(TT&VH) - Sai lầm chết người của trọng tài trong trận cầu “đinh” giữa Bayern và Wolfsburg ở vòng đấu vừa qua tiếp tục đặt ra câu hỏi rằng liệu các trọng tài có cần thêm sự trợ giúp của công nghệ, đặc biệt là khi các trận đấu ở Bundesliga luôn diễn ra với tốc độ rất cao và khiến các ông Vua sân cỏ phải bối rối trước khi đưa ra quyết định.
![]() Bàn thắng hợp lệ của Helmes ghi vào lưới Bayern không được trọng tài công nhận - Ảnh Getty |
HLV Felix Magath của Wolfsburg đã phản ứng dữ dội sau khi trọng tài chính Knut Kircher quyết định không công nhận bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Patrick Helmes trong trận gặp Bayern cuối tuần qua. Trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị, nhưng pha quay chậm cho thấy đó là một quyết định sai lầm: Helmes đã đứng trên 2 cầu thủ cuối cùng của tuyến phòng ngự Bayern (bao gồm thủ môn Manuel Neuer), trước khi đánh đầu tung lưới “Hùm xám”.
Ông Kircher đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận rằng đó là sai lầm không thể chối cãi, nhưng HLV Magath vẫn đòi hỏi sự can thiệp của công nghệ vào các quyết định nhạy cảm của trọng tài: “Với các tình huống quan trọng như công nhận hoặc không công nhận bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền, quyết định phải được đưa ra nhanh chóng và rõ ràng. Việc sử dụng công nghệ hình ảnh không làm tốn nhiều thời gian như ta tưởng”.
Từ năm 2009, các trọng tài ở Bundesliga và Bundesliga II đã bắt đầu sử dụng các tai nghe không dây để liên lạc với nhau trong trận, nhưng theo ông Magath, thì “ngay cả khi tăng cường một trợ lý trọng tài, và thêm một cái tai nghe, thì đó vẫn không phải những thay đổi mang tính cách mạng. Trọng tài Kircher đã xin lỗi, nhưng thực tế thì sai lầm của ông ấy là không thể cứu vãn”.
Tuy nhiên, ông Magath cũng thừa nhận việc đưa ra ý tưởng ứng dụng công nghệ hình ảnh là để trợ giúp các trọng tài, chứ không phải phủ nhận vai trò của họ: “Tôi không muốn chỉ trích họ, mà chỉ muốn đề cập đến những giải pháp giúp đỡ họ hoàn thành công việc khó khăn này. Trong bóng đá chuyên nghiệp, những đội bóng muốn vươn lên đỉnh cao, hoặc chỉ để tránh xuống hạng thôi, cũng đã phải đầu tư rất nhiều tiền, và chỉ một quyết định sai có thể thay đổi tất cả”.
Các trọng tài ở Đức được đánh giá là tốt bậc nhất thế giới, nhưng trong hai năm trở lại đây, chất lượng của họ bắt đầu bị nghi ngờ. Trọng tài Wolfgang Stark từng bị giới chuyên môn chỉ trích vì hàng loạt sai lầm ở World Cup 2010. Mùa trước, trọng tài biên Thorsten Schiffner thậm chí còn bị ném cả cốc bia vào đầu, khiến trận đấu giữa St. Pauli và Schalke phải tạm bị hoãn, khi tỉ số đang là 2-0 cho đội khách Schalke, và chủ nhà thì vừa bị đuổi hai cầu thủ. Cách đây vài năm, huyền thoại Franz Beckenbauer thậm chí từng đưa ra ý tưởng mời các trọng tài nước ngoài đến bắt ở Bundesliga, sau quá nhiều trận đấu bị ảnh hưởng bởi các sai lầm của trọng tài.
Mùa giải mới đi qua hai vòng đấu, nhưng công tác trọng tài đã bắt đầu bị đặt dấu hỏi. Công nghệ hay không công nghệ?
