World Cup 2010

Vũ khí của Paraguay: Niềm tin trên những “cây sào”

14/06/2010 11:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi HLV Gerardo Martino tự hào tuyên bố ông đang có trong tay hàng công mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Paraguay, với những chân sút giỏi nhất, ông đã quên không nhấn mạnh thêm rằng, ông đang có nhiều tiền đạo “chân dài” chưa từng thấy. Với chiều cao trung bình 1m90 của bộ ba chân sút chủ lực, Paraguay đang tiềm ẩn sức mạnh công phá mãnh liệt từ trên không trung.

Jose Cardozo, chân sút đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Paraguay từ trước đến nay với 25 bàn trong 82 trận đấu, cao 1m83 – chiều cao đã có thể xem là lý tưởng cho một tiền đạo. Nhưng nếu so với bậc đàn em Oscar Cardozo (không có họ hàng gì), cầu thủ đã giã từ ĐTQG sau World Cup 2006 này cũng không khác nào một chú lùn. Oscar Cardozo cao tới 1m94, là cầu thủ cao nhất đội tuyển Paraguay ở World Cup lần này. Anh sẽ cùng với Santa Cruz và Lucas Barrios, những chân sút cùng có chiều cao 1m88, tạo nên một hàng tiền đạo “chân em rất dài” cực kỳ ấn tượng. Với chiều cao như thế của các chân sút, dĩ nhiên nên chọn một lối chơi thiên về tấn công bóng bổng. Chẳng phải vô cớ mà Paraguay là đội tuyển hiếm hoi ở World Cup 2010 vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-2 theo kiểu Anh, khi đó là hệ thống tạo ra nhiều quả tạt cánh nhiều hơn bất cứ sơ đồ nào khác.


2 "cây sào" Santa Cruz và Barrios của Paraguay, Ảnh Getty
Trước Italia, không chiến có thể sẽ là thứ vũ khí hữu hiệu nhất để khoan thủng mảnh lưới của thủ môn Buffon. Hàng thủ của Italia từ xưa đến nay hiếm khi được đánh giá cao ở khoản chống bóng bổng, đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Bàn thua đầu tiên trong trận đấu với Mexico vừa qua cũng là từ một pha lật cánh của Dos Santos, cho dù Vela sau đó đã tiếp bóng bằng chân, cho thấy khả năng chọn vị trí của cặp trung vệ Italia là rất tồi.

Trước đây, khi Fabio Cannavaro và Nesta còn sung sức, họ thường không ngại các tình huống tạt từ hai biên nhờ khả năng chọn vị trí cực tốt. Materazzi thì có chiều cao. Nhưng hiện tại, Chiellini, trung vệ đáng tin cậy nhất, cũng không có được những phẩm chất tương tự. Juventus vừa để thủng lưới nhiều nhất trong 48 năm gần đây, trong đó rất nhiều bàn thua từ bóng bổng với lỗi lớn thuộc về cặp trung vệ Cannavaro-Chiellini. Đơn cử: họ đã để thua 2 trong 4 bàn ở trận thua Bayern Munich 1-4, khiến bị loại khỏi Champions League, sau những pha đánh đầu từ phạt góc của van Buyten; để thua bàn trí mạng 1-2 trước Roma từ pha đánh đầu của Riise, khiến Ferrara phải ra đi; để thua Fulham 1-4 với 2 bàn thua mà Cannavaro đoán sai điểm rơi của bóng, để rồi từ giã Europa League trong tủi hổ.

Nhưng Santa Cruz, Cardozo hay Barrios không chỉ biết đánh đầu. Họ đều là những chân sút có kỹ thuật, sử dụng đều cả hai chân và ghi phần lớn số bàn thắng bằng chân. Mùa giải vừa qua, Santa Cruz chỉ ghi được 3 bàn cho Man City ở Premier League, chủ yếu do anh dính chấn thương dài ngày, nhưng Barrios và Cardozo đều là những tay săn bàn thượng hạng. Ngôi sao gốc Argentina Barrios nổ súng tới 19 bàn ngay trong mùa đầu tiên sang châu Âu chơi cho Borrusia Dortmund, trong khi Cardozo có đến 26 lần sút tung lưới đối thủ chỉ trong 29 trận, giúp Benfica vô địch Bồ Đào Nha. Ngoài lợi thế trên không, thể hình cao lớn còn giúp các tiền đạo Paraguay vượt trội về khả năng tì đè và sải chân dài.

Đêm nay, trận đấu có thể sẽ phải diễn ra dưới trời mưa. Trái bóng Jabulani vốn đã khiến hai thủ môn Green (Anh) và Chaoni (Algeria) phải thẹn thùng vì độ khó lường của nó, giờ rất có thể sẽ làm hại cả Buffon. Sau những cú đánh đầu trái phá của Santa Cruz hay Barrios, một quả Jabulani ướt mèm có lẽ sẽ là thứ khó bắt nhất trên đời.

B.V

Cột đèn và máy nước

Oscar Cardozo Paraguay Tiền đạo 1m94

Santa Cruz Paraguay Tiền đạo 1m88

Lucas Barrios Paraguay Tiền đạo 1m88

Fabio Cannavaro Italia Trung vệ 1m75

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm