‘Ăn theo’ World Cup, vườn quốc gia Brazil đặt tên cầu thủ cho động vật hoang dã để hút khách

25/06/2014 14:03 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) – ‘Tranh thủ’ lượng khách đổ về Brazil xem World Cup, khu bảo tồn Pantanal ở tây nam nước này đã đặt tên cho các loài động vật bằng những tên gọi quen thuộc và nổi tiếng trong làng túc cầu để nhằm hút khách du lịch.

Theo hãng thông tấn Reuters, hướng dẫn viên Josue Lopes của vườn quốc gia Brazil là người đã nghĩ ra sáng kiến độc đáo này với các tên gọi quen thuộc như Taffarel, Dragao, Chiquinho, Rodrigo hay Cicarelli.

Lopes giải thích, Taffarel - thủ môn huyền thoại của tuyển Brazil được đặt cho tuiuiu, một loài chim thuộc họ Ciconiidae với màu lông đỏ bao quanh cổ bởi hình ảnh “đôi cánh khổng lồ” khi bay của nó chính là đặc trưng cho cho tài nghệ bắt bóng với “bàn tay lớn” của Taffarel khi thi đấu.

Sáng kiến độc đáo của hướng dẫn viên khu bảo tồn Pantanal đã thu hút được một lượng lớn khách du lịch.

Tương tự như vậy, tên Dragao được đặt cho loài cá sấu nghịch ngợm, Chiquinho và Rodrigo là tên của khỉ và Cicarelli – cô vợ nóng bỏng một thời của Rô “béo” - lại trở trở thành tên gọi của loài rái cá.

Vào những ngày World Cup sôi động, “các ngôi sao Brazil” ở Pantanal - vùng đất ngập nước lớn nhất hành tinh - đã thu hút được một lượng khổng lồ khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về thành phố chủ nhà Cuiaba ở trung tâm Nam Mỹ tới tham quan khu bảo tồn.

Vườn quốc gia Brazil nằm trọn giữa trung tâm Nam Mỹ.

Trong lúc Cuiaba đang rục rịch tổ chức cho World Cup thì đứng bên lề, vườn quốc gia Pantanal cũng ‘tranh thủ’ quảng bá và giới thiệu cho du khách 1.000 loài chim, 300 động vật có vú và 9.000 vật không xương sống với hy vọng khách du lịch sẽ ghé qua khu bảo tồn trong thời gian diễn ra giải đấu cũng như trong những năm về sau.

Nói về sự thành công của kế hoạch độc đáo, Josue Lopes,  người đã phục vụ cho khu bảo tồn Pantanal suốt 10 năm nay,  hạnh phúc chia sẻ: “Đây là một công việc do Chúa tạo ra và Người đã cho tôi sự sáng tạo để nói chuyện với thiên nhiên, cây cối và động vật”, Reuters dẫn thuật.

Cuối tuần trước, hai ngày trước trận Colombia gặp Nhật Bản tại sân Arena Pantanal, hàng trăm du khách đã đi theo tiếng gọi của thiên nhiên để tận hưởng không khí và chiêm ngưỡng thế giới động vật hoang dã ở Pantanal.

Hải Yến
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm