3 cầu thủ nói trên đang xin thanh lý hợp đồng với Viettel sau khi từ chối đi Thanh Hóa. Phía Viettel cương quyết yêu cầu cả 3 phải nằm trong thương vụ chuyển giao đội bóng Thể Công cho tỉnh Thanh Hóa.
Trước việc Ngọc Duy, Quốc Long, Xuân Thành không chấp hành sự điều động của CLB, Viettel đã ra quyết định kỷ luật, cho 3 cầu thủ xuống đội trẻ tập. Cho tới hết tháng 10-2009, các cầu thủ nói trên vẫn nhận đầy đủ lương như khi họ còn ở đội 1.
Dù cả 3 cầu thủ nói trên chưa tập luyện cùng với đội hạng Nhất Viettel, nhưng phía đội bóng đã xác nhận, họ sẽ đăng ký danh sách mùa giải 2010 gồm cả 3 cầu thủ này.

Ngọc Duy (trái) và Quốc Long (phải) vẫn chưa biết được tương lai của mình.
Trong hợp đồng đã ký, Viettel không được phép bố trí công việc và địa điểm làm việc không phù hợp cho các
|
Ngày 30/12 quyết vụ 4 cầu thủ Viettel Dự kiến vào ngày mai (30/12), dưới sự trung gian của VFF, đại diện Viettel và Ngọc Duy, Quốc Long, Minh Đức và Xuân Thành sẽ làm việc về vấn đề đi hay ở của 4 cầu thủ này. Ngày 27/12 vừa qua, Viettel đã trao cho VFF toàn bộ giấy tờ tài liệu để chứng minh quyền sở hữu lao động hợp pháp của mình với 4 cầu thủ nói trên. |
Vậy là cả 3 cầu thủ Ngọc Duy, Quốc Long và Xuân Thành đều có quyền ra đi. Họ có sự lựa chọn theo tiếng gọi quyền lợi của một người lao động, một cầu thủ, và có thể là cả nghĩa vụ của một thành viên có vai trò đáng kể nào đó trong gia đình (cần gần nhà, cần nhiều tiền hơn).
Trong các hợp đồng đã ký với tất cả các cầu thủ, lại cũng có một điều khoản yêu cầu các cầu thủ phải theo sự điều động của BHL và lãnh đạo CLB. Ví dụ, nếu CLB cho CLB khác mượn, thì các cầu thủ sẽ phải tuân thủ.
Nhưng trong bóng đá, để hoàn tất được những công việc ấy, người ta cần có sự đồng thuận của ba bên: CLB cho mượn, CLB đi mượn và cầu thủ. Sự đồng thuận có thể được giải quyết bằng tiền, hoặc dễ chịu hơn là bằng cái tình.
Xét ở bất cứ góc độ nào của pháp lý, Ngọc Duy, Quốc Long và Xuân Thành đều có thể được ra đi khỏi Thể Công hay Viettel. Vấn đề của họ chỉ là đền bù hợp đồng. Với cầu thủ như Ngọc Duy, đã hơn 23 tuổi, thì anh chỉ cần đền bù hợp đồng chuyên nghiệp. Với cầu thủ như Quốc Long, vẫn còn trong độ tuổi dưới 23, cầu thủ này còn đền bù thêm cả hợp đồng đào tạo.
|
Trước đây, tất cả các cầu thủ đi đào tạo ở châu Âu của Thể Công đều ký hợp đồng đào tạo 5 năm. Hợp đồng đó có nhiều ràng buộc trong đó có nghĩa vụ phải cống hiến cho CLB. Cuối năm 2008, Thể Công ký hợp đồng mới với tất cả các cầu thủ, trong đó bao gồm cả những cầu thủ trẻ. Hợp đồng này có thời hạn 3 năm. Lúc ấy, Viettel cũng đã chơi khá đẹp, khi cho tiền lót tay các cầu thủ trẻ, khoảng 200 triệu/năm/người, dù nhiều cầu thủ chưa xứng đáng để nhận khoản bồi dưỡng ấy. Theo nguyên tắc, hợp đồng lao động cầu thủ chuyên nghiệp mà các cầu thủ ký gần nhất là có giá trị. |