?

Van Gaal nhỉnh hơn Sabella nhiều mặt, nhất là khả năng xoay chuyển tình thế. Lối chơi của Argentina rất nhạt nhòa, và “tù” trong các pha tấn công. Sabellla luôn phải loay hoay trong việc phát triển lối chơi, chỉ biết dựa vào cá nhân Messi. Argentina chỉ có 79% pha chuyền bóng chính xác, và chuyền dài 19% (thấp nhất trong 4 đội bán kết). Với Sabella, Argentina di chuyển không hợp lý. Argentina chỉ di chuyển 548,1 km, thua xa 573,9 km của Hà Lan.

Trong khi Hà Lan ghi 4 bàn thắng từ thay người, thì những thay đổi của Sabella không phát huy bất kỳ tác dụng tích cực nào. Lối chơi đơn giản của Sabella còn thể hiện khi Argentina chỉ có 3 cầu thủ kiến tạo bàn thắng và tất cả đều đá chính, chưa bằng nửa Hà Lan (7 người, 2 từ dự bị).

Trong cuộc đấu mà chiến thuật thực dụng được đề cao, điệu tango có thể sẽ lạc nhịp bởi mê cung tulip.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Cillessen; Vlaar, De Vrij, Martins Indi; Kuyt, Wijnaldum, Janmaat, Blind; Sneijder, Robben, Van Persie.

Argentina: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Mascherano, Gago, Biglia; Messi, Aguero, Higuain.

Con số:

7 Hà Lan đã có 7 cầu thủ ghi bàn sau 5 trận đấu World Cup 2014, gồm Robben, van Persie (cùng 3 bàn), Depay (2), Fer, Sneijder, Vrij và Huntelaar. Trong khi đó, Argentina chỉ có 4 người ghi bàn, và không bàn thắng nào đến từ việc thay người.

11 Có đến 11 trong số 12 bàn thắng của Hà Lan được thực hiện trong vòng cấm. Trong khi đó, 3/8 bàn của Argentina diễn ra ngoài vòng 16m50.

62,5% Hà Lan sút bóng chính xác 62,5%, và cứ chưa đầy 3 cú sút trúng mục tiêu sẽ mang về 1 bàn. Độ chính xác trong dứt điểm của Argentina chỉ là 43,93%, và cần 3,63 cú sút chính xác để có 1 bàn.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm