VIDEO: Tổng thống Trump tuyên bố bị ông Obama đứng sau 'phá đám'

01/03/2017 15:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ người tiền nhiệm chính là nhân vật đứng sau những vụ rò rỉ thông tin bất lợi cho chính quyền của mình gần đây, cũng như các cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp đất nước.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên chương trình Fox and Friends, nhà lãnh đạo 70 tuổi tin rằng ông Barack Obama là người chịu trách nhiệm về các cuộc biểu tình chống lại đảng Cộng hòa diễn ra trên toàn quốc.

"Có tin cho rằng tổ chức của ông ấy dường như đang tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống lại đảng Cộng hòa và ông trên khắp đất nước. Ông có tin rằng cựu Tổng thống Obama đứng sau chuyện này, và nếu như vậy, thì chuyện này có vi phạm cái gọi là nguyên tắc im lặng của các vị tổng thống không" - người phỏng vấn đặt câu hỏi.

"Tôi nghĩ là ông ấy đứng đằng sau. Nhưng tôi cũng nghĩ đó là chuyện bình thường trong chính giới, là cách mà chính trị diễn ra" - ông Trump trả lời thẳng vào câu hỏi.


Ông Donald Trump (trái) và ông Barack Obama trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng

Đương kim Tổng thống Mỹ nói thêm rằng, các vụ rò rỉ đó đã hủy hoại những tuần đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông: "Bạn không bao giờ biết chắc những gì thực sự xảy ra sau hậu trường. Bạn có thể cảm thấy mình đúng, nhưng không thể nào biết chắc chắn. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Obama đứng sau chuyện này vì người của ông ấy rõ ràng có nhúng tay vào. Và một số vụ rò rỉ có thể đến từ nhóm đó, điều mà tôi thấy thực sự nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đó là chính trị. Trong trường hợp ông ấy đứng sau mọi thứ, đó mới là chính trị. Và chuyện này có thể sẽ tiếp tục diễn ra như vậy".

Gần đây, ngoài việc phải đối diện với những cuộc biểu tình nhằm vào dự luật nhập cư vào Mỹ, chính quyền của ông Donald Trump còn "điên đầu" vì các thông tin về hoạt động của Nhà Trắng liên tiếp bị rò rỉ ra ngoài.

Ngay cả thông báo nội bộ gửi đến Ngoại trưởng Rex Tillerson về việc cần phải kiểm soát việc rò rỉ thông tin, cũng như việc thư ký báo chí Sean Spicer kiểm tra điện thoại công vụ và cá nhân của 8 nhân viên để điều tra cũng ngay lập tức bị phát tán.

Dưới đây là đoạn ông Donald Trump trả lời câu hỏi này của phóng viên:


Duy An
Theo Radar

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm