(TT&VH)- Bảng E với sự góp mặt của Chelsea, Leverkusen, Valencia và Genk đang có cục diện khá cân bằng khi 4 đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm.
Tuy vậy, với sức mạnh có phần nhỉnh hơn, Chelsea sẽ không mấy khó khăn để giành ngôi đầu bảng, nên mục tiêu thực tế nhất của phần còn lại là vị trí á quân, nhiều khả năng sẽ là cuộc đua tay đôi giữa Leverkusen và Valencia. Leverkusen đang hơn Valencia 1 điểm (3 so với 2) nên nếu đánh bại đội bóng TBN trên sân nhà, đội chủ sân BayArena sẽ chiếm lợi thế cực lớn. Còn với Valencia, chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò HLV Unai Emery chiếm đôi chút lợi thế.
Cái dớp của Leverkusen và Valencia
Dù đây mới là lần đầu tiên Leverkusen và Valencia gặp nhau trong một trận đấu ở Cúp châu Âu nhưng mỗi đội đều đã đụng độ khá nhiều lần với các CLB ở quốc gia của đối thủ, và đều có thành tích kém cỏi. Leverkusen đã có 23 lần đối đầu với các đội bóng của TBN ở Cúp châu Âu và chỉ giành được 6 trận thắng, 5 hòa, 12 thua. Trong 7 trận gần nhất trước các đối thủ từ Liga, Leverkusen đều không biết đến chiến thắng.
Lần gần đây nhất á quân Bundesliga mùa trước đánh bại một đại diện của Liga diễn ra đã cách đây đã 7 năm khi họ vượt qua Real Madrid với tỷ số 3-0 ở vòng bảng Champions League mùa 2004/05. Ngay như ở mùa giải năm ngoái, Leverkusen từng có 4 lần đối đầu với các đội bóng TBN ở Europa League nhưng họ đã thất bại 2 lần trước Villarreal và hòa 2 trận còn lại trước Atletico Madrid. Còn trong 19 trận gần nhất gặp các đội bóng TBN, Leverkusen chỉ giữ sạch lưới được trong vỏn vẹn 2 trận.
Cũng như Leverkusen, Valencia từng có 23 lần đối đầu với các đội bóng đến từ Bundesliga với kết quả 4 thắng, 9 thua và 10 hòa. Thành tích của Valencia trên đất Đức thậm chí còn tệ hơn nữa với 1 thắng, 3 hòa và 7 thua. Trận thắng duy nhất của Valencia trên đất Đức là chiến thắng 1-0 trước Schalke tại vòng bảng Champions League hồi tháng 9/2007. Nói tóm lại, thành tích của cả Valencia lẫn Leverkusen khi đối đầu với nền bóng đá của đối phương là rất tệ, và sau trận đấu tại BayArena đêm nay, cái dớp này sẽ tiếp tục vận vào một trong hai đội bóng.

Valencia cần phải chiến thắng- Ảnh Getty
Valencia phải thắng
Chỉ giành 2 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, Valencia đang rơi vào một tình thế khó khăn, bởi nếu không thể đánh bại Leverkusen trên sân khách, hay tồi hơn là thua trận, thầy trò Emery sẽ phải đối mặt với nguy cơ chia tay Champions League ngay từ vòng bảng. Valencia mới thua duy nhất 1 trận trong 13 trận chính thức gần nhất trên mọi đấu trường (thua 0-1 trước Sevilla hôm 24/9), nhưng vấn đề là họ cũng để hòa khá nhiều. Sau 9 trận từ đầu mùa, “Đàn dơi” đã để hòa tới 4 trận, và 2 trong số đó là ở Champions League. Đó là lý do tại sao Valencia chỉ xếp thứ 3 ở bảng E với vỏn vẹn 2 điểm. Do đó, trận đấu với Leverkusen ở lượt đấu thứ 3 này có thể coi là một trận “chung kết” với Valencia.
Về lối chơi, đội chủ sân Mestalla vẫn tỏ ra rất đáng gờm ở khâu giữ bóng và kiểm soát thế trận, nhưng họ lại tỏ ra quá thiếu hiệu quả ở các pha bóng cuối cùng, mà việc chỉ ghi được 3 bàn trong số 4 trận gần nhất đã chứng tỏ điều đó. Bản thân HLV Emery cũng đã bắt đầu tỏ ra lo lắng với hiệu suất làm bàn kém cỏi của Valencia. Trước chuyến đi tới Đức, cơn ác mộng của mùa giải trước lại hiện về. Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước trên sân của Schalke, Valencia đã tạo được không ít cơ hội tốt để kết liễu đối thủ, nhưng hết Soldado rồi Aduriz đã bỏ lỡ tất cả, và cuối cùng "Los Che" đành ngậm ngùi rời cuộc chơi trong khi đối thủ vào tới tận bán kết.
Dự đoán: 2-1
P.V
|
Lực lượng Leverkusen: Renato Augusto và Tranquillo Barnetta vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Thủ môn Fabian Giefer, Bastian Oczipka, và Daniel Schwaab đã hồi phục chấn thương. Valencia: Tino Costa chưa chắc góp mặt vì chấn thương bắp đùi. Hedwiges Maduro phải nghỉ tới tận tháng 2/2012 vì chấn thương dây chằng.
Đội hình dự kiến Leverkusen: Leno - Balitsch, Reinartz, Toprak, Kadlec - Rolfes, Bender, Castro, Sam, Schuerrle - Kiessling. Valencia: Alves - Miguel, Rami, Ruiz, Alba - Albelda, Hernandez, Banega, Canales, Mathieu - Soldado. Con số 1: Valencia mới thua duy nhất 1 trận trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thua 0-1 trước Sevilla hôm 24/9). Nhưng Valencia cũng mới thắng được vỏn vẹn 1 trận trong 14 trận gần nhất trước các đội bóng Đức tại Cúp châu Âu (hòa 8, thua 5). 15: Không có thủ môn nào phải cứu thua nhiều hơn Bern Leno của Leverkusen tại Champions League mùa này, 15 lần. 39: Leverkusen đã phạm 39 lỗi ở Champions League tính tới thời điểm này, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Trong đó, riêng Kiessling đã phạm 11 lỗi. |