7 điều thú vị về Philipp Lahm

19/07/2014 07:12 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới đây là rất nhiều điều có lẽ chúng ta chưa được biết về Philipp Lahm, một người khá kín tiếng và truyền thông khai thác được rất ít thông tin từ anh.

1. Bỏ bánh mì, theo bóng da

Khi còn nhỏ, Philipp Lahm thực chất mơ ước trở thành một thợ làm bánh mì chứ không phải cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên với bố đang thi đấu chuyên nghiệp và mẹ cũng làm công tác đào tạo bóng đá trẻ, Lahm đã nhanh chóng bước vào con đường thể thao.

2. Ngôi sao trẻ

5 tuổi, anh được chọn vào đội trẻ của CLB mà bố anh đang thi đấu. 11 tuổi, anh chơi cho đội trẻ của FC Bayern. Nhiều người tưởng rằng chỉ khi làm việc với Pep Guardiola, Lahm mới thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, nhưng thực ra anh đã làm quen với vai trò này ở các cấp đội trẻ từ lâu.

Dĩ nhiên anh tỏ ra phù hợp hơn với các vị trí hậu vệ biên. Trong màu áo U19 Bayern, Lahm liên tiếp có 2 huy chương vô địch giải trẻ Đức 2001, 2002.

Cũng rất thú vị khi anh là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Die Mannschaft khi được trao băng thủ quân năm 2010. Thời điểm ấy, Lahm 26 tuổi.

3. Con người chung thủy

Mùa hè 2010, Lahm và Claudia Schattenberg kết duyên vợ chồng. Một lễ cưới giản dị đúng theo truyền thống Bavaria đã được tổ chức và chỉ gia đình cũng như bạn bè thực sự thân thiết mới được tới dự.

Đám cưới này là kết quả của một tình yêu kéo dài 15 năm giữa Philipp và Claudia. Họ hiện đã có một con trai tên Julian.

4. Không chỉ đa năng ở bóng đá

Lahm thực sự là một con người đa năng trên lĩnh vực thể thao. Ngoài bóng đá, anh còn có thể chơi bóng bàn, tennis, golf, phi tiêu. Ở trại tập luyện của Bayern, các cầu thủ thường tổ chức giải thi đấu bóng bàn mỗi tháng và chức vô địch luôn thuộc về Lahm hoặc Thomas Muller.

5. Thần tượng

Lahm có rất nhiều thần tượng ở nhiều bộ môn thể thao khác nhau. Với bóng đá là Jurgen Klinsmann, Giovane Elber, Lothar Matthaus, Oliver Kahn. Với bóng rổ là Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Với môn tennis, anh ngưỡng mộ Roger Federer.

6. Hoạt động từ thiện

Sau một lần tới Nam Phi trước thềm World Cup 2010, đội trưởng của Bayern Munich quyết định thành lập quĩ từ thiện mang tên anh – Philipp Lahm Foundation. Chia sẻ trên trang web của quĩ, anh cho biết: “Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời, được hỗ trợ rất nhiều trên con đường trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Giờ thì tôi muốn giúp đỡ những người không có nhiều may mắn như tôi, cả ở Đức lẫn châu Phi.”

7. Cẩn thận

Hệt như cách chơi bóng đầy đầu óc và cẩn trọng của anh trên sân cỏ, Lahm cũng cực kỳ thận trọng khi đầu tư tiền bạc. Trả lời tạp chí Stern, anh thừa nhận: “Tôi rất bảo thủ khi thực hiện các khoản đầu tư. Hầu hết đầu được đầu tư ở dạng gây quĩ. Tôi có một tài khoản riêng cho việc này. Tôi không thích liều lĩnh.”

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa


Thực phẩm chức năng pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm